Phim Ảnh

'Mouse': Lee Seung Gi tái xuất màn ảnh với vai diễn cảnh sát trong phim siêu kinh dị trinh thám

Đèo Thị Kim Oanh - CTV
Chia sẻ

Sau hai năm vắng bóng kể từ thành công của Vagabond (Lãng khách), Seung Gi đã quay trở lại với vai trò mới trong bộ phim mang tên “MOUSE”. Lee Seung Gi vào vai cảnh sát Jung Ba Reum điều tra tội phạm giết người bị mắc bệnh rối loạn nhân cách xã hội. Bộ phim mô phỏng một câu chuyện có thật, sự tái xuất ngoạn mục này của Lee Seung Gi đang thu hút khán giả.

Siêu phẩm kinh dị trinh thám 'Mouse' hứa hẹn hút khách đầu mùa hè này 

Nội dung phim ‘Mouse (Tạm dịch là eer săn người) 

Trong phim Mouse (Kẻ Săn Người 2021) những người mắc phải chứng bệnh rối loạn nhân cách chống đối xã hội đã có thể xác định thông qua xét nghiệm ADN của thai nhi trong tử cung của người mẹ. “Liệu bạn có sinh ra một đứa trẻ khi biết trước rằng nó sẽ mắc phải bệnh rối loạn nhân cách chống đối xã hội hay không?” là câu hỏi mà mọi người phải đối mặt trong bối cảnh nhiều người bị căn bệnh này. Đây cũng là ý nghĩa vì sao phim có tựa Mouse (Kẻ Săn Người).

Bộ phim mô phỏng một câu chuyện có thật về vụ án giết người chấn động Hàn Quốc ở trường tiểu Incheon. Nạn nhân là cô bé 8 tuổi bị giết hại một cách dã man và gây ám ảnh tâm lý trong một thời gian dài ở Hàn Quốc. Hung thủ là nữ sinh 17 tuổi, không chỉ sát hại cô bé mà hung thủ còn phân xác nạn nhân ra thành nhiều mảnh khiến cho người ta ghê rợn về độ biến thai của nạn nhân. Thủ phạm được cho là mắc phải chứng bệnh trầm cảm và rối loạn nhân cách. 

Jung Ba Reum (Lee Seung Gi đảm nhận) một nhân viên cảnh sát trẻ vô cùng chính trực, ngay thẳng và có niềm tin nhiệt hành vào công lý. Bỗng phải đối mặt với sự xuất hiện của một kẻ giết người hàng loạt mắc phải hội chứng thái nhân cách ngay từ khi được sinh ra. Khiến cho cuộc sống yên bình của anh ta bỗng chốc bị xáo trộn.

Trong khi đó, Oh Bong Yi (Park Ju Hyun thủ vai) là một học sinh trung học có tính tình khó chịu, cộc cằn nhưng cực giỏi võ và hiện đang sống cùng với bà ngoại. Điều lạ lùng là bất kỳ khi nào cô ấy đụng mặt với cảnh sát Jung Ba Reum hẳn sẽ trở nên phát cáu, cả hai sẽ cãi nhau một cách hài hước.

Diễn viên chính trong phim Mouse 2021

Ngoài Lee Seung Gi và Park Ju Hyun, dàn diễn viên của "Mouse" còn có Lee Hee Joon, Kyung Soo Jin, Ahn Jae Wook, P.O (Block B)...

Lee Seung Gi – chàng rể quốc dân 

‘Chàng rể quốc dân’ Lee Seung Gi vào vai cảnh sát Jang Ba Reum. Nguồn gốc của biệt danh này là do Lee Seung Gi là một nghệ sĩ đa tài và thanh công ở rất nhiều loại hình nghệ thuật như 1 ca sĩ, diễn viên người Hàn Quốc, dẫn chương trình và ngôi sao giải trí. Được biết đến với cái tên "Ông hoàng Ballad", anh sở hữu số lượng lớn các bài hit như "Because You're My Woman", "Will You Marry Me", and "Return". Anh là với hình tượng thông minh, tài giỏi, cư xử lễ phép, lối sống mẫu mực... đã nhanh chóng chiếm trọn trái tim của công chúng và được bình chọn là "chàng rể quốc dân". Trước khi đến với bộ phim Mouse 2021 (Kẻ Săn Người) Lee Seung Gi vẫn là thỏi nam châm thu hút người xem qua các tác phẩm như Chạy Đâu Cho Thoát, Cửu Gia Thư, Hoa Du Kỳ,..

Park Ju Hyun – Nữ tân binh 

Park Ju-hyun là một nữ diễn viên người Hàn Quốc. Cô ra mắt công chúng lần đầu tiên trong phim điện ảnh Đại ca hóa soái ca và sau đó là phim truyền hình Drama Stage Season 3: My Wife's Bed của đài tvN. Nữ diễn viên tân binh tiếp tục tỏa sang nhất năm 2020 qua vai chính trong siêu phẩm tội phạm học đường Extracurricular (Hoạt Động Ngoại Khoá).

Đạo diễn Choi Joon Bae là cha đẻ của siêu phẩm Come and hug me

Tác phẩm Come and Hug Me là một thể loại “same some” vì đạo diễn khai thác tâm lý tội phạm, những câu chuyện kinh dị và những diễn biến tâm lý được ông phân tích triệt để. Nội dung Come and Hug Me là chuyện tình oan trai của kẻ sát nhân và con gái gia đinh bị hại. Có thể thấy mảng tâm lý tội phạm là sở trường và mảng yêu thích của đạo diễn Choi.

"Mouse" đang trên đà phát triển và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả!  Theo Nielsen Korea, bộ phim của đài tvN đã ghi nhận mức rating trung bình trên toàn quốc là 6,202%.  Đây là thành tích cá nhân mới hay nhất cho bộ phim, lần thứ hai liên tiếp sau 5,985% của tập trước.  Trên JTBC, "Sisyphus: The Myth" ghi nhận mức rating 4,848%, tương tự nhưng tăng nhẹ so với 4,633% của tập trước. 

Lee Seung Gi vừa xuất màn ánh sau 2 năm kể từ bộ phim Vagabond (Lãng khách) với siêu phẩm trinh thám, kinh dị “Mouse”. Dựa trên vụ án giết người có thật cùng tình tiết hấp dẫn, đây chắc chắn là tựa phim gây bão trong thời gian tới. Ở phim này Lee Seung Gi đóng vai Jung Ba Reum, chàng cảnh sát luôn tin vào công lý và lẽ phải. Đồng đội của anh là Ba Reum là Go Moo Chi (Lee Hee Joon), họ cùng nhau khám phá sự thật đằng sau những hành vi biến thái nhân cách.

Hiện tại, “Mouse’ đang phát sóng đến tập 4, hãy cùng Saostar những nội dung hấp dẫn vào thứ tứ, thứ năm hàng tuần. 

Chia sẻ

Bài viết

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất