Diễn viên Hải Nam: 'Nếu được nhận vai nhờ gương mặt thì tôi nghĩ đó là may mắn'

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ để hoàn thiện bản thân, chàng trai đa tài Hải Nam từng bước chinh phục được thiện cảm của khán giả.

Bài viết Team Điện Ảnh
Chia sẻ

Nhắc đến nam nghệ sĩ trẻ đang lên đình đám nhất V-biz hiện nay thì có lẽ cái tên Ngô Hải Nam không thể không nhắc tới. Anh chàng từng bước lấn sân vào showbiz từ những công việc nhỏ nhặt nhất, từ những chương trình truyền hình để rồi một ngày anh có thể tìm được một chỗ đứng trong nghề. Với những khán giả đã theo dõi nam diễn viên từ những ngày đầu có thể nhìn thấy những bước chuyển mình rõ rệt của Hải Nam trong nghề.

Diễn viên Hải Nam: 'Nếu được nhận vai nhờ gương mặt thì tôi nghĩ đó là may mắn' Ảnh 2

Nam diễn viên, ca sĩ sinh năm 1996 ghi điểm với ngoại hình điển trai, chiều cao ấn tượng cùng với đó là sự nỗ lực không ngừng nghỉ để hoàn thiện bản thân. SAOstar có một buổi phỏng vấn Hải Nam vào một ngày tháng 8 đẹp trời để lắng nghe anh ấy chia sẻ về cái duyên với nghệ thuật, về bộ phim điện ảnh 1990 và nhiều hơn thế.

Diễn viên Hải Nam: 'Nếu được nhận vai nhờ gương mặt thì tôi nghĩ đó là may mắn' Ảnh 3

- Xin chào diễn viên Ngô Hải Nam. Cuộc sống gần đây của anh như thế nào?

Chào anh chị phóng viên và các độc giả của báo SAOstar. Như tình hình dịch bệnh hiện tại Nam cũng như mọi người đang ở nhà giãn cách xã hội theo quy định của nhà nước. Vì thế Nam đang rất cuồng chân rất thèm được đi ra ngoài, đi làm đi chơi, gặp gỡ bạn bè. Nhưng đây là tình hình chung nên Nam cũng cố gắng ở nhà tạo ra việc này việc kia để làm cho bản thân hứng thú như tập thể thao trong phòng, nghiên cứu món ăn, quay tiktok rồi đọc các tin tức bổ ích, hi vọng là mọi người cũng như Nam nha!

Diễn viên Hải Nam: 'Nếu được nhận vai nhờ gương mặt thì tôi nghĩ đó là may mắn' Ảnh 4

- Được biết anh là từng theo học trường Giao thông vận tải rồi may mắn bén duyên với nghệ thuật. Vậy không biết cơ duyên nào giúp anh lấn sân sang lĩnh vực này?

Cơ duyên để Nam đi đến lĩnh vực này là do công việc làm thêm của Nam. Khi mới bắt đầu vào nghề Nam đã đi làm thêm về chụp mẫu ảnh, may mắn nhờ ngoại hình nên được các brand book quay TVC, phim ngắn và dần dần đến phim điện ảnh.

Diễn viên Hải Nam: 'Nếu được nhận vai nhờ gương mặt thì tôi nghĩ đó là may mắn' Ảnh 5

- Đi theo một con đường không liên quan đến lĩnh vực mình theo học, anh có gặp nhiều khó khăn?

Để mà nói thì Nam lại thấy may mắn khi mình không theo học bài bản về nghệ thuật nhưng lại được bén duyên với nghề này. Cái khó ở đây chắc có lẽ là kiến thức, vì mình không được học từ trong trường nên mình sẽ phải tự trau dồi, tự tìm tòi để có thể theo được con đường này.

Diễn viên Hải Nam: 'Nếu được nhận vai nhờ gương mặt thì tôi nghĩ đó là may mắn' Ảnh 6

- Liệu việc trở thành một diễn viên, ca sĩ như hiện tại là ước mơ từ nhỏ của anh hay đây là may mắn đến thì anh đón nhận?

Thực ra ngay từ nhỏ Nam cũng có hay tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ của trường lớp đến tận khi học Đại học luôn. Tuy nhiên, trước đó Nam cũng không rõ được là mình có thực sự thích lĩnh vực này hay không nên Nam mới thi vào trường Đại học Giao thông vận tải. Nhờ công việc làm thêm từ khi còn đi học giúp Nam mới nhận ra là mình thực sự đam mê nó và muốn theo đuổi nó đến cùng.

Diễn viên Hải Nam: 'Nếu được nhận vai nhờ gương mặt thì tôi nghĩ đó là may mắn' Ảnh 7

- Khoảng thời gian đầu gia nhập showbiz anh thấy môi trường này như thế nào?

Showbiz thì dĩ nhiên là một môi trường cạnh tranh rất khốc liệt và khó khăn. Để được các đàn anh, đàn chị và khán giả công nhận thì mình phải chăm chỉ và cố gắng rất nhiều. Điều đó đối với Nam nó là động lực để mình cố gắng nên Nam không cảm thấy ngợp thở mà ngược lại Nam khá hứng thú.

Diễn viên Hải Nam: 'Nếu được nhận vai nhờ gương mặt thì tôi nghĩ đó là may mắn' Ảnh 8

- Khi quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật, phản ứng của gia đình anh như thế nào?

Đối với gia đình Nam thì cả bà nội và bố mẹ luôn tin tưởng và ủng hộ Nam với mọi quyết định. Cả nhà luôn nói với mình rằng: "Chỉ cần con khoẻ mạnh, không làm những việc trái với pháp luật, trái với luân thường đạo lí thì con làm gì cũng được."

Diễn viên Hải Nam: 'Nếu được nhận vai nhờ gương mặt thì tôi nghĩ đó là may mắn' Ảnh 9

- Được biết anh Hải Nam đang hoạt động song song cả ca hát và đóng phim. Có nhiều người nói rằng thay vì làm quá nhiều thứ mà mờ nhạt chúng ta nên chọn một lĩnh vực và thật giỏi về nó. Anh thấy sao về điều này?

Đây là câu hỏi mà khá nhiều người hỏi Nam và Nam luôn trả lời rằng thực sự Nam đam mê cả diễn xuất và ca hát. Nam biết là sẽ rất khó để làm cả hai thật xuất sắc. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại về mảng diễn xuất Nam cảm thấy mình đang may mắn hơn nên Nam muốn dốc toàn bộ thời gian và công sức để hoàn thành công việc này một cách tốt nhất. Sau đó Nam cũng muốn ra các bài hát của riêng mình.

Diễn viên Hải Nam: 'Nếu được nhận vai nhờ gương mặt thì tôi nghĩ đó là may mắn' Ảnh 10

 - Mới đây nhất anh có tham gia bộ phim điện ảnh 1990 của đạo diễn Nhất Trung. Cơ duyên nào giúp anh gia nhập dự án này?

Nói về cơ duyên để Nam tham gia bộ phim điện ảnh của anh Nhất Trung là khi phim mở casting thì Nam may mắn được ekip của anh Trung mời cast thử vai. Sau 2 buổi thử vai có cả chị Ninh Dương Lan Ngọc thì Nam đã may mắn được chọn vào vai Vũ Nguyên của phim 1990 .

Diễn viên Hải Nam: 'Nếu được nhận vai nhờ gương mặt thì tôi nghĩ đó là may mắn' Ảnh 11

- Hải Nam có ấn tượng tốt với ai nhất trong số ba bạn diễn nữ Lan Ngọc, Nhã Phương và Diễm My 9x?

Về các nhân vật trong phim thì tuyến của Nam tiếp xúc với chị Lan Ngọc nhiều hơn. Nam cảm thấy chị Ngọc là một người rất tài năng, nhiều năng lượng và Nam cũng được chị chia sẻ rất nhiều về kinh nghiệm diễn xuất trong lúc đóng phim cùng nhau. Nam cảm thấy chị Ngọc như một người thầy của mình vậy.

- Đứng trên quan điểm là một diễn viên, anh cảm thấy ngoài diễn xuất, anh phải làm gì để kết nối với các thành viên ekip để thu được hiệu quả?

Nam thấy mỗi một người ở ekip làm phim đều cố gắng cống hiến hết mình để hoàn thành vai trò của mình. Vì vậy Nam luôn muốn hoà đồng với tất cả mọi người, nói chuyện vui vẻ để truyền năng lượng tích cực hơn sau những thước quay căng thẳng.

Diễn viên Hải Nam: 'Nếu được nhận vai nhờ gương mặt thì tôi nghĩ đó là may mắn' Ảnh 12

- Phim 1990 từng dính lùm xùm trước khi ra mắt khiến phim phải hoãn chiếu. Anh có biết trước về chuyện này không và cảm xúc của anh thế nào khi hay tin phim không thể ra mắt khán giả đúng hẹn?

Về lùm xùm trước khi ra phim thì Nam cũng không có biết trước, Nam nghĩ đó là một sự cố ngoài ý muốn không ai muốn xảy ra. Tuy nhiên thì Nam cũng hồi hộp chờ đợi đến ngày phim ra mắt để coi phản ứng của khán giả sau khi xem mình diễn ra sao.

Diễn viên Hải Nam: 'Nếu được nhận vai nhờ gương mặt thì tôi nghĩ đó là may mắn' Ảnh 13

- Theo anh, một diễn viên chỉ cần có ngoại hình đẹp, diễn xuất tốt thì đã đủ để tỏa sáng?

Theo như Nam nghĩ thì ngoại hình đẹp và diễn xuất tốt là chưa đủ. Ngoài ra thì mình cần thêm kinh nghiệm sống để vào được nhiều vai khác nhau. Còn để vai diễn không bị mờ nhạt thì mình cần trau dồi kinh nghiệm thực tế nhiều hơn. Chẳng hạn như dành thời gian xem phim nhiều hơn để học hỏi được cách diễn hay. Ngoài ra thì cần thêm một chút may mắn, khán giả yêu thương nữa. (cười)

Diễn viên Hải Nam: 'Nếu được nhận vai nhờ gương mặt thì tôi nghĩ đó là may mắn' Ảnh 14

- Sở hữu ngoại hình nổi bật, anh có sợ người ta gắn mác "bình hoa di động" không? 

"Bình hoa di động" là một cụm từ mà không diễn viên nào muốn nên Nam cũng rất sợ nếu như mình như thế. Chính vì vậy Nam luôn tự nhắc nhở chính mình phải cố gắng học hỏi tập luyện để diễn xuất của mình thật tốt.

Diễn viên Hải Nam: 'Nếu được nhận vai nhờ gương mặt thì tôi nghĩ đó là may mắn' Ảnh 15

- Người ta nói showbiz thị phi, vậy không biết đã bao giờ Hải Nam gặp phải những tin tức sai sự thật về mình chưa?

Nam là một người cũng khá chịu khó đọc những bình luận của mọi người về mình nên sẽ có những lời khen lời chê. Nếu gặp phải những lời chê trách thì Nam cũng chỉ buồn một chút thôi còn lại là Nam tự nhìn nhận mình và đó cũng là những động lực để Nam cố gắng hơn nữa hoàn thiện bản thân mình. 

- Anh đã bao giờ bị đồn có vai nhờ gương mặt thay vì thực lực? Anh phản ứng thế nào trước lời đồn này?

Đây là bộ phim mà để có được vai Nam đã phải đi casting 2 vòng cả về ngoại hình và diễn xuất mới được nhận. May mắn là Nam cũng chưa nghe thấy tin đồn về việc này. Nếu có thì Nam cũng sẽ cảm thấy may mắn vì nhờ ngoại hình mà mình có cơ hội được học hỏi kinh nghiệm diễn xuất từ đàn anh đàn chị để hoàn thiện bản thân hơn.

Diễn viên Hải Nam: 'Nếu được nhận vai nhờ gương mặt thì tôi nghĩ đó là may mắn' Ảnh 16

- Sau khi hết dịch Hải Nam sẽ đi ăn món ăn gì đầu tiên?

Sau khi hết dịch thì Nam sẽ đi ăn phở bò đầu tiên vì Nam rất thì phở Hà Nội. Xong sau đó Nam sẽ đi ăn bún đậu mắm tôm, bún riêu, bún cá, cháo lòng, đi ăn đồ nướng, đi uống cafe ở Hồ Tây,... Có rất nhiều thứ Nam đang muốn ăn bây giờ và Nam nghĩ mọi người ai cũng vậy. Nhưng không sao cố lên mọi người, đợi kiểm soát được dịch rồi chúng ta sẽ được đi ăn thoả thích. Hay tranh thủ đợt ở nhà này mọi người tìm tòi nấu những món ăn mà mình thích đó, biết đâu nó lại dễ làm không tưởng.

Diễn viên Hải Nam: 'Nếu được nhận vai nhờ gương mặt thì tôi nghĩ đó là may mắn' Ảnh 17

- Những kế hoạch trong tương lai gần của anh Hải Nam là gì? 

Trong tương lai gần thì Nam hi vọng là dịch sẽ qua và Nam sẽ được đi làm những công việc yêu thích của mình. Bật mí với mọi người là có thể Nam sẽ ra một MV thứ 2 sau Chỉ vì quá thương em để gửi tặng những bạn đã yêu quý Nam trong thời gian qua.

Diễn viên Hải Nam: 'Nếu được nhận vai nhờ gương mặt thì tôi nghĩ đó là may mắn' Ảnh 18

Cảm ơn những chia sẻ chân thật của diễn viên Hải Nam với SAOstar. Chúc cho Hải Nam sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên con đường mà anh đang đi. Hi vọng sẽ sớm gặp lại chàng trai vui vẻ, đáng yêu này trong những bài phỏng vấn tiếp theo của SAOstar!

Bài viết

Team Điện Ảnh

Chia sẻ