Phim Ảnh

Kẻ thù của Đàm Tùng Vận trong 'Cẩm tâm tựa ngọc' soán ngôi 'Tố Cẩm' lên chức nữ vương trà xanh

Võ Phương
Chia sẻ

Thật ra thì những em gái trà xanh trong những cái tên dưới đây chung quy lại cũng chỉ một chữ tình, vì tình yêu mà họ đánh mất bản thân, hãm hại chị em tốt không nghĩ ngợi!

“Trà xanh” là khái niệm bắt nguồn từ mạng xã hội Trung Quốc, ám chỉ những người bên ngoài tỏ ngây thơ, hiền lành, dịu dàng lại rất hiểu chuyện, thế nhưng bên trong lại xấu xa, âm mưu tính kế, thích đùa giỡn tình cảm và luôn hứng thú với hoa đã có chủ.

Kiều Liên Phòng (Cẩm Tâm Tựa Ngọc)

Kẻ thù của Đàm Tùng Vận trong 'Cẩm tâm tựa ngọc' soán ngôi 'Tố Cẩm' lên chức nữ vương trà xanh Ảnh 1

Kiều Liên Phòng là nhân vật khiến khán giả không thể vừa mắt nhất trong bộ phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc trong thời điểm hiện tại. Trong phim, Kiều Liên Phòng giữ vai trò là một di nương luôn tỏ vẻ nết na, hiền dịu, hiểu lễ nghĩa, lúc nào cũng tỏ vẻ mình là người yếu đuối, tội nghiệp trước mặt lão thái phu nhân và Từ Lệnh Nghi. Nhưng có ai ngờ rằng sau lớp mặt nạ tối tăm đó là tâm địa xấu xa, luôn nuôi dã tâm hãm hại Thập Nhất Nương. 

Kẻ thù của Đàm Tùng Vận trong 'Cẩm tâm tựa ngọc' soán ngôi 'Tố Cẩm' lên chức nữ vương trà xanh Ảnh 2

Chỉ vì muốn lấy lòng Hầu gia và Thái phu nhân nên ả ta cố ra sức giành quyền nuôi đứa trẻ chứ không hề yêu thương đứa trẻ này. 

Mặc dù sự việc đã rõ như ban ngày, thế nhưng Thái phu nhân vẫn "mắt nhắm mắt mở" bỏ qua cho Kiều Liên Phòng. Điều này khiến cho "trà xanh" của Cẩm Tâm Tựa Ngọc càng được đà lấn tới. Ả ta thậm chí còn chuyển sang "tấn công" Văn di nương (Lưu Vân) và chuyện kinh doanh tơ lụa của Văn gia.

Kẻ thù của Đàm Tùng Vận trong 'Cẩm tâm tựa ngọc' soán ngôi 'Tố Cẩm' lên chức nữ vương trà xanh Ảnh 3

Tiếp đến, giai đoạn người dân trong thành gặp nạn đói khổ, La Thập Nhất muốn dùng số vải cũ trong kho để phân phát cho người dân nhưng ngay lúc đó Kiều Liên Phòng ngang nhiên ra lệnh cho Châu ma ma làm khó dễ La Thập Nhất, bằng mọi cách không cho Thập Nhất Nương đạt được mong muốn cứu giúp người dân qua cơn hoạn nạn lần này. Không cho nữ chính Cẩm tâm tựa ngọc thực hiện việc cứu dân nhưng ả ta lại tìm cách lấy lòng Thái phu nhân để được lo liệu việc giúp dân, đồng thời lấy lại hình tượng trong mắt Từ Lệnh Nghi. 

Kẻ thù của Đàm Tùng Vận trong 'Cẩm tâm tựa ngọc' soán ngôi 'Tố Cẩm' lên chức nữ vương trà xanh Ảnh 4

Chưa dừng lại ở đó, âm mưu nối tiếp âm mưu, Kiều Liên Phòng (Hà Hoằng San) vẫn chưa từ bỏ ý định hãm hại La Thập Nhất (Đàm Tùng Vận) ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc. Cụ thể, Kiều Liên Phòng dàn cảnh bắt cóc La Thập Nhất trong tập 11 và 12 và nhốt trong biệt viện thay vì ở lại Từ gia.

Tố Cẩm (Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa)

Nhân vật Tố Cẩm trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa khiến người xem giận nhiều hơn thương mặc dù tình cảm của nàng ta duy chỉ hướng về Dạ Hoa từ tháng này qua năm nọ. Tố Cẩm thực ra là thứ phi của Dạ Hoa. Nàng ta vốn đã mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cả gia tộc đã hy sinh trong trận chiến chống Dực giới nên Tố Cẩm may mắn được Đại hoàng tử của Thiên quân nhận về nuôi dưỡng, phong làm Chiêu Nhân công chúa. Từ nhỏ, sống và chơi đùa cùng Dạ Hoa có cơ hội tiếp xúc nhiều với chàng, cô nảy sinh tình cảm với Dạ Hoa lúc nào chẳng hay, nguyện cả đời ở bên chăm sóc Dạ Hoa mặc dù chàng chẳng đoái hoài gì đến. 

Kẻ thù của Đàm Tùng Vận trong 'Cẩm tâm tựa ngọc' soán ngôi 'Tố Cẩm' lên chức nữ vương trà xanh Ảnh 5

Tố Cẩm vẫn luôn ôm mộng trong mình đến một ngày nào đó Thiên Quân sẽ ban Dạ Hoa cho cô nhưng có ai ngờ rằng Dạ Hoa đã đem lòng yêu một nữ nhân khác - tên là Tố Tố. Sau này khi biết Dạ Hoa sẽ cưới Tố Tố, Tố Cẩm nổi lòng ganh ghét, liền lập âm mưu phân ly vợ chồng họ, thậm chí muốn Tố Tố biến mất khỏi thế gian. Trước khi đẩy Tố Tố xuống Tru Tiên Đài, ả ta đã cướp đi đôi mắt của Tố Tố. Tố Cẩm tâm địa ác độc, vu oan hãm hại Tố Tố mất đi đôi mắt. Từng làm Thiên phi của Thiên Tộc. 

Kẻ thù của Đàm Tùng Vận trong 'Cẩm tâm tựa ngọc' soán ngôi 'Tố Cẩm' lên chức nữ vương trà xanh Ảnh 6

Tố Cẩm thực hiện nhiều thủ đoạn, hãm hại nhiều người để chiếm được Dạ Hoa nhưng không thành. Bạch Thiển làm vỡ đèn Kết Phách, nhớ lại quãng thời gian làm Tố Tố, tức giận vô cùng, đến lấy lại đôi mắt của mình. Tố Cẩm vẫn ngoan cố kêu oan, nhưng với sự phân xử của Đông Hoa Đế Quân (Bạch Phượng Cửu cũng có ở đó), nàng bị phế hết tiên tịch, đày đến canh giữ Chuông Đông Hoàng. Miệng kêu yêu Dạ Hoa, nhưng lúc Dạ Hoa gặp nguy hiểm thì lại bỏ chạy. Cuối cùng bị Thiên Cung phân xử, cũng phải trả cái giá đắt như Huyền Nữ.

Kẻ thù của Đàm Tùng Vận trong 'Cẩm tâm tựa ngọc' soán ngôi 'Tố Cẩm' lên chức nữ vương trà xanh Ảnh 7

Nhĩ Tình (Diên Hi Công Lược)

Nhĩ Tình là một trong số những nhân vật chiếm trọn tình cảm của khán giả trong chặng đường đầu của Diên hy công lược. Nàng ta là một cô gái ngoan hiền, lễ phép, không tranh giành lợi ích với ai, an phận sống bên cạnh Phú Sát hoàng hậu. Trong phim, cô giữ vai trò là một nô tì thân cận nhất của Phú Sát Hoàng hậu, được hoàng hậu tin tưởng nhất trong tất cả những nô tì chốn hoàng cung. 

Kẻ thù của Đàm Tùng Vận trong 'Cẩm tâm tựa ngọc' soán ngôi 'Tố Cẩm' lên chức nữ vương trà xanh Ảnh 8

Nhưng không lâu sau, cô đã vô tình sa ngã vào cuộc chiến khốc liệt chốn hậu cung cũng chỉ vì một chữ "tình". Mọi chuyện bắt đầu từ lúc cô nhận ra mình có tình cảm với Phú Sát thị vệ Phó Hằng, em trai của Hoàng hậu. Tuy lẳng lặng thầm thương trộm nhớ Phó Hằng, ma quỷ đều không hay biết, mọi tâm tư cô giấu kín trong lòng, vẫn luôn tỏ vẻ là người con gái dịu dàng trước mặt mọi người. Nhưng đằng sau lưng sự lương thiện đó là sự đố kỵ, ganh ghét với Anh Lạc mỗi khi nhìn thấy Phó Hằng quan tâm đặc biệt với Anh Lạc. 

Kẻ thù của Đàm Tùng Vận trong 'Cẩm tâm tựa ngọc' soán ngôi 'Tố Cẩm' lên chức nữ vương trà xanh Ảnh 9

Sau này, khi đã chính thức trở thành vợ Phó Hằng, Nhĩ Tình đã kiếm cớ bày mưu tính kế hãm hại Anh Lạc. Cô ta thẳng tay tặng cho Anh Lạc cái bạc tai thật mạnh, dù trước mặt mọi người cô ta luôn sống theo kiểu "chị chị em em" nhưng không ngừng tìm cách hãm hại đàn em.

Kẻ thù của Đàm Tùng Vận trong 'Cẩm tâm tựa ngọc' soán ngôi 'Tố Cẩm' lên chức nữ vương trà xanh Ảnh 10

Chưa dừng lại ở đó, vào lúc biết Du thái phi phái người đến để hành hạ Anh Lạc, cô ta đã không tìm cách ứng cứu tỷ muội mà còn tìm mọi cách ngăn cản Hoàng hậu ứng cứu. Thậm chí, ả ta còn ghen ăn tức ở khi biết được Hoàng thượng muốn 'thu nạp' Anh Lạc làm thê thiếp, rồi lại tìm cách quyến rũ bậc quân vương với mong muốn có địa vị cao hơn. 

A Nhược (Hậu Cung Như Ý Truyện)

Xuất thân là nha hoàn của Như Ý (Châu Tấn), A Nhược (Tăng Nhất Huyên) ban đầu đã cho thấy là một kẻ không an phận và có phần huênh hoang. Nói chuyện không biết nặng nhẹ, đi theo Như Ý hầu hạ được 8 năm, do đó bị ảnh hưởng sự kiêu kỳ lúc còn trẻ của Như Ý. 

Kẻ thù của Đàm Tùng Vận trong 'Cẩm tâm tựa ngọc' soán ngôi 'Tố Cẩm' lên chức nữ vương trà xanh Ảnh 11

Bởi vì xuất thân nhà quan, A Nhược xem thường Tỏa Tâm, trong hàng cung nữ phục vụ Như Ý cũng quen thói lên mặt. Vì châm chọc chuyện Liên Tâm gả làm đối thực cho Vương Khâm, bị Cao Hi Nguyệt phạt quỳ ở Chung Tư môn bất chấp trời mưa. Bị Kim Ngọc Nghiên lợi dụng, A Nhược phản bội Như Ý, thuận theo kế hoạch của Phú Sát Lang Hoa và Cao Hi Nguyệt vạch sẵn mà tố giác Như Ý hại Bạch Nhị Cơ cùng Hoàng Khởi Vân sẩy thai. Chính A Nhược là người đã tiếp tay và sắp xếp mọi thứ để hãm hại Như Ý, khiến cô bị đày vào lãnh cung. 

Kẻ thù của Đàm Tùng Vận trong 'Cẩm tâm tựa ngọc' soán ngôi 'Tố Cẩm' lên chức nữ vương trà xanh Ảnh 12

Sau khi hại được Như Ý, A Nhược trở thành phi tần của vua và bắt đầu trở nên chảnh chọe, không coi ai ra gì. Nhưng cuộc sống của A Nhược sau khi trở thành phi tần cũng gặp nhiều bất trắc, không được vua sủng ái và nhận những cú sốc, phải trả giá cho những việc ác mà ả đã gây ra trong quá khứ. 

Chia sẻ

Bài viết

Võ Phương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất