Phim Ảnh

Điên thì có sao và Quân vương bất diệt nhận rating 'thảm hại' tại quê nhà vì những lý do sau

Theo 아시아경제 + koreaboo
Chia sẻ

Đây là lý do vì sao nhiều hai bộ phim Hàn đình đám vẫn thất bại trước trận chiến rating tại Hàn

Dù được bình chọn là những phim được xem nhiều nhất trên Netflix nhưng hai bộ phim này lại không mấy khả quan khi chiếu tại chính quốc gia mẹ đẻ, Hàn Quốc.

Điên thì có sao

Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji.

Bộ phim đình đám của đài tvN, Điên thì có sao (사이코지만 괜찮아) lọt top 2 những phim được xem nhiều nhất trên toàn thế giới. Có thể nói bộ phim đã gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi phản ứng hóa học ngọt ngào của cặp nam-nữ chính, bối cảnh độc đáo và đầy cảm xúc, cốt truyện lạ, bí ẩn.

Tuy nhiên, rating ở tập 10 của phim lại tuột dốc không phanh khi chỉ ở mức 4.2%. Trong khi Hạ cánh nơi anh (bộ phim gần đây của tvN) lại chễm chệ ghi dấu ấn với cú hít 21.6% điểm rating.

Kim Soo Hyun có  "lụt nghề"?

Nhiều cư dân mạng bày tỏ rằng diễn xuất của Kim Soo Hyun chính là lý do vì sao họ không thích Điên thì có sao. Đây chính là bộ phim đánh dấu màn trở lại hoành tráng của nam diễn viên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Có lẽ quá lâu rồi không tham gia diễn xuất nên anh chàng đã bị “lụt nghề”. Một số khán giả khác thì lại cho rằng diễn xuất của Kim Soo Hyun quá gượng gạo, không hề truyền tải được cảm xúc của nhân vật.

Hơn hết, bộ phim lại gây quá nhiều tranh cãi ở những tập đầu phát sóng. Nhiều netizen Hàn cảm thấy rằng có những cảnh phim mang xu hướng “quấy rối” khi mà nhân vật Ko Moon Young của Seo Ye Ji vào phòng thay đồ của nhân viên và sờ vào người của Moon Kang Tae trong khi anh đang không mặc áo.

Ko Moon Young sờ vào "ngực trần" của Moon Kang Tae.

Một lý do khác trả lời cho lí do vì sao rating phim lại thấp thảm hại là bởi vì Điên thì có sao không phải là một bộ phim để cả nhà cùng tụ họp xem chung. Cho nên thay vì cùng xem với gia đình để góp điểm rating cho bộ phim thì nhiều khán giả sẽ chọn xem trên Netflix.

Quân vương bất diệt

Cặp nam - nữ chính do Lee Min Ho và Kim Goo Eun đảm nhận.

Bộ phim Quân vương bất diệt (더 킹: 영원의 군주) của đài SBS gần đây cũng lọt top 10 phim được xem nhiều nhất trên Netflix bởi fan quốc tế. Khán giả chìm đắm bởi dàn diễn viên toàn sao và kỹ xảo điện ảnh tuyệt đẹp của bộ phim.

Tuy nhiên, khán giả Hàn có vẻ không mấy thích thú với Quân vương bất diệt khi mà rating phim cũng chỉ lẹt đẹt 5.2% ở tập 11. Trong khi Người thầy y đức (cũng của đài SBS) lại đạt đến 27.1% điểm rating.

Tương tự như Điên thì có sao, Quân vương bất diệt cũng đối diện với nhiều phản ứng trái chiều tại Hàn Quốc. Thứ nhất, khán giả cảm thấy rằng những cảnh phim tại Đại Hàn Đế Quốc do Lee Min Ho cai quản lại có phần giống với Nhật Bản hơn thay vì Hàn Quốc, đặc biệt là mặt kiến trúc và tàu chiến.

Kiến trúc của Đại Hàn Đế Quốc được cho là không giống Hàn Quốc.

Điểm trừ khác của phim chính là việc nữ phụ Jung Eun Chae bị chỉ trích nặng nề khi bị phát hiện là “tiểu tam” xen vào hôn nhân của nam ca sĩ Jung Joon Il. Những bức ảnh tố cáo nữ diễn viên xuất hiện ngay sau khi bộ phim phát sóng xong tập 1.

Nữ phụ Jung Eun Chae vướng lùm xùm làm kẻ thử ba.

Việc có quá nhiều sản phẩm quảng cáo trong suốt bộ phim cũng khiến khán giả ngao ngán.

Quân vương bất diệt quảng cáo sản phẩm quá nhiều.

Cụ thể chỉ riêng tập 8, đã có đến 5 sản phẩm được quảng cáo khiên người xem cảm thấy bộ phim bị đứt quãng, không liền mạch. 

Chia sẻ

Theo

아시아경제 + koreaboo

Nguồn bài viết

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất