Phim Ảnh

Loạt sao nhí đình đám đứng ra vạch tội quấy rối, bạo hành khiến 'ông trùm' showbiz phải cúi đầu xin lỗi

Lục Sa
Chia sẻ

Sau nhiều năm, hành vi quấy rối tình dục của 'ông trùm' showbiz với hàng chục sao nhí đã được đưa ra ánh sáng.

Bộ phim tài liệu gây chấn động

Bộ phim tài liệu bao gồm 4 tập mang tên Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV vừa phát hành vào ngày 17/3 vừa qua đã khiến cả thế giới chấn động.

Trong đó, toàn bộ trải nghiệm tồi tệ của hàng chục sao nhí khi làm việc với nhà sản xuất lừng danh Dan Scnheider, đã được tiết lộ. Dan Scnheider chính là “ông trùm” đứng sau đế chế Nickelodeon đình đám một thời, là bệ đỡ cho sự nổi tiếng của không ít sao nhí.

Loạt sao nhí đình đám đứng ra vạch tội quấy rối, bạo hành khiến 'ông trùm' showbiz phải cúi đầu xin lỗi Ảnh 1
Dan Scnheider bị nhiều sao nhí tố quấy rối tình dục.

Những series nổi tiếng phát sóng trên kênh có thể kể tới như The Amanda Show, Drake & Josh, Zoey 101, iCarly, Victorious, Sam & Cat

Điều đáng nói, dù có được danh tiếng và thu nhập lớn từ khi còn thiếu niên nhưng dàn sao nhí của kênh Nickelodeon dưới thời Dan Scnheider tại vị cũng phải đối mặt với những hành vi quấy rối tình dục ở nhiều mức độ, đến từ chính Dan Scnheider và những nhân viên dưới quyền ông này.

Nhiều sao nhí giờ đây đã trưởng thành nhưng khi phải đối mặt với những tổn thương thời niên thiếu, họ vẫn không thể nguôi ngoai.

Alexa Nikolas – người từng tham gia Zoe 101, kể về trải nghiệm như “địa ngục” khi phải quay phim tại Nickelodeon. Cô cho biết mình liên tục bị quấy rối, thậm chí là bạo hành khiến thể xác lẫn tinh thần tổn thương, không thể tiếp tục sau khi mùa phim đầu tiên khép lại.

Loạt sao nhí đình đám đứng ra vạch tội quấy rối, bạo hành khiến 'ông trùm' showbiz phải cúi đầu xin lỗi Ảnh 2
Drake Bell (áo vest xanh) từng bị cấp dưới của "ông trùm" có hành vi nhạy cảm.

Sao nam Drake Bell thì bộc bạch, anh đã bị cấp dưới của “ông trùm” là Brian Peck liên tục thực hiện những hành vi không đúng mực trong quá trình dạy thoại, chuẩn bị cho vai diễn. Được biết, Brian Peck đã bị bắt giữ vào năm 2003 vì phạm tội liên quan đến trẻ vị thành niên.

Cặp đôi Daniella Monet và Avan Jogia của series nổi tiếng Victorious tiết lộ, phim trường luôn có những buổi nhậu nhẹt thâu đêm, trong đó xảy ra nhiều hành vi không phù hợp với trẻ vị thành niên. Nhiều cựu sao nhí còn từng bị Schneider bắt tự tay đút mình ăn món tôm, xem bản thân như "chúa trời", bắt bọn trẻ mát-xa cho ông ta. 

Theo lời kể, Schneider đã liên tục có những câu nói và hành vi quấy rối trên các phim trường Zoey 101, iCarly, Victorious,… Loạt hành vi quá trớn của người đàn ông này đã để lại sự ám ảnh trong lòng nhiều sao nhí lúc đó. Ông ta bị Nickelodeon sa thải vào năm 2018.

Loạt sao nhí đình đám đứng ra vạch tội quấy rối, bạo hành khiến 'ông trùm' showbiz phải cúi đầu xin lỗi Ảnh 3
Nhiều sao nhí có trải nghiệm như "địa ngục" khi làm việc với Dan Scnheider.

“Ông trùm” nói lời xin lỗi

Dù không còn là nhà sản xuất tại Nickelodeon, Dan Scnheider và kênh truyền hình nổi tiếng vẫn phải đối mặt với làn sóng tranh cãi dữ dội từ khán giả sau khi bộ phim tài liệu gây rung động được công chiếu.

Dan Scnheider đã phải lên tiếng xin lỗi thông qua một cuộc phỏng vấn. Ông này cho biết đã có khoảng thời gian khó khăn khi bộ phim tài liệu lên sóng.

Đối mặt với những hành vi trong quá khứ của mình, một số trong đó khiến tôi xấu hổ và rất hối hận. Tôi chắc chắn đã nợ nhiều người một lời xin lỗi chân thành”, nhà sản xuất đình đám một thời cho hay.

Schneider cũng thừa nhận rằng việc yêu cầu mát-xa trên phim trường là sai lầm: “Tôi xin lỗi bất cứ ai mà tôi từng bắt phải làm điều đó”.

Loạt sao nhí đình đám đứng ra vạch tội quấy rối, bạo hành khiến 'ông trùm' showbiz phải cúi đầu xin lỗi Ảnh 4
Dan Scnheider đã phải lên tiếng xin lỗi trước những cáo buộc.

Ngay cả trước khi phát hành Quiet On Set, Schneider đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì đưa những trò đùa gợi dục vào các chương trình dành cho trẻ em mà ông này sản xuất. Schneider cho biết, ông hoàn toàn tán thành việc cắt những câu chuyện cười đó khỏi chương trình của mình nếu người xem thấy chúng khó chịu.

Mỗi câu chuyện cười đó đều được viết cho khán giả trẻ em vì bọn trẻ nghĩ rằng chúng hài hước - và chỉ buồn cười mà thôi. Hiện tại, bọn họ đã trưởng thành và nhìn lại họ 20 năm sau qua lăng kính của mới, và nói: 'Tôi không nghĩ điều đó phù hợp với một chương trình dành cho trẻ em'. Vậy thì hãy cắt những trò đùa đó ra khỏi chương trình”, Schneider nói.

Schneider cũng bác bỏ ý kiến ​​cho rằng ông có toàn quyền kiểm soát nội dung cuối cùng xuất hiện trong các chương trình của mình. 

Ông này nói rằng "có rất nhiều cấp độ giám sát", chỉ ra rằng các giám đốc điều hành của công ty, thành viên đoàn phim, phụ huynh và những người lớn khác trên phim trường có thể có đã nêu lên ý kiến của mình. Tuy nhiên, bộ phim tài liệu miêu tả Schneider là người bảo thủ, thù dai, hay thay đổi và khó lay chuyển.

Chia sẻ

Bài viết

Lục Sa

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất