Phim Ảnh

Hương Mật Tựa Khói Sương chiếu 4 năm vẫn bị tố đạo nhái, tất cả là tại Đặng Luân?

Bình Thanh
Chia sẻ

Sau 4 năm lên sóng, Hương Mật Tựa Khói Sương bất ngờ bị tố đạo nhái, Đặng Luân chịu cảnh phong sát cũng bị kéo vào cuộc

Có thể nói màn ảnh Hoa ngữ đang trải qua khoảng thời gian bất ổn khi một loạt các bộ phim truyền hình đang chiếu bỗng chốc bị tố đạo nhái. Sự việc còn đi xa hơn khi mới đây, Hương Mật Tựa Khói Sương, bộ phim truyền hình cổ trang "làm mưa làm gió" 4 năm trước, bất ngờ bị cộng đồng mạng tố đạo nhái. 

Hương Mật Tựa Khói Sương chiếu 4 năm vẫn bị tố đạo nhái, tất cả là tại Đặng Luân? Ảnh 1

Cụ thể, nguyên tác Hương Mật Tựa Khói Sương của tác giả Điện Tuyến bắt đầu viết vào năm 2008 bị tố đạo truyện Thiên Thần Hữu Dực của tác giả Thiên Lại Chỉ Duyên viết trước đó 2 năm. 

Khán giả còn chỉ ra những chi tiết giống nhau của hai bộ truyện bằng cách lập bảng màu so sánh nội dung cốt truyện của Hương Mật Tựa Khói Sương thì thấy hầu như đều giống với nội dung cốt truyện của Thiên Thần Hữu Dực, tuy nói có đôi khi vô tình trùng hợp tình tiết là chuyện bình thường, nhưng vô tình giống nhau từ đầu đến đuôi thì quá là trùng hợp. 

Hương Mật Tựa Khói Sương chiếu 4 năm vẫn bị tố đạo nhái, tất cả là tại Đặng Luân? Ảnh 2
Khán giả chỉ rõ những chi tiết giống nhau giữa hai cuốn tiểu thuyết. 

Chính vì những bằng chứng đó, khán giả cho rằng tiểu thuyết Hương Mật Tựa Khói Sương chính là đạo văn cao cấp, nghĩa là lấy nội dung cốt lõi của Thiên Thần Hữu Dực về "xào lại" và thêm thắt câu văn. 

Giữa bão tin đồn, nam chính của phim, Đặng Luân, bất ngờ bị cộng đồng mạng réo gọi. Nhiều người cho rằng nhờ scandal trốn thuế của nam diễn viên mà một bộ phim chiếu từ 4 năm trước bây giờ lại bị "sờ gáy". Khán giả mỉa mai rằng cái "dớp" mà Đặng Luân để lại là quá lớn, khiến những bộ phim anh đóng ít nhiều bị chú ý và bóc mẽ. 

Hương Mật Tựa Khói Sương chiếu 4 năm vẫn bị tố đạo nhái, tất cả là tại Đặng Luân? Ảnh 3
Đặng Luân là nhân vật bị réo gọi nhiều nhất trong vụ việc. 

Bên cạnh đó cũng có một bộ phận khán giả lên tiếng bênh vực bộ phim và Đặng Luận. Họ cho rằng việc đạo nhái này lỗi lớn nhất thuộc về tác giả của nguyên tác chứ không liên quan đến đoàn làm phim cũng như dàn diễn viên. 

Một số bình luận của khán giả về tin đồn đạo nhái của Hương Mật Tựa Khói Sương:

- Một bộ ngôn tình nổi lên từ 10 năm trước không ngờ cũng là đạo phẩm, không thể chấp nhận được.

- Coi thường khán giả đến thế là cùng, chuyển thể một cuốn tiểu thuyết nổi thế thì ít nhất cũng phải tìm hiểu xem nó có đạo tác phẩm không chứ, bây giờ kéo cả dàn diễn viên vào để làm gì. 

- Hương Mật Tựa Khói Sương bạo từ 4 năm trước, nhờ Đặng Luân mà một lần nữa lại được nhắc đến như đạo phẩm, công của anh Luân cả.

- Riết không biết đâu là nguyên tác đâu là đạo phẩm nữa luôn. Lấy cốt truyện của người khác về viết như của mình mà còn được người đọc đón nhận nồng nhiệt, chuyển thể thành phim rồi 4 năm sau vẫn bị "tế". Kể cũng xui xẻo ghê. 

Hương Mật Tựa Khói Sương chiếu 4 năm vẫn bị tố đạo nhái, tất cả là tại Đặng Luân? Ảnh 4

Hiện tác giả của nguyên tác cùng đoàn làm phim Hương Mật Tựa Khói Sương chưa lên tiếng về vấn đề trên. 

Xem thêm: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị phát hiện đang hẹn hò, có cả bằng chứng?

Chia sẻ

Bài viết

Bình Thanh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất