Phim Ảnh

Huyền thoại bóng bầu dục Kurt Warner trong 'Kẻ Yếu Thế': thành công không có công thức

T.H
Chia sẻ

Bên cạnh tài năng thiên phú cùng sự kiên trì, không ngừng mài giũa bản thân, yếu tố gia đình và bạn bè cũng góp phần quan trọng, giúp tạo nên câu chuyện phi thường có thật của nam chính trong phim Kẻ Yếu Thế trên FPT Play.

Nếu là người yêu thích bộ môn bóng bầu dục Mỹ (American football) thì Kurt Warner chắc hẳn không phải là cái tên xa lạ. Anh là cầu thủ tự do (không thuộc biên chế chính thức của các câu lạc bộ lớn) đầu tiên và duy nhất từng hai lần giành giải Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất mùa giải Siêu Cúp Bóng Bầu Dục Mỹ (Super Bowl MVP).

Xuất phát từ một vận động viên phong trào trên ghế nhà trường, hành trình theo đuổi ước mơ của Kurt Warner đã trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho biết bao thanh thiếu niên xứ cờ hoa hồi thập niên 90. Dựa theo quyển hồi ký All Things Possible do chính Kurt Warner chấp bút, anh em đạo diễn Erwin - bộ đôi đứng sau nhiều tác phẩm tiểu sử nổi bật - đã tái hiện cuộc đời tiền vệ phi thường này trong bộ phim American Underdog (tựa Việt: Kẻ Yếu Thế) chiếu trên FPT Play.

Đường đến thành công đâu chỉ có một

Mỗi năm, nước Mỹ có hơn 1 triệu học sinh cấp 3 chơi bóng bầu dục. Tuy nhiên, chỉ 0.05% trong số đó đủ sức tiếp tục theo đuổi môn thể thao này ở bậc đại học. Số cầu thủ chuyên nghiệp có mặt trong biên chế Liên Đoàn Bóng Bầu Dục Mỹ (NFL) sau đó lại càng ít ỏi hơn nữa. 

Sau khi tốt nghiệp, hầu hết các cầu thủ nếu không thể tìm được hợp đồng thi đấu với bất kỳ CLB nào trực thuộc NFL thì sẽ cầm chắc quyết định giã từ sự nghiệp. Nhân vật hiếm hoi có thể đứng ngoài sự chọn lọc khắc nghiệt này chính là Kurt Warner (Zachary Levi thủ vai). 

Hâm mộ thần tượng Joe Montana và khao khát cầm trong tay chiếc cúp Super Bowl MVP từ nhỏ, Kurt Warner kiên trì theo đuổi đam mê trong nhiều năm ròng rã, bất chấp sự xem thường của các “ông lớn” làng bóng. Từng bước một, anh vạch ra một lộ trình vinh quang mới cho các cầu thủ trẻ. Trên con đường này, Kurt Warner cũng đồng thời phủ định định ý kiến cho rằng chỉ có danh hiệu cầu thủ chuyên nghiệp mới bảo đảm cho chỗ đứng và sự thành công trong làng bóng bầu dục nước Mỹ.

Hơn 4 năm không có tên ở danh sách cầu thủ NFL, ngoài việc mài giũa kỹ thuật chơi bóng lẫn tìm kiếm cơ hội tỏa sáng, anh còn khiến khán giả cảm phục khi sẵn sàng hạ thấp cái tôi, chấp nhận làm đủ mọi thứ để mưu sinh lẫn phụ giúp gia đình bạn gái: từ nhân viên xếp hàng tại siêu thị cho tới cầu thủ tự do, tham gia giải đấu Bóng Bầu Dục Trong Nhà (AFL) nghiệp dư mà bản thân mình từng rất xem thường.

Ai cũng cần một hậu phương vững chắc

Dưới bàn tay nhào nhặn của anh em đạo diễn nhà Erwin, bộ phim tập trung khắc họa mối quan hệ giữa Kurt cùng những người thân yêu. Đó là cô bạn gái cá tính Brenda Meoni (Anna Paquin) lẫn hai đứa con của cô luôn dành cho Kurt niềm tin vô điều kiện, giúp chàng tiền vệ chính trưởng thành hơn mỗi ngày; hay mẹ ruột cùng gia đình nhà vợ đã dạy anh nhiều bài học vô giá: “Cuộc sống nào phải đích đến hay thành tựu mà là hành trình dài hoàn thiện bản thân.”

Ngoài ra, những lời cổ vũ, khích lệ từ hai vị huấn luyện viên giàu kinh nghiệm nhưng nghiêm khắc cũng khiến chàng tiền vệ chính thêm phần tự tin vào bản thân mình. Khai thác khía cạnh tình thân gia đình, bạn bè, 112 phút phim khẳng định vai trò quan trọng của “hậu phương” trong việc thúc đẩy con người chạm tới thành công, bên cạnh tài năng thiên phú, niềm đam mê và nghị lực phấn đấu.

Điều này đem đến cho Kẻ Yếu Thế một màu sắc mới lạ, khác hẳn phần đông các tác phẩm tiểu sử khác. Khi hành trình trở thành “kẻ ưu thế” của Kurt Warner được khắc họa không chỉ đến từ nỗ lực của bản thân anh mà đó còn là chiến thắng của một tập thể những người luôn ủng hộ và đồng hành xuyên suốt quãng đường của anh. 

Cặp đôi chính bảo chứng cho diễn xuất

Có hoàn cảnh tương tự huyền thoại bóng dầu dục Kurt Warner, Zachary Levi từng mất gần 7 năm chật vật để tìm kiếm dự án điện ảnh trước khi trở thành sao Hollywood. Vì vậy, nhân vật chính ở tác phẩm lần này như được anh em nhà Erwin đo ni đóng giày dành riêng cho nam tài tử.

Trái ngược các vai diễn hài hước trên sóng truyền hình hay hình tượng thanh niên Billy Batson cơ bắp, đô con nhưng lại sở hữu tính tình của một cậu nhóc 12 tuổi tại bom tấn siêu anh hùng Shazam (2019), Kurt Warner do anh thể hiện trong Kẻ Yếu Thế gây ấn tượng mạnh bởi vẻ điềm đạm ấm áp, luôn tin tưởng vào Thượng đế lẫn không ngừng tiến về phía trước bất kể mọi khó khăn.

Chẳng hề kém cạnh bạn diễn, nữ minh tinh Anna Paquin cũng chinh phục người xem bằng màn hóa thân đáng nhớ. Từng giành giải Oscar và quen thuộc với công chúng qua nhân vật Rogue ở loạt phim điện ảnh Dị Nhân (X-Men), cô không chỉ cho thấy phản ứng hóa học ăn ý cùng Zachary mà còn lột tả trọn vẹn các cung bậc cảm xúc, nỗi niềm của một Brenda dẫu mạnh mẽ bên ngoài nhưng yếu đuối, luôn cảm thấy bất an bên trong.

Với câu chuyện hấp dẫn nhờ dựa trên hình tượng có thật cùng những khoảnh khắc chạm tới trái tim, Kẻ Yếu Thế là tác phẩm cực kì đáng xem. Hành trình vượt khó của danh thủ Kurt Warner hứa hẹn sẽ chữa lành vết thương tâm hồn hậu đại dịch nơi khán giả, đồng thời tiếp thêm năng lượng để bạn tự tin theo đuổi giấc mơ mình hằng ao ước. 

Phim điện ảnh Kẻ Yếu Thế (tựa gốc: American Underdog) hiện được trình chiếu trực tuyến tại Việt Nam trên các nền tảng của FPT Play với phụ đề đầy đủ.

Thông tin chi tiết xin liên hệ hotline 19006600.

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất