Phim Ảnh

Nam Thư tung webdrama thứ 6 với dàn cast đình đám, chuẩn bị sản xuất phim điện ảnh trong năm 2020

Migi
Chia sẻ

Dù không có kế hoạch rõ ràng nhưng Nam Thư đã tiết lộ rất nhiều tham vọng, mong muốn sẽ thực hiện các dự án mới trong năm 2020.

Sau thành công của loạt dự án webdrama đình đám, Nam Thư tiếp tục khiến khán giả tò mò với dự án mới mang tên Nhà trọ có quá trời phòng. Tối 30/12, sự kiện ra mắt phim diễn ra với sự góp mặt của dàn diễn viên như: Jun Phạm, Lê Dương Bảo Lâm, Huỳnh Lập, Duy Khánh,…

Nam Thư trở lại với webdrama thứ 6, chuẩn bị làm phim điện ảnh năm 2020.

Nhà trọ có quá trời phòng là dự án thứ sáu, khép lại một hành trình dài nỗ lực của Nam Thư trong năm 2019 với nhiều vai trò khác nhau như diễn viên, đạo diễn, sản xuất,… Nói về lý do ra mắt phim vào thời điểm này, Nam Thư cho biết đây là dự án được cô lên kế hoạch từ trước đó. Song, vì phải đảm nhận vai trò sản xuất cho sản phẩm của Kiều Linh nên Nam Thư quyết định dời lại, nhằm tập trung cho tốt nhất.

Một số khách mời tới dự sự kiện.

Trong tập 1 của Nhà trọ có quá trời phòng, khán giả không khỏi thích thú khi Nam Thư trở lại với thể loại hài hước, với sự góp mặt của Quang Trung, Huỳnh Lập, Huỳnh Thanh Trực,… Phim xoay quanh cuộc sống của Thơ Hột Lệ (do Nam Thư thủ vai) - bà cô chủ nhà trọ “quá lứa lỡ thì” với phong cách thời trang sang trọng cùng bản tính hài hước, thương người. Cô sẽ có những tình huống “dở khóc dở cười” với những người thuê phòng như Jun Phạm (Ben), Võ Đăng Khoa (Bin)…

Với bản tính nhiều chuyện, Thơ Hột Lệ còn mang đến nhiều miếng hài khi có màn kết hợp cùng Thanh Trực, Ngọc Nga. Cụ thể, bộ ba này liên tục đưa ra những bình luận chỉ trích trên mạng xã hội dành cho Duy Khánh (Nabara Baby) khi cô cặp trai trẻ, là người thứ ba. Hậu quả, họ bị Nabara Baby kéo đàn em đến dằn mặt và tiết lộ bản thân là người đồng tính khiến ai cũng hoảng loạn.

So với các dự án trước, sản phẩm lần này của Nam Thư tiếp tục được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung, kịch bản và đặc biệt là trang phục, tạo hình nhân vật. Nam Thư cho biết việc có thể quy tụ một dàn diễn viên đình đám xuất hiện trong dự án mới là một điều bất ngờ với cô. Bởi thời điểm cuối năm, nữ diễn viên hiểu được sự bận rộn của đồng nghiệp song khi ngỏ lời mời, mọi người đều đồng ý khiến “Kiều nữ làng hài” không khỏi xúc động.

Nói về việc sự lấn át của dàn diễn viên, cô khẳng định: “Mỗi người sẽ có một màu sắc khác nhau và sẽ có những tính cách khác nhau. Tuy nhiên, cái chung là mọi người cùng nhau cố gắng để dự án được khán giả biết đến và yêu thích. Vì vậy, tôi xem việc một diễn viên khác tỏa sáng cũng là cách giúp phim được tỏa sáng hơn. Nếu sợ bị lấn át, tôi đã không mời một dàn cast hùng hậu như vậy”.

Tại buổi họp báo, nữ diễn viên cũng tiết lộ bản thân áp lực nhiều so với các sản phẩm trước đó. “Trước đây, làm một phim kịch tính, drama thì chỉ cần câu chuyện thôi sẽ dẫn dắt được khán giả. Còn để làm một bộ phim hài, bộc lộ được cái duyên của các nghệ sĩ khách mời thì nó càng áp lực hơn. Để lấy nụ cười, tràn vỗ tay của khán giả khi làm hài thì thật sự rất khó”, Nam Thư chia sẻ.

Các khách mời cũng có những chia sẻ về dự án lần này cũng như quá trình làm việc cùng Nam Thư. Diễn viên Duy Khánh cho biết vai diễn này ban đầu không dành cho anh. Tuy nhiên, vì một số trục trặc nên Nam Thư gọi điện nhờ đàn em hỗ trợ.

Đặc biệt, Duy Khánh cũng không khỏi bất ngờ khi đàn chị cho anh được tự do nghĩ lời thoại cho vai diễn của anh: “Tôi hỏi chị Nam Thư gửi kịch bản nhưng chị Thư không gửi, kêu tôi cứ lên đi vì chị khá thoải mái”. Đồng quan điểm, Võ Đăng Khoa cũng tố cáo đàn chị:“Trong tập một tôi có một câu chửi rất dài, nhưng thật ra trong kịch bản chị Thư chỉ ghi là chửi một câu dài chứ không có ghi nội dung. Khi tôi gọi điện hỏi thì chị kêu tôi tự nghĩ đi vì tôi là diễn viên mà”.

Trước những lời tố cáo của đàn em, Nam Thư thanh minh: “Khi mời dàn diễn viên này tôi đã trừ hao rồi. Tôi viết chi cho mệt vì ra đó họ có đọc kịch bản đâu. Tôi mời vai thì đã nhắm mất rồi”.

Về phần Huỳnh Lập, nam diễn viên khẳng định anh tham gia dự án này vì tiền. Tuy nhiên, khi nhận vai này, anh cũng khá hoang mang vì nghĩ rằng có nhiều chuyện và tuyến nhân vật trong khi bản thân anh chỉ là nhân vật khách mời.

Lúc đó tôi không kiểm soát được tinh thần của mình vì lâu lắm rồi tôi mới được tham gia với chị Thư. Tôi gặp mọi người, tôi mừng quá, tôi như bị điên, không kiểm soát được lời nói, tâm trí của mình. Thậm chí, đạo diễn kêu cắt rồi mà tôi vẫn đòi diễn nữa. Nhờ vậy mà có tiết tấu trong nhân vật của tôi”, Huỳnh Lập hào hứng cho biết.

Chia sẻ về việc “đụng chạm”, cạnh tranh với dự án mới của các đồng nghiệp, Nam Thư thẳng thắn: “Không chỉ riêng Trấn Thành, còn có Nguyễn Trần Trung Quân, Bảo Anh, Midu… Vì hợp đồng ký thì tôi phải ra trong tháng 12, chứ tôi muốn phim ra ngay 23 Tết. Ai làm sản phẩm mà không muốn nhiều view, vào top trending, nhưng tôi cảm ơn dàn diễn viên đã yêu thương mình.

…Mỗi người sẽ có màu khác nhau khi làm phim. Màu của anh Tô làm cho Trấn Thành hoàn toàn khác với màu của tôi. Phim của tôi không xoáy vào câu chuyện tình gia đình mà nhấn vào tình người và các mối quan hệ xung quanh. Tôi nghĩ tôi tự tin với sản phẩm lần này của mình. Cạnh tranh thì tôi không nói được vì điều đó để khán giả quyết định. Việc của tôi là lúc nào sản phẩm ra cũng phải tốt, sạch sẽ, chỉn chu”.

Cuối cùng, bàn tới dự án sắp tới năm 2020, Nam Thư lại thẳng thắn cho biết:“Tôi làm gì cũng có kế hoạch. Tiêu chí hiện tại mà tôi muốn trong năm tới là tôi sẽ ra 3 web-drama, một là cổ trang màu Châu Tinh Trì, một hành động, một phim về miền Tây sông nước kết hợp với Võ Đăng Khoa. Bên cạnh đó, tôi sẽ cố gắng hết sức trong năm 2020 là làm phim điện ảnh.

Thời điểm này, nhiều nhà đầu tư bỏ tiền cho tôi làm phim điện ảnh nhưng tôi chưa dám làm. Vì bước ra sân chơi đó, tôi phải huề vốn chứ đừng nói đến lời. Một khi tôi làm thì tôi muốn phải thắng. Bên cạnh đó, trong năm 2020, tôi sẽ mở một trường dạy diễn xuất với đội ngũ diễn viên trẻ và tổ chức liveshow kỷ niệm 15 năm của mình.”

Tập 1 phim Nhà trọ có quá trời phòng

Phim Nhà trọ có quá trời phòng chính thức ra mắt tập đầu tiên vào ngày 30/1.

Chia sẻ

Bài viết

Migi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất