Phim Ảnh

Karik chia sẻ về cảnh hôn với Miu Lê: 'Rất ngại, đây là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của tôi'

Tôn Nghệ Trân
Chia sẻ

Chia sẻ với SAOstar nhân ngày tái xuất màn ảnh, Karik thừa nhận, diễn xuất không phải thế mạnh của mình, nhưng anh thấy vui vì được hợp tác với các diễn viên giàu kinh nghiệm.

Sau dự án Người Lạ Ơi, Karik gây chú ý khi tái xuất ở tựa phim mang màu sắc tâm lý - Chiếm Đoạt, đóng cùng Miu Lê, Lãnh Thanh, Phương Anh Đào,... Trở lại màn ảnh sau 4 năm, Karik thừa nhận mình gặp một số khó khăn, áp lực, nhất là khi đối diễn với những gương mặt có nhiều kinh nghiệm hơn mình. Trò chuyện với SAOstar, nam diễn viên đã có những chia sẻ thú vị về cảnh hôn với Miu Lê, anh khẳng định, đây là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của mình.

Karik chia sẻ về cảnh hôn với Miu Lê: 'Rất ngại, đây là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của tôi' Ảnh 1
Karik - Miu Lê có cảnh "chạm môi" trong phim mới.

Vào vai Hoàng, một doanh nhân trẻ thành công, anh làm bạn với nam chính Sơn (Lãnh Thanh), rồi phải lòng My (Miu Lê). Trong phim, Karik có cảnh hôn với Miu Lê, nam diễn viên thừa nhận mình rất ngại, đây cũng là lần đầu anh hôn trên màn ảnh. Được biết, cả hai thực hiện 2 lần cho phân cảnh này thì thành công. 

Karik chia sẻ: “Nhân vật Hoàng là người chủ động. Tôi không thể hiểu nổi bản thân mình đang lấn cấn điều gì, tôi chưa từng hôn người bạn của mình. Cảnh này khiến tôi thấy ngại, cũng là lần đầu tôi hôn bạn nữ trên màn ảnh. 

Có lúc, tôi đã bị đứng hình, rồi tự hỏi mình đã làm đúng hay sai… Về cảnh này, tôi cũng có tự ngồi rehearsal (diễn tập). Tôi cứ đứng ở góc tường tập ‘chu mỏ’ sao cho khi hôn người ta mình không bị vồ vập, và khi lên màn ảnh nó đẹp (cười)”.

Karik chia sẻ về cảnh hôn với Miu Lê: 'Rất ngại, đây là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của tôi' Ảnh 2
Tạo hình của Karik trong phim mới.

Sau dự án không mấy thành công trong quá khứ, Karik nói, anh cần phải đọc kịch bản kỹ hơn, đồng thời cân nhắc xem nhân vật đang thảo luận có thực sự hợp với mình không. Tiết lộ về kế hoạch phát triển bản thân ở mảng diễn xuất, Karik tiết lộ, đây không phải thế mạnh của mình. Nam diễn viên cho biết, anh đơn giản chỉ là người thích trải nghiệm ở nhiều khía cạnh mà thôi. 

“Bản thân Karik thì chỉ đơn thuần là người thích trải nghiệm mà thôi. Tôi cũng phải phải thừa nhận diễn xuất không phải thế mạnh của mình. Chính vì vậy, Karik đã cảm thấy khá hài lòng khi được tham gia đóng Chiếm Đoạt với những người diễn viên có nhiều kinh nghiệm”.

Karik chia sẻ về cảnh hôn với Miu Lê: 'Rất ngại, đây là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của tôi' Ảnh 3
Vào chiều 24/11, Chiếm Đoạt đang đứng đầu phòng vé.

Theo Box Office Vietnam, tính đến 15h ngày 24/11, phim điện ảnh Chiếm Đoạt do Karik đóng đã vươn lên dẫn đầu phòng vé Việt. Xếp sau dự án này lần lượt là Yêu Lại Vợ Ngầu, Những Kỷ Nguyên Của Taylor Swift, Điều Ước và Người Vợ Cuối Cùng. So với những ngày trước, phòng vé có nhiều biến động, phim của Victor Vũ tụt xuống hạng 5, vượt doanh thu 90 tỷ.

Chia sẻ

Bài viết

Tôn Nghệ Trân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất