Phim Ảnh

'Hữu Phỉ' có giúp Vương Nhất Bác tiếp tục giữ vững phong độ sau 'Trần Tình Lệnh'?

Migi
Chia sẻ

"Hữu Phỉ" là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Vương Nhất Bác trên màn ảnh nhỏ sau "Trần Tình Lệnh".

Chính thức ra mắt năm 2014 với vai trò thành viên nhóm nhạc Hàn - Trung UNIQ, Vương Nhất Bác hoạt động như một nghệ sĩ thần tượng đa tài ở các lĩnh vực ca hát, nhảy, diễn xuất, MC, tay đua motor chuyên nghiệp. Tuy nhiên, phải khi phim Trần Tình Lệnh phát hành năm 2019, tên tuổi của Vương Nhất Bác mới thực sự bùng nổ trên thị trường giải trí xứ Trung.

Hữu Phỉ có giúp Vương Nhất Bác giữ vững phong độ sau Trần Tình Lệnh?

Sau thành công từ Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác tích cực tham gia các show truyền hình, hoạt động giải trí, phim ảnh.  Ngày 16/12 Phim Hữu Phỉ chính thức ra mắt trên WeTV đánh dấu sự trở lại của Vương Nhất Bác với một vai diễn hoàn toàn khác trên màn ảnh nhỏ. Vậy, liệu bộ phim lần này có giúp nam diễn viên giữ được phong độ đỉnh cao như trong Trần Tình Lệnh?

Vai diễn Tạ Doãn của Vương Nhất Bác trong Hữu Phỉ

Hữu Phỉ lấy bối cảnh vào thời Hậu Chiêu năm Kiến Nguyên thứ mười bảy, non sông chia thành Nam - Bắc cai trị, chiến tranh liên miên. Lúc các tuyệt đại cao thủ trong truyền thuyết lần lượt ngã xuống, con gái Chu Phỉ (Triệu Lệ Dĩnh) của đại đương gia 48 trại rời nhà ra đi, trải qua bao gian nguy hiểm trở, cuối cùng trở thành một nữ danh đao lỗi lạc. 

Là nhân vật nam chính xuất hiện bên Chu Phỉ trong phim, Vương Nhất Bác vào vai Tạ Doãn - người vô tình cứu được cô trong lúc gặp nạn. Ba năm sau, hai người gặp lại, bị kéo vào ân oán giang hồ. Cuối cùng, Chu Phỉ và Tạ Doãn vượt qua trắc trở, bảo toàn tình yêu, tạo nên những chiến công danh chấn giang hồ.

Trong phim, Tạ Doãn là Đoan Vương của tiền triều, Thái Tử cô nhi. Trong người Tạ Doãn có “Thấu cốt thanh”, sở hữu võ công tuyệt học. Nhân vật này sở hữu vẻ ngoài tuấn lãng, lại có khinh công siêu phàm, võ nghệ xuất thần nhập quỷ.

Tạo hình năng động, tính cách đáng yêu

Tạ Doãn trong Hữu Phỉ khoác lên người một diện mạo cũng như tính cách mới từ trong ra ngoài.  Nếu Lam Trạm trong Trần Tình Lệnh có vẻ ngoài lạnh lùng, thanh cao thì Tạ Doãn lại là một thiếu niên với tạo hình trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết nhưng đâu đó vẫn toát lên vẻ kiêu ngạo, phóng khoáng của chàng trai từng lăn lộn giang hồ.

Đặc biệt, nếu như trong Trần Tình Lệnh, Lam Trạm là người nguyên tắc, mặt lạnh ngàn năm không đổi thì Tạ Doãn lại có tính tình hài hước, phúc hắc, hay nói hay cười. Anh chàng này còn có chút độc miệng, và là một tiểu tử với khí chất bất phàm.

Từ những hình ảnh hé lộ trong teaser, trailer mới, khán giả có thể phần nào cảm nhận được nét tính cách hài hước, phóng khoáng của Tạ Doãn. Đây hứa hẹn là một nhân vật thú vị, mang đến cho khán giả nhiều tiếng cười và cảm xúc hơn những vai diễn trước mà Vương Nhất Bác từng tham gia.

Nữ chính Triệu Lệ Dĩnh

Trong phim Hữu phỉ, nhân vật chính đóng cùng với Vương Nhất Bác lần này là nữ minh tinh được yêu thích Triệu Lệ Dĩnh. Không chỉ có thực lực diễn xuất, Triệu Lệ Dĩnh còn là cái tên nổi tiếng sẵn với lượng lớn người hâm mộ, hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt khi lên màn ảnh.

Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Chu Phỉ - một cô nàng có tính cách phóng khoáng, thẳng thắn, không chấp nhất so đo. Hơn nữa nàng lại rất nghĩa khí, luôn bước lên trước bảo vệ kẻ yếu. Chu Phỉ có lẽ lại là một vai diễn nữ cường tiếp theo của Triệu Lệ Dĩnh. Với khuôn mặt trẻ trung và khả năng diễn xuất đa màu sắc của mình chắc hẳn Triệu Lệ Dĩnh sẽ xử đẹp vai diễn này một cách xuất sắc.

Phim ngôn tình luôn thu hút lượng khán giả nhiều hơn và dễ tiếp cận người xem. Với độ hot hiện tại của Hữu Phỉ, cặp đôi Vương Nhất Bác - Triệu Lệ Dĩnh hứa hẹn sẽ làm khuynh đảo màn ảnh nhỏ khi hóa thân thành một cặp.

Sự đầu tư công phu cho vai diễn

Một diễn viên chỉ giữ được độ hot khi mỗi tác phẩm ra mắt đều đặc sắc, ấn tượng hơn những sản phẩm trước đó. Ý thức được điều này, có vẻ như Vương Nhất Bác đã khá chăm chút cho khả năng diễn xuất cũng như các pha hành động trong phim.

Từ loạt ảnh hậu trường được chia sẻ, có thể thấy Hữu Phỉ có không ít những cảnh hành động võ nghệ hoành tráng, mãn nhãn. Trong đó, Vương Nhất Bác cũng đích thân thực hiện nhiều cảnh quay khó, bay lượn mà không cần đến diễn viên đóng thế.

Mặt khác, thần thái nhân vật mà Vương Nhất Bác thể hiện qua poster, trailer cũng được khen ngợi là bớt đơ cứng hơn Trần Tình Lệnh. Đây là dấu hiệu tốt cho thấy nam diễn viên sinh năm 1997 đã nỗ lực cải thiện khả năng diễn xuất để hoàn thành tốt vai của mình trong phim.

Với nổ lực và khả năng diễn xuất hiện tại của Vương Nhất Bác, khả năng cao Hữu phỉ sẽ giúp Vương Nhất Bác vượt lên cái bóng của Lam Trạm năm xưa.

Hữu Phỉ sẽ lên sóng độc quyền tại WeTV. Cùng Saostar đón xem diễn xuất của 2 diễn viên tài năng này nhé!

Chia sẻ

Bài viết

Migi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất