Phim Ảnh

'Hữu Phỉ' đại kết cục: Dàn nhân vật chính viên mãn bên nhau, còn bonus thêm ngoại truyện 'ngọt sâu răng'

Migi
Chia sẻ

Hồi kết viên mãn của 'Hữu Phỉ' hẳn đã làm đẹp lòng khán giả xem phim sau thời gian dài phát sóng.

Sau khi Tạ Doãn giải được độc Thấu Cốt Thanh, trở lại hạnh phúc bên Chu Phỉ, nhiều người cho rằng phim Hữu Phỉ đã có thể dừng lại ở tập 50. Tuy nhiên, sẽ là không tròn vẹn nếu như nguồn cơn của bao chiến tranh, đau khổ - Địa Sát vẫn chưa được tiêu diệt.

Ở tập 51, toàn bộ huynh đệ binh sĩ của 48 trại - đứng đầu bởi Lý Thịnh và Chu Phỉ cùng đến trước cửa khiêu chiến Địa Sát sơn trang. Trong đó, Lý Thịnh và Dương Cẩn phụ trách đánh tan quân lính bên ngoài, Chu Phỉ - Tạ Doãn cùng xông vào trong giải quyết Thẩm Thiên Thứ và Lục Thiên Khoáng.

Trước đó, nội bộ Địa Sát đã xảy ra lục đục khi Thẩm Thiên Thứ - Lục Thiên Khoáng âm thầm chơi xấu lẫn nhau, dồn đối phương vào chỗ chết. Chính vì thế, Tạ Doãn đánh bại Lục Thiên Khoáng dễ dàng hơn. Trong khi đó, Chu Phỉ cũng dồn sức giết chết Thẩm Thiên Thứ, Địa Sát sơn trang đã hoàn toàn bị diệt trừ từ đây.

Kết cục đẫm máu của Địa Sát sơn trang cũng mở ra một cuộc sống bình yên cho dân chúng thiên hạ cùng người trong 48 trại. Sau bao biến cố, cuối cùng thì đôi vợ chồng Lý Cẩn Dung - Cam Đường Công Chu Tồn cũng được ở bên nhau, tận hưởng những tháng ngày an nhàn hạnh phúc.

Sau khi thiên hạ thái bình, Lý Nghiên xin phép Lý Thịnh cho cùng Dương Cẩn tới Nam Cương du ngoạn. Trước mặt Lý Thịnh, cả hai cũng ngầm xác nhận mối quan hệ gắn bó cùng nhau.

Về phần Lý Thịnh - cháu trai Nam đao Lý Trưng sau khi thu xếp ổn thỏa chuyện Địa Sát sơn trang đã trở về tiếp quản 48 trại. Ngô Sở Sở cũng theo Lý Thịnh trở về, cả hai kết thành một đôi.

Mặt khác, người cô đơn duy nhất là Ưng Hà Tòng quyết định lên đường tìm Tôn thần y, trao tặng Dược Vương Kinh, sau đó tiếp tục ở Đại Dược Cốc theo đuổi y thuật.

Cuối cùng, cặp đôi chính Chu Phỉ - Tạ Doãn đi thuyền tới Bồng Lai, thăm mộ Trung Võ Vương Công Lân. Sau hành trình vào sinh ra tử, cuối cùng Tạ Doãn cũng tiêu diệt được Địa Sát, trả lại mối thù xưa. Tạ Doãn cùng Chu Phỉ quyết định rời xa triều đình, sống cuộc sống an nhàn, vui vẻ.

Đến đây, phim Hữu Phỉ đã có một đại kết cục cực viên mãn khiến khán giả hài lòng. Thế nhưng ở những phút cuối, người xem lại càng thích thú trước phần phiên ngoại "ngọt sâu răng" về cuộc sống sau này của hai người.

Cụ thể, Quân thượng Tạ Doãn năm nào trở thành thầy giáo, còn Chu Phỉ tiếng tăm lừng lẫy một thời quyết định trở về dạy võ cho trẻ em ở 48 trại. Khoảnh khắc cuối phim, cả hai cùng tựa vào vai nhau, ngắm cảnh hoàng hôn trên sông Tẩy Mặc, nguyện ước mãi không xa rời.

Phim Hữu Phỉ hiện đã chiếu trọn bộ độc quyền trên WeTV.

Chia sẻ

Bài viết

Migi

Tin mới nhất