Phim Ảnh

'Hoàng tử vai phụ' Lee Do Hyun và hành trình nỗ lực trở thành cực phẩm nam chính

Team Điện Ảnh
Chia sẻ

Hoàng tử vai phụ Lee Do Hyun đã làm tan chảy trái tim khán giả nhờ khả năng diễn xuất ấn tượng trong nhiều bộ phim hay và được công chúng vô cùng yêu thích.

Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2018, đến nay Lee Do Hyun đã trở thành một ngôi sao sáng trong làng giải trí Hàn Quốc. Bên cạnh vẻ ngoài điển trai cùng nụ cười tỏa nắng, Lee Do Hyun chinh phục trái tim khán giả nhờ khả năng diễn xuất linh hoạt, đa dạng. Cùng điểm qua những bộ phim ấn tượng của Lee Do Hyun giúp nam diễn viên từ những vai phụ chớp nhoáng vươn lên vai nam chính đình đám. 

Xem thêm: Choi Woo Sik tái hợp Kim Da Mi sau 3 năm, từ kình địch hóa thành cặp tình nhân oan gia trong phim mới

Still 17 - Vẫn Mãi Tuổi 17 (2018)

Năm 2018, Lee Do Hyun xuất hiện ở màn ảnh nhỏ trong bộ phim Still 17 của đài SBS. Trong phim, anh vào vai một vận động viên chèo thuyền, là bạn thân của nam chính. 

Nhờ vai diễn này, Lee Do Hyun đã được đề cử vào hạng mục "Nhân vật của năm" tại Giải thưởng phim truyền hình SBS 2018 cùng với Ahn Hyo Seop và Jo Hyun Sik. Đây cũng được xem là một thành công đáng kể mà Lee Do Hyun nhận được chỉ sau một thời gian ngắn đi đóng phim.

Hotel Del Luna - Khách Sạn Ánh Trăng (2019)

Hotel Del Luna (Khách Sạn Ánh Trăng) là bộ phim giúp cái tên Lee Do Hyun được nâng tầm và chú ý nhiều hơn, mặc dù trong anh chỉ đóng vai nam phụ. 

Trong phim, anh vào vai Go Chung Myung đã vô tình khiến Jang Man Wol (IU) phải đau khổ khi phản bội cô để thành hôn với công chúa. Và để trả giá cho lỗi lầm của mình, anh đã phải bỏ mạng dưới lưỡi kiếm thù hận của Man Wol.

Nhưng sự thật không như cô nghĩ, Chung Myung đã cố gắng thuyết phục và tìm cách để công chúa tha thứ cho cô. Thậm chí, chàng trai trẻ còn si tình đến mức sẵn sàng đánh đổi nghìn năm và cơ hội đầu thai để được ở bên nàng. Dù không thể mang lại những cảm xúc rung động như thuở mới gặp nhau nhưng sự hy sinh của Chung Myung đều rất đáng trân trọng. 

18 Again (2020)

Tên tuổi của Lee Do Hyun được biết đến rộng rãi hơn nhờ sự thành công qua vai diễn Go Woo Young của siêu phẩm thanh xuân vườn trường 18 Again. Bộ phim đã giúp anh thu hút được một lượng fan hâm mộ đông đảo.

18 Again kể một câu chuyện xoay quanh Hong Dae Young, một nam sinh tài năng, vô cùng thông minh và giỏi bóng rổ. Chỉ vì một chút sai lầm của tuổi trẻ mà anh đã lên chức bố của 2 đứa sinh đôi ở độ tuổi học sinh. Mặc dù tuổi còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm, anh vẫn luôn yêu thương vợ con, siêng năng làm lụng để đem đến một cuộc sống sung túc như bao gia đình khác.  

Nhờ thành công của bộ phim và sự nỗ lực nhiều năm qua, Lee Do Hyun nhận được giải thưởng "Nam diễn viên tân binh xuất sắc nhất" tại Breaksang Art Awards 2021. Đây chính là bước đệm vững chắc cho con đường phát triển sự nghiệp sau này. 

Sweet Home - Thế Giới Ma Quái (2020)

Năm 2020 chính là bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của Lee Do Hyun khi anh liên tục đảm nhiệm vai chính trong 2 dự án lớn. Sau thành công của 18 Again, khán giả có dịp có gặp lại anh trong bộ phim hành động, kinh dị Sweet Home (Thế Giới Ma Quái). Bộ phim được Netflix đầu tư sản xuất và công chiếu tại 190 quốc gia, và tạo ra cơn sốt trên toàn cầu. 

Với Sweet Home, Lee Do Hyun đảm nhận vai Lee Eun Hyeok, sinh viên trường y may mắn sống sót sau khi quái vật xuất hiện và tấn công. Trong phim, anh vốn là người có chính kiến, bản lĩnh, kiên cường như lại luôn bị hiểu lầm là người sống lợi dụng, đẩy người khác vào thế khó. Mặc dù bản chất của anh là luôn mong muốn bảo vệ tất cả mọi người trước nguy hiểm.  

Diễn xuất của anh được nhận xét là hoàn toàn lột xác, thoát khỏi cái bóng của những vai diễn nhẹ nhàng trước đó. Sức hút của Thế Giới Ma Quái đã giúp tên tuổi của nam diễn viên trẻ Lee Do Hyun không chỉ phủ sóng khắp Hàn Quốc mà còn lan rộng ra nhiều quốc gia khác. 

Youth Of May - Tuổi trẻ của tháng năm (2021)

Sau sự bùng nổ của Sweet Home, Lee Do Hyun chính thức quay trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim truyền hình mới Youth Of May (Tuổi Trẻ Tháng Năm). Bộ phim đã thu hút được sự quan tâm lớn từ khán giả. 

Bộ phim tình cảm lấy bối cảnh lịch sử năm 1980. Giữa khoảng thời gian hỗn loạn ấy, một tình yêu tuyệt đẹp đã nảy nở giữa chàng trai trẻ Hwang Hee Tae - chàng trai thủ khoa trường Y sinh ra trong gia đình tài phiệt giàu có và cô nàng Kim Myung Hee - nữ y tá nghèo với vẻ ngoài dịu dàng.

Chỉ tiếc rằng, cả hai đã cố gắng cùng nhau vượt qua bao gian nan, trắc trở để có thể hạnh phúc tới cuối cùng nhưng lại không thể chiến thắng số phận. Khi hạnh phúc chỉ chớm nở giữa Hee Tae với Myung Hee thì cũng có lúc anh đánh mất cô cả đời. 

Từ đó, anh đã phải sống day dứt, đau khổ trong suốt 40 năm vì để lạc mất Myung Hee. Và rồi khi đến tuổi xế chiều, anh chỉ có thể nhìn hài cốt của người con gái mình yêu cùng với câu hỏi: "Nếu như anh không xa em ngay lúc đó, liệu chúng ta sẽ mãi mãi được sống trong hạnh phúc chăng?"

Diễn rất đạt những vai tâm lý phức tạp, Lee Do Hyun một lần nữa trở nên hoàn hảo và đáng nhớ hơn trong mắt khán giả. Câu chuyện tình yêu dang dở cùng ký ức tuổi trẻ năm đó, tất cả đã tạo nên hình ảnh "chàng trai tháng 5" ấm áp.  

Melancholia - Phương Trình Tình Yêu (2021)

Và gần đây, bộ phim mới nhất của Lee Do Hyun Melancholia đang làm mưa lam gió với câu chuyện tình cảm học đường khác biệt. 

Trong bộ phim, Lee Do Hyun thủ vai Baek Seung Yoo - một câu học sinh giỏi, ít nói, yêu chụp ảnh và thích sống cô lập. Khi chỉ mới 5 tuổi, Seung Yoo từng khiến cả thế giới kinh ngạc khi giải được bài toán khó mà ngay cả sinh viên ưu tú cũng phải chào thua. 

Tuy nhiên, ngã rẽ của cuộc đời Baek Seung Yoo xảy ra nhiều sự kiện không mong muốn, đã khiến tâm lý của cậu vô cùng khủng hoảng. Khi cuộc sống gần như tuyệt vọng, Seung Yoo bỗng gặp được giáo viên dạy Toán rất nhiệt huyết Ji Yoon Soo (Im Soo Young thủ vai). 

Bằng tất cả sự chân thành, Yoon Soo đã luôn ở bên Seung Yoo và kéo cậu học trò khỏi vũng bùn tuyệt vọng. Và câu chuyện tình cảm cô trò sẽ bắt đầu trong Melancholia vào tháng 11 tới đây. 

Sau nhiều dự án phim thành công rực rỡ, dấu ấn mà chàng mỹ nam họ Lee mang lại còn đậm sâu hơn nữa trong lòng khán giả. Hy vọng nam diễn viên sẽ tiếp tục thành công hơn trên con đường sự nghiệp diễn xuất của mình. 

Xem thêm: Han So Hee: Rũ bỏ hình tượng ngọc nữ để đóng cảnh nóng, từng bước khẳng định mình trong nghiệp diễn

Chia sẻ

Bài viết

Team Điện Ảnh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất