Phim Ảnh

Ngự Giao Ký: NSX tâng bốc phim quá đà, khán giả mỉa mai Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân cực gắt

Bình Thanh
Chia sẻ

Mặc dù đã kết thúc song Ngự Giao Ký hiện vẫn vướng vào những tranh cãi.

Ngự Giao Ký hiện là bộ phim Hoa ngữ đang làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ. Ngày 25/4, hai tập cuối của bộ phim đã được lên sóng. Ngự Giao Ký khép lại với một cái kết trọn vẹn khi Kỷ Vân Hòa (Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai) và Trường Ý (Nhậm Gia Luân thủ vai) trở về biển cả, sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Ngự Giao Ký kết thúc thành công song vẫn không tránh khỏi việc dấy lên những tranh cãi. Mới đây, phát ngôn của Hoa Sách Ảnh Thị, đơn vị sản xuất hai phần phim Ngự Giao Ký, lại vô tình khiến cho bộ phim vướng phải những ý kiến trái chiều. 

Cụ thể, nhân dịp Ngự Giao Ký kết thúc, công ty này đã đưa ra một văn bản để tổng kết thành tích phim với nội dung: "Dữ quân sơ tương thức và Kháp tự cố nhân quy đã phá vỡ hai kỷ lục trên Youku nhờ tỷ suất nạp vip và nhiệt độ trên nền tảng đáng tự hào, có thể gọi là một trong những phim cổ trang bạo cấp hiện tượng của năm 2022".

Phát ngôn này ngay lập tức nhận được sự phản đối của khán giả. Nhiều người cho rằng Ngự Giao Ký chỉ là một bộ phim xem được, thành tích không quá xuất sắc, lại nhiều lần gây nên tranh cãi. Phát ngôn này của Hoa Sách Ảnh Thị được cho là tự tâng bốc phim "nhà" mà không nhìn vào số liệu thực tế. 

Phát ngôn của Hoa Sách Ảnh Thị gây tranh cãi. 

Một số bình luận của khán giả về phát ngôn trên:

- Phim này lúc chiếu thì tự nhận là phim "đại bạo, bây giờ kết thúc rồi thì lại bảo là phim cổ trang "bạo cấp hiện tượng" năm 2022, có ảo tưởng quá không vậy.

- Phim thì ổn mà sao cứ phải làm ra mấy cái phát ngôn như thế này để kéo anti-fan vậy nhỉ. Người bình thường cũng có thể thấy được Ngự Giao Ký chưa đạt tới mức đại bạo, và cũng không bao giờ có thể đạt, sao cứ mãi tự nhận như thế nhỉ.

- Fan của hai nhà chưa từng mong Ngự Giao Ký trở thành đại bạo hay gì hết, quan trọng là nhà sản xuất và Youku liên tục phát ngôn như vậy khiến người ngoài nghĩ sai về bộ phim. Thật sự không hiểu nổi kế hoạch pr này của bên phía sản xuất.

- Điều kiện để trở thành một phim đại bạo bây giờ dễ dàng như vậy sao, chỉ cần có hai lưu lượng đóng chính thì tự nhiên trở thành đại bạo, còn mặc kệ số liệu đúng không? Phim không tệ nhưng công đoạn pr tệ.

Dẫu liên tục bị vướng phải những tranh cãi nhưng không thể phủ nhận sự thành công của Ngự Giao Ký. Trong suốt thời gian lên sóng, bộ phim liên tục phá hàng loạt mốc nhiệt của nền tảng Youku, mức độ thảo luận và chỉ số diễn viên luôn nằm trong top cao, điều đó cũng đã khẳng định phần nào những thành công mà Ngự Giao Ký đã đạt được. 

Xem thêm: Ngự Giao Ký: Không phải Địch Lệ Nhiệt Ba hay Nhậm Gia Luân, đây mới là người hưởng lợi nhiều nhất

Chia sẻ

Bài viết

Bình Thanh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất