Những diễn viên ‘cục cưng’ của Liên hoan phim Cannes

Theo Zing
Chia sẻ

Isabelle Huppert, Marcello Mastroianni hay Helen Mirren... là những diễn viên từng có nhiều hơn một lần thắng giải thưởng diễn xuất tại sự kiện điện ảnh danh giá bậc nhất châu Âu.

Isabelle Huppert: Khán giả yêu thích điện ảnh châu Âu hẳn không thể không biết tới Isabelle Huppert - nữ diễn viên nổi tiếng cả về nhan sắc lẫn tài năng. Năm 1978, minh tinh người Pháp đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cannes khi sắm vai cô gái 18 tuổi, luôn cảm thấy ngột ngạt trong cuộc sống nhung lụa nên bỏ nhà ra đi để tìm kiếm niềm vui ở đàn ông mỗi khi màn đêm buông xuống ở Violette Nozière. 23 năm sau, bà thêm một lần nữa được vinh danh qua vai Erika Kohut - người giáo viên dạy dương cầm phải lòng chàng sinh viên trong The Piano Teacher. 

Helen Mirren: Khi còn trẻ, ngôi sao của The Queen (2006) nổi tiếng là nữ diễn viên táo bạo, luôn tham gia các tác phẩm có nội dung gây tranh cãi. Một trong số đó là vai diễn góa phụ người Anh bị mắc kẹt trong mối tình với một tài xế kiêm sát nhân ở Cal. Bộ phim giúp bà giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cannes 1984. Lần thứ hai bà được xướng tên là nhờ vai Hoàng hậu Charlotte trong The Madness of King George (1994). Gần nhất, Helen Mirren mới sắm vai khách mời trong bom tấn Fast & Furious 8.

Vanessa Redgrave: Là thành viên của gia đình nghệ sĩ nổi tiếng Redgrave, ngôi sao gạo cội người Anh nổi danh từ năm 1961 với vai Rosalind trong vở kịch As You Like It. Kể từ đó, bà đã xuất hiện trong hàng chục tác phẩm sân khấu và hơn 70 bộ phim lớn nhỏ. Trong sự nghiệp trải dài năm thập kỷ, nữ diễn viên được Cannes vinh danh hai lần qua các bộ phim Morgan (1966) và Isadora (1968). Năm nay, người hâm mộ được chứng kiến Vanessa Redgrave đảm nhận vai trò đạo diễn trong bộ phim tài liệu lấy chủ đề là cuộc khủng hoảng người nhập cư mang tên Sea Sorrow tại Cannes 2017. 

Barbara Hershey: Minh tinh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất ở tuổi 17, nhưng phải trải qua nhiều khó khăn buổi đầu sự nghiệp. Bằng tài năng và sự cống hiến hết mình, Barbara Hershey có hai lần liên tiếp lên ngôi “ảnh hậu” ở Cannes trong các năm 1987 và 1988 cho các phim Shy People và A World Apart. 

Marcello Mastroianni: Nam diễn viên người Italy được mệnh danh là biểu tượng tình dục trong thập niên 1960. Marcello Mastroianni không chỉ sở hữu vẻ bề ngoài lịch lãm cuốn hút, mà còn cả khả năng diễn xuất thiên bẩm. Ông từng được Cannes trao giải Nam diễn viên chính xuất sắc hai lần cho Dramma della gelosia (1970) và Oci ciornie (1987). Ngoài ra, ông còn sở hữu hai tượng Quả cầu vàng và vô số các giải thưởng lớn nhỏ khác. 

Dean Stockwell: Bắt đầu sự nghiệp điện ảnh từ năm 9 tuổi, nam diễn viên người Mỹ thử sức ở cả lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Vai diễn nổi tiếng nhất của ông là vị thuyền trưởng dâm đãng trong series Quantum Leap của kênh NBC. Nhưng trước đó, vào các năm 1959 và 1962, Dean Stockwell đã có hai lần được Cannes vinh danh với Compulsion và Long Day's Journey into Night. Hiện tài tử vẫn tham gia đóng phim, nhưng chủ yếu chọn các dự án có quy mô nhỏ. 

Jack Lemmon: Trong sự nghiệp lẫy lừng của bản thân, nam diễn viên quá cố từng nhận tám đề cử Oscar và có hai lần ra về với tượng vàng trên tay. Những bộ phim nổi bật của Jack Lemmon có thể kể đến The Apartment, Some Like It Hot, Glengarry Glen Ross… Với Liên hoan phim Cannes, ông có hai lần lên ngôi “ảnh đế” với The China Syndrome (1979) và Missing (1982). 

Chia sẻ

Bài viết

Theo Zing

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất