Phim Ảnh

Mao Hiểu Đồng trở thành 'bá chủ' của màn ảnh tháng 7 khi 'Đạo mộ bút ký' và '30 chưa phải là hết' cùng phát sóng

Lâm Ngọc Chi
Chia sẻ

Mao Hiểu Đồng có lẽ là nữ diễn viên may mắn khi có hai bộ phim truyền hình nổi bật nối tiếp nhau lên sóng vào tháng 7.

Những bộ phim truyền hình Hoa ngữ đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ sau nửa cuối năm 2020 khi có nhiều bộ phim hay được ấn định ngày lên sóng với dàn diễn viên nổi tiếng. Hai bộ phim được người chờ đợi nhất khi bước chân vào tháng 07/2020 có lẽ là Đạo mộ bút ký - Trùng khởi do Chu Nhất Long, Mao Hiểu Đồng đảm nhận vai nam nữ chính và một bộ phim với đề tài nữ quyền 30 chưa phải là hết do Giang Sơ Ảnh, Đồng Dao à Mao Hiểu Đồng đảm nhận vai nữ chính. 

Và cả hai bộ phim này đều có sự góp mặt của nữ diễn viên Mao Hiểu Đồng

Đạo mộ bút ký - Trùng khởi đã lên sóng vào ngày 15/07, tác phẩm phim do chính tác giả Nam Phái Tam Thúc đảm nhận vai trò tổng biên kịch và sản xuất phim. Diễn viên chính trong phim do chính ông tìm kiếm, ngoài nam chính Chu Nhất Long thì nữ chính Mao Hiểu Đồng cũng được nhiều khán giả biết đến. 

30 chưa phải là hết chính thức lên sóng vào ngày 17/07, nói về câu chuyện tình cảm của phái nữ đến độ tuổi 30+. Mao Hiểu Đồng đảm nhận vai diễn Chung Hiểu Cần, người phải đối diện với nguy cơ ly hôn trong hôn nhân khi cục diện là nữ cường nam nhược. 

Mao Hiểu Đồng sinh vào ngày 16/02/1988 tại Thiên Tân và tốt nghiệp ở Học viện Hý kịch Trung ương. Cô chính thức bước vào con đường đóng phim khi đảm nhận vai diễn Liễu Nhi ngọt ngào, dễ thương trong bộ phim cổ trang Nữ thần bộ vào năm 2010. 

Năm 2012, cô bắt đầu nổi lên khi đóng bộ phim truyền hình cổ trang của triều Thanh Hậu cung Chân Hoàn truyện; sau đó cô được đề cử cho giải thưởng tân binh xuất sắc nhờ bộ phim cổ trang võ hiệp Thiên nhai minh nguyệt đao. 

Năm 2013 đến năm 2015, cô đảm nhận vai diễn trong các phim Thiên long bát bộ, Người phụ nữ của gia tộc đao kháchThần điêu đại hiệp. Năm 2016, cô nhận được nhiều sự quan tâm hơn khi tham gia bộ phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên Cẩm tú vị ương. 

Sau đó cô nhận được giải thương diễn viên có sức hút nhất trong Thịnh điển quốc kịch và được Hiệp hộ an toàn giao thông đường bộ trao tặng danh hiệu đại sứ hình ảnh an toàn giao thông đường bộ. Từ năm 2017 đến năm 2019, cô đảm nhận vai chính trong Thanh xuân của ai không phản nghịch, Đạo mộ bút ký - Trùng Khởi 30 chưa phải là hết. 

Chia sẻ

Bài viết

Lâm Ngọc Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất