Phim Ảnh

Lâm Tâm Như tái xuất với 'Hoa đăng sơ thượng': Thai nghén nhiều năm cho tác phẩm về phố đèn đỏ xứ Đài

Migi
Chia sẻ

Saostar đã có cơ hội trò chuyện với Lâm Tâm Như cùng dàn diễn viên chính để tìm hiểu về quá trình tạo nên bộ phim "Hoa đăng sơ thượng".

Sau ồn ào giải thể công ty khiến người hâm mộ lo lắng trong thời gian qua, Lâm Tâm Như chính thức tái xuất màn ảnh với bộ phim mới mang tên Hoa đăng sơ thượng. Đặc biệt lần này, nàng "Hạ Tử Vy" không chỉ là diễn viên chính mà còn xuất hiện với vai trò nhà sản xuất của bộ phim. 

Lâm Tâm Như tái xuất với 'Hoa đăng sơ thượng': Thai nghén nhiều năm cho tác phẩm về phố đèn đỏ xứ Đài

Được chấp bút bởi biên kịch nổi tiếng Đỗ Chính Triết, Hoa đăng sơ thượng là bộ phim có sự kết hợp giữa yếu tố trinh thám và đề tài gái mại dâm, lấy bối cảnh tại một quận đèn đỏ tại Đài Bắc. Trong phim, Lâm Tâm Như vào vai La Vũ Nông, bà chủ một hộp đêm kiểu Nhật, nơi chứa chấp những cô "gái gọi" được quản lý bởi tú bà khét tiếng Tô Khánh Nghi (Dương Cẩn Hoa) và chính La Vũ Nông.

Tô Khánh Nghi và La Vũ Nông có mối quan hệ mật thiết, cùng nhau chia sẻ công việc và cuộc sống dưới cái nhìn khinh miệt của người đời. Tại chốn phồn hoa lộng lẫy, họ cũng gặp gỡ tình yêu của đời mình, chứng kiến nhiều câu chuyện, mảnh đời khác nhau và cả những bí mật không thể tiết lộ cùng ai khác.

Hoa đăng sơ thượng gồm tổng cộng 24 tập, khắc họa cuộc sống của những cô gái phố đèn đỏ và cách họ nỗ lực, vùng vẫy để cứu lấy chính mình. Tác phẩm có sự góp mặt của dàn diễn viên chính gồm Lâm Tâm Như, Dương Cẩn Hoa, Trương Hiên Duệ, Dương Hựu Ninh, Rhydian Vaughan, khách mời Hoắc Kiến Hoa,... với kinh phí sản xuất lên đến 58 triệu tệ (khoảng 9 triệu USD).

Chia sẻ trực tiếp với Saostar về việc lựa chọn những năm 1980 làm bối cảnh chính để khắc họa cuộc sống và con người của nhân vật, Lâm Tâm Như cho biết:"Tôi cảm thấy những năm 1980 là một thời đại vô cùng hoa lệ và với nhiều người đó cũng là một thời đại có nhiều ký ức đáng nhớ. Có thể hai bạn diễn nam lúc đó thậm chí còn chưa ra đời hoặc chưa tròn một tuổi. Nhưng chúng tôi lúc đó đã mười mấy tuổi rồi cho nên đối với minh tinh điện ảnh, thần tượng hoặc là bầu không khí của những năm tháng đó vẫn còn để lại cho chúng tôi ấn tượng vô cùng sâu sắc. 

Cho nên tôi cảm thấy đó là những năm tháng vô cùng đáng nhớ, đáng hoài niệm, vừa đúng lúc chứng kiến sự phát triển vượt trội của nền kinh tế, cho nên rất nhiều người có vật chất dư dả đã dùng tiền để hưởng thụ kiểu cuộc sống giải trí này".

Đảm nhận vai trò nhà sản xuất trong tác phẩm lần này, Lâm Tâm Như tiết lộ quá trình hoàn thành bộ phim gặp vô số khó khăn. Đầu tiên, biên kịch Đỗ Chính Triết phải mất đến 4 năm để hoàn thành kịch bản tác phẩm. Bên cạnh đó, toàn bộ ekip phải tốn nhiều thời gian để tìm hiểu kỹ lưỡng về bối cảnh, văn hóa lúc bấy giờ. May mắn là đến khi chính thức khai máy, đoàn phim không gặp khó khăn gì lớn.

"Điều mà tôi vui nhất đó là tất cả diễn viên đều yêu thích nhân vật của mình trong bộ phim này, bên cạnh đó cũng rất thích nội dung câu chuyện. Chính vì vậy mà khi mọi người nhập vai đều cực kỳ có cảm xúc và chân thật. Tôi tin rằng những nỗ lực và tâm huyết mà tất cả mọi người đã bỏ ra sẽ được công chúng nhìn thấy và đón nhận" - Lâm Tâm Như hào hứng.

Bà xã Hoắc Kiến Hoa tự nhận xét về nhân vật của mình trong phim:"Tôi rất thích sự thẳng thắn và dám yêu dám hận trong tính cách của nhân vật Rose. Đối với những việc mà cô ấy muốn làm thì cô ấy sẽ dốc hết tâm sức, bằng mọi giá đi hoàn thành nó. Tất nhiên sẽ có một phần trong tính cách của nhân vật này giống với bản thân tôi trong cuộc sống, đó là sự thẳng thắn và toàn tâm toàn ý, dốc hết sức lực thực hiện những việc mà mình muốn làm. Chính vì vậy mà khi diễn vai này tôi đã rất đồng cảm với nhân vật. Đồng thời trong quá trình thể hiện nhân vật này, có thể tôi cũng đã giải phóng một phần nội tâm được giấu kín trong lòng mình bấy lâu nay".

Hoa đăng sơ thượng mang chủ đề thoạt xem khá nhạy cảm khi kể về cuộc sống của những người phụ nữ và khách làng chơi trong khu phố đèn đỏ. Mặc dù vậy, mỗi diễn viên đều có cái nhìn sâu sắc và truyền tải thông điệp riêng qua nhân vật của mình.

Cụ thể, nữ nam diễ viên Rhydian Vaughan cho biết: "Tôi cho rằng phim ảnh thực chất là để tìm kiếm, suy ngẫm những sự việc mà trong cuộc sống bình thường chúng ta rất ít khi đi đánh giá. Ít nhất trong bộ phim này, tình cảm và công việc của nhân vật tôi diễn có một vài hành vi hoặc sự việc mà bình thường tôi sẽ không làm vậy, nhưng cũng không hẳn là từ trước đến nay không có suy nghĩ muốn đi thực hiện những việc đó. 

Tôi cho rằng sở dĩ phim ảnh có sức hấp dẫn lớn đối với công chúng thực ra chỉ cần chúng ta chân thành biểu diễn cho khán giả xem. Thực ra công chúng khi xem đều hiểu rõ. Thực chất trong lòng tất cả mọi người đều có những thứ như dục vọng, tranh đấu, tà ác, chính vì mọi người đều có cho nên mọi người sẽ thích xem những câu chuyện như vậy. Đối với tôi, tôi cảm thấy thông qua bộ phim này tôi đã học tập được rất nhiều về dục vọng của một con người".

Trong khi đó, Trương Hiên Duệ chia sẻ:"Tôi cũng nghĩ rằng thông qua việc thể hiện từng nhân vật đều sẽ giúp tôi xác định được rõ ràng hơn bản thân mình muốn gì, rồi sẽ tự mình suy ngẫm và học hỏi. Nhưng khi bạn gặp phải một nhân vật mà ngay từ đầu bạn không đồng tình với nó thì bạn vẫn cần phải cố gắng tìm cách lý giải để thể hiện cho công chúng xem. Chỉ có điều sau khi trải qua việc này, tôi cũng sẽ tự nói với bản thân mình rằng, điều này tôi thực sự không thể nào chấp nhận được. Tuy nhiên, để đưa nhân vật đến gần khán giả, sẽ có những lúc cần phải lý giải và đồng tình với nhân vật. Vì tôi cho rằng bản thân mình phải vượt qua cửa ải này thì mới có cách khiến cho công chúng nhìn thấy những điều đó".

Nói về trải nghiệm đáng nhớ nhất khi quay bộ phim, nữ diễn viên Dương Cẩn Hoa bày tỏ: "Với tôi thì trải niệm đáng nhớ nhất trong quá trình quay phim là thời gian một tháng quay ở khách sạn. Khoảng thời gian đó dường như mỗi ngày chúng tôi đều quay phim cùng nhau, tất cả các chị em quây quần bên nhau, vì vậy mà mối quan hệ trong phim rất thân thiết, gắn bó. Hơn nữa các cảnh quay ở trong khách sạn ngày càng có cao trào, kích thích. Chính vì vậy bản thân tôi cảm thấy các cảnh quay trong một tháng ở khách sạn là khó quên nhất, đến bây giờ vẫn còn rất nhiều hình ảnh ùa về".

Với mức đầu tư xếp vào hàng khủng của Đài Loan, Hoa đăng sơ thượng được chiếu trên 190 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Đây được xem là sự trở lại đáng kỳ vọng của mỹ nhân Hoa ngữ Lâm Tâm Như ở tuổi U50 với vai trò diễn viên và nhà sản xuất phim ảnh.

Hoa đăng sơ thượng được trình chiếu trên Netflix từ 26/11/2021.

Xem thêm: Đường Yên, Angela Baby và dàn mỹ nhân Cbiz thăng hạng nhan sắc bội phần nhờ chỉnh sửa một điểm

Chia sẻ

Bài viết

Migi

Tin mới nhất