Phim Ảnh

Đàm Tùng Vận bị chê trong vai diễn mới, kịch bản 'Cẩm tâm tựa ngọc' bị sửa đổi quá nhiều?

Lâm Ngọc Chi
Chia sẻ

Sau những vai diễn 'làm nghé' trong dáng vẻ học sinh, Đàm Tùng Vận nhận vai diễn 'ngốc, bạch, ngọt' trong phim cổ trang Cẩm tâm tựa ngọc.

Vào ngày 23/02, bộ phim truyền hình Cẩm tâm tựa ngọc do Chung Hán LươngĐàm Tùng Vận đóng chính đã chính thức đăng tải trailer mới nhất và một số tình tiết đã xuất hiện trong trailer này. Tác phẩm phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Thứ nữ cung lược của tác giả Chi Chi. Trong tiểu thuyết này, nữ chính La Thập Nhất Nương (do Đàm Tùng Vận thủ vai) là thứ nữ không được sủng ái và sau đó bị ép gả đi làm vợ kế ở phủ Vĩnh Bình Hầu - nơi ở của vị vương gia văn võ song toàn Từ Lệnh Nghi (do Chung Hán Lương đóng).

Poster Cẩm tâm tựa ngọc
Chung Hán Lương trong vai Từ Lệnh Nghi
Đàm Tùng Vận trong vai La Thập Nhất Nương

Ngoài việc để ý đến phản ứng hóa học của hai nam nữ chính trong Cẩm tâm tựa ngọc, không ít cư dân mạng còn phát hiện kịch bản bị thay đổi và có thái độ khá bị quan về tình hình này. Nhiều fan cứng của tiểu thuyết này cho rằng bộ phim đã bị chỉnh sửa quá nhiều so với tác phẩm gốc. 

Trong trailer, nhân vật La Thấp Nhất Nương có tính cách thích làm gì thì làm nấy, không câu nệ, người xem dường như không cảm nhận được bất kỳ sự cẩn thận dè dặt nào hay thận trọng trong từng bước nên nhiều người cảm thấy cô không phải thứ nữ thất sủng mà là một cô gái nhỏ được cưng chiều. 

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận sau khi xe qua trailer của Cẩm tâm tựa ngọc: 

- Nói thật thì tôi có thể lôi ra hàng tá tình tiết không tốt cho mọi người cùng thảo luận đó. 

- Kịch bản bị chỉnh sửa quá nhiều, nữ chính hình như làm sai chuyện vào ngục và còn có hòa ly nữa đó. 

- Thời gian gần đây, tôi thấy chẳng có bộ phim nào chuyển thể thành phim mà tình tiết tương tự như trong truyện. 

- Nhân vật bị thay đổi quá nhiều. 

Chia sẻ

Bài viết

Lâm Ngọc Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất