Phim Ảnh

Hãy gọi 'Thiên thần hộ mệnh' là 'Scandal 3': Khi thế giới tâm linh trỗi dậy giữa showbiz khốc liệt

Cao Phương Nga - CTV
Chia sẻ

Không phải ai cũng yêu thích sự trùng lặp trong khá nhiều cách thể hiện các chi tiết phim của "Thiên thần hộ mệnh" với hai phần phim "Scandal".

Thiên thần hộ mệnh khiến chúng ta nghĩ về Scandal 1, Scandal 2 khi khai thác những mặt trái của showbiz, đặc biệt là phần 1. Thiên thần hộ mệnh thể hiện rất rõ yếu tố tâm linh khi các nhân vật chính là Ly (Trúc Anh) dùng búp bê Kumanthong để giúp cô hiện thực hóa tham vọng tiến thân, còn ca sĩ Lam Phương (Salim) luôn coi búp bê Yuki là bạn vì thiếu hơi ấm tình mẹ.

Trong khi Scandal 1 cũng có tình tiết diễn viên Ý Linh (Vân Trang) bị nhà sản xuất phim đầy thủ đoạn Thiện (Minh Thuận) cho uống thứ nước gây loạn trí, kể từ đó cô cho rằng mình bị địch thủ là Trà My (Maya) ếm bùa, ngải. Ở đây, một bà pháp sư cũng bị Thiện mua chuộc cũng thực hiện kha khá bùa phép khiến cho Ý Linh hành xử quái dị, chảy máu mũi, thấy rắn rết, nuốt ngải...

Những phân cảnh kinh dị của Thiên thần hộ mệnh nhiều hơn Scandal 1. Mỗi lần búp bê Kumanthong xuất hiện, khán giả đều rợn tóc gáy. Cách Ly cắt cổ chim, ếm quỷ nhí, trộn nước đen, được sư thầy thỉnh phép... đều được miêu tả rất chi li, kĩ càng. Scandal 1 thì cô đọng hơn và chỉ tập trung vào hệ lụy mà Ý Linh bị cho là ảnh hưởng từ việc bị ếm.

Cạnh tranh của Ý Linh và Trà My rất mạnh mẽ trong showbiz, họ chưa từng một ngày làm chị em. Khi Ý Linh nhận được phim của đạo diễn nổi tiếng Lê Hùng (Khương Ngọc), Trà My thực sư tức giận và cô đã làm mọi cách đã "dìm hàng" địch thủ, bao gồm cả tung clip nhạy cảm thời Ý Linh phải bán thân trả nợ cho cha, mẹ.

Trong Thiên thần hộ mệnh, ta đơn thuần chỉ thấy mối quan hệ chị-em, tiền bối-hậu bối khá khập khiễng của Lam Phương và Linh. Lam Phương là ca sĩ hạng A muốn gia thế có gia thế, muốn danh lợi có danh lợi trong khi Linh trước khi lừng danh ngay cả tiếng điện, tiếng nước cũng không đóng nổi, chỉ hát bè cho đàn chị.

Sau cái chết của Lam Phương, Ly được đào khá giống với con đường Lam Phương từng đi, khi mà studio cô ghi âm, nhà sản xuất âm nhạc cô làm việc chung cũng từng hợp tác với đàn chị quá cố.

Cả hai phim cũng đề cập đến việc hai nhân vật nữ chính phải lòng một người đàn ông. Nếu như Ly đã yêu nhà sản xuất âm nhạc Khánh (Samuel An) chỉ sáu tháng sau cái chết của Lam Phương - hôn thê của anh, cũng là chị em tốt của cô; thì Ý Linh cũng yêu và kết hôn với đại gia Hoàng Kiệt (Hoàng Anh) rồi bị Trà My giật chồng do ghen tuông, đố kị không lâu sau đó.

Còn về kế hoạch báo thù của Khánh cho người anh yêu nhất thì giống như cô trợ lí Yến đã làm với nhóm người đã ra tay với người tình Bella (Trang Nhung) trong Scandal 2. Cả Khánh và Yến đều đứng đằng sau hỗ trợ cho sự nghiệp của Lam Phương và Bella bằng tình yêu mãnh liệt, mù quáng. Nên khi Lam Phương và Bella mất, họ đều làm tất cả để trả thù.

Khánh không chỉ lợi dụng tình cảm của Ly, mà còn phối hợp với gia đình Phương để giết chết ba thiếu gia hại đời Phương. Yến còn sẵn sàng phẫu thuật thẩm mỹ để mình mang gương mặt của Bella quay lại showbiz truy tìm kẻ giết người yêu.

Chính vì thế, nếu liên kết với hai phần phim Scandal, thì rõ ràng việc gọi Thiên thần hộ mệnh là phần ba của Scandal thì cũng không có gì lạ. Dù đạo diễn Victor Vũ được cho là đã có nhiều sự biến đổi và tiến bộ so với chính minh thời 9 năm trước, nhưng không phải ai cũng yêu thích sự trùng lặp trong khá nhiều cách thể hiện các chi tiết phim của Thiên thần hộ mệnh với hai phần phim ăn khách kia.

Phim công chiếu Toàn Quốc từ 29.4.2021.

Chia sẻ

Bài viết

Cao Phương Nga - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất