Phim Ảnh

MCU giới thiệu đa vũ trụ trong Giai đoạn 4 là quyết định sáng suốt?

Thịnh Phạm
Chia sẻ

Vũ trụ Điện ảnh Marvel tiếp tục phát triển lớn hơn sau Infinity Saga, nhưng nó có thể trở nên quá phức tạp nếu giới thiệu đa vũ trụ trong phase 4.

Một trong những khía cạnh hấp dẫn nhất của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) là khả năng kết nối các bộ phim của nó, nhưng việc giới thiệu đa vũ trụ trong Giai đoạn 4 (Phase 4) có thể gây rắc rối cho thương hiệu phim đình đám này. Sau khi tất cả các anh hùng Marvel tập hợp lại để đánh bại Thanos (Josh Brolin) trong  Avengers: Endgame, MCU đã và đang chuẩn bị cho chương tiếp theo của mình. Với vô số anh hùng và cả một vũ trụ rộng lớn, thế giới của MCU sẽ không bao giờ có thể trở lại như cũ. 

MCU bắt đầu được mở ra vào năm 2008 với sự ra mắt của Iron Man - bộ phim rất được khán giả yêu thích và tạo tiền đề cho sự ra mắt của hàng chục bom tấn phòng vé sau đó. Tuy nhiên, bộ phim này đã không thể thành công nếu vũ trụ Marvel vào thời điểm đó phức tạp như hiện tại. Lúc đó, The Incredible HulkThor và Captain America: The First Avenger đã cùng với Iron Man đã kết hợp với nhau tạo thành một khối liên kết chặt chẽ và khi The Avengers ra mắt, khán giả có thể dễ bắt kịp được những thứ mà bộ phim Avengers đầu tiên này giới thiệu.

Sau đó, MCU tuy tiếp tục mở rộng với tốc độ chóng mặt nhưng vẫn làm cho người hâm mộ hài lòng, không bị "ngộp thở vì siêu anh hùng" nhờ việc hãng cho ra mắt những bộ phim giới thiệu các gương mặt mới theo một trật tự ổn thỏa. Nhờ vậy, Endgame dù có sự xuất hiện của gần 60 nhân vật nhưng vẫn khiến người người đổ bộ ra mọi rạp chiếu phim trên toàn thế giới để thưởng thức nó. 

Trở lại vài năm trước, Doctor Strange cũng từng khiến người hâm mộ truyện tranh vô cùng vui mừng khi Ancient One (Tilda Swinton) giới thiệu đa vũ trụ vào MCU và trong Spider-Man: Far From Home, Mysterio (Jake Gyllenhaal) cũng nhắc đến nó dù nhằm mục đích lừa đảo. 

Sau nhiều năm tháng chỉ dừng lại ở lời giới thiệu, đa vũ trụ thực sự góp một vai trò quan trọng trong việc đưa Doctor Strange In Multiverse of Madness đến với công chúng vào năm 2022. Đã có một số giả thuyết liên quan đến đa vũ trụ của MCU nhưng thứ rõ ràng nhất mà khán giả có thể thấy là khoảnh khác khi một phiên bản của Loki chạy trốn trong Endgame bằng cách đánh cắp Tesseract. Những gì Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) sẽ làm trong WandaVision cũng liên quan đến đa vũ trụ. Nhiều người dự đoán, việc mở rộng MCU thành một đa vũ trụ sẽ tạo ra rất nhiều rủi ro, khiến cho vũ trụ trở nên quá phức tạp. 

Hiện tại, tính trong cả hơn 20 phần phim điện ảnh và vô vàn các series truyền hình, số lượng nhân vật và cốt truyện của MCU đã lên đến hàng trăm. Đa vũ trụ sẽ khiến số lượng nhân vật trong thế giới của Marvel tăng lên theo cấp số nhân. Nhằm giúp số lượng siêu anh hùng không tăng một cách chóng mặt, khía cạnh một nhân vật có nhiều phiên bản khác nhau, có thể rất quen thuộc với truyện tranh, sẽ không được đưa vào các bộ phim chiếu rạp. Nó phải đơn giản hóa mọi thứ để duy trì sự chú ý của khán giả nói chung và giúp họ có thể hiểu hết các diễn biến. 

Thế nhưng, ý tưởng này vẫn mang đến nhiều cơ hội cho hãng vì cách kể chuyện, diễn xuất và bối cảnh của mọi bộ phim là độc lập, không ảnh hưởng đến những bộ phim khác. Điều này khác với cách MCU xây dựng các bộ phim điện ảnh ban đầu của mình như Iron Man, Thor,... Cách làm cũ buộc các khán giả sẽ phải xem lại tất tần tật những bộ phim từ đầu đến cuối thì mới hiểu được diễn biến hiện tại của MCU. Một câu chuyện về đa vũ trụ có thể sẽ khiến vũ trụ này không chỉ không tiếp cận được người xem mới tham gia mà còn giúp cho người hâm mộ trung thành tránh khỏi những nhầm lẫn chồng chéo.

Tóm lại, MCU sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị rơi vào tình huống khó khăn khi phát triển đa vũ trụ. Tuy nhiên, để tạo nên MCU được như ngày nay, hãng phim đã không ngại làm những điều táo bạo. Hãy cùng chờ xem Giai đoạn 4 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel sẽ được triển khai như thế nào nhé.

Chia sẻ

Bài viết

Thịnh Phạm

Tin mới nhất