Phim Ảnh

Giải 'Oscar Hàn Quốc' 2018: 'The Spy Gone North' và 'Thử thách thần chết 2' cạnh tranh đề cử gay gắt

Thanh Long
Chia sẻ

Một trong những giải thưởng điện ảnh danh giá nhất Hàn Quốc, Giải thưởng điện ảnh Chuông vàng (Hay còn gọi là giải Daejong, tiếng Anh: Grand Bell Awards) vừa công bố danh sách các ứng cử viên cho 18 hạng mục giải thưởng khác nhau.

Giải thưởng điện ảnh Chuông vàng (Hay còn gọi là giải Daejong, tiếng Anh: Grand Bell Awards) lần thứ 55 của Hàn Quốc đã chính thức công bố danh sách đề cử trong ngày 21/09 vừa qua. Theo đó, sự kiện tương đương Oscar của xứ kim chi năm nay chứng kiến bộ phim The Spy Gone North dẫn đầu với tổng cộng 13 đề cử tại 18 hạng mục, trong đó có những hạng mục quan trọng như Phim truyện xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc (Yoon Jong Bin), Kịch bản xuất sắc, Nam diễn viên chính xuất sắc (Hwang Jung MinLee Seung Min), Nam diễn viên phụ xuất sắc (Gi Ju Bong).

“The Spy Gone North” là bộ phim dẫn đầu với tổng cộng 13 hạng mục đề cử

The Spy Gone North là bộ phim mới nhất của đạo diễn Yoon Jong Bin, thuộc đề tài hành động gián điệp xoay quanh quá trình một điệp viên người Hàn Quốc đóng giả thương gia đột nhập vào Triều Tiên để lấy cắp kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân của đất nước này vào những năm giữa thập niên 90 của thế kỉ trước.

“1987” có 11 đề cử

Theo sau The Spy Gone North là bộ phim mang đề tài chính trị 1987 của đạo diễn Jang Joon Hwan. Tác phẩm lấy bối cảnh năm 1987 rối ren hỗn loạn của chính trị Hàn Quốc, xoay quanh một sinh viên 22 tuổi tên là Park Jong Chul thuộc trường Đại học Seoul. Anh là một nhà cách mạng bị cầm tù và bị tra tấn, hành hạ cho đến chết khi tham gia vào phong trào chống chính phủ lúc bấy giờ. Cái chết của anh đã làm nổi dậy làn sóng chống đối chế độ của tổng thống Chun Doo Hwan và mở đường cho phong trào dân chủ ở Hàn Quốc. 1987 cũng giành được 11 đề cử, trong đó có các hạng mục quan trọng như Phim truyện xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc (Jang Jung Wan), Kịch bản xuất sắc, Nam diễn viên chính xuất sắc (Kim Yoon Seok), Nữ diễn viên chính xuất sắc (Kim Tae Ri).

“The Fortress” có 10 đề cử

Đại diện của điện ảnh Hàn Quốc trên đường đua Oscar 2019 - Burning của đạo diễn Lee Chang Dong cũng không chịu kém cạnh với 8 đề cử, bao gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Nam diễn viên xuất sắc (Yoo Ah In), Nam diễn viên phụ xuất sắc (Steven Yeun), Nữ diễn viên mới xuất sắc (Jun Jong Seo), Quay phim xuất sắc nhất, Âm thanh xuất sắc và Ánh sáng xuất sắc.

“Burning” có 8 đề cử

Trong khi đó, bộ phim gặt hái được vô số thành công với nhiều kỷ lục phòng vé được thiết lập của đạo diễn Kim Yong HwaAlong With the Gods 2 (Thử thách thần chết 2) có 7 đề cử. Bao gồm các đề cử quan trọng như Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc và Kịch bản xuất sắc. Ngoài 4 cái tên kể trên, hạng mục Phim truyện xuất sắc của Chuông vàng lần thứ 55 còn có sự góp mặt của tác phẩm cổ trang The Fortress của đạo diễn Hwang Dong Hyuk với 10 đề cử.

“Along With the Gods 2” có 7 đề cử

Giải thưởng điện ảnh Chuông vàng (Grand Bell Awards) là một trong ba giải thưởng điện ảnh thường niên quan trọng nhất của Hàn Quốc, bên cạnh Baeksang (được ví như Quả cầu vàng do còn trao giải cho cả mảng truyền hình) và Rồng xanh (do nhật báo Sports Chosun tổ chức). Mặc dù kết quả cuối cùng mấy năm gần đây thường gây tranh cãi nhưng giải thưởng này vẫn giữ được danh tiếng là giải thưởng phim lâu đời nhất được tổ chức tại Hàn Quốc (do Bộ Văn hóa và Thông tin tổ chức từ năm 1962) và được coi là Oscar của xứ kim chi.

Poster của giải thưởng Chuông vàng lần thứ 55

Kết quả các hạng mục dành được chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 22 tháng 10 tại buổi lễ trao giải diễn ra tại nhà hát đa năng lớn nhất Hàn Quốc - Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Sejong.

Danh sách đề cử giải thưởng điện ảnh Chuông vàng lần thứ 55:

Phim truyện xuất sắc nhất

1987

Along with the Gods 2

Burning

The Fortress

The Spy Gone North

Đạo diễn xuất sắc nhất

Hwang Dong Hyuk (The Fortress)

Jang Jung Wan (1987)

Kim Yong Hwa (Along With the Gods)

Lee Chang Dong (Burning)

Yoon Jong Bin (The Spy Gone North)

Kịch bản xuất sắc nhất

The Fortress

1987

The Spy Gone North

I Can Speak

Microhabitat

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Hwang Jung Min (The Spy Gone North)

Joo Jin Woong (Believer)

Kim Yoon Seok (1987)

Lee Byung Hun (The Fortress)

Lee Seung Min (The Spy Gone North)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Kim Hae Sook (Her Story)

Kim Tae Ri (1987)

Na Moon Hee (I Can Speak)

Esom (Microhabitat)

Kim Da Mi (The Witch)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

Gi Ju Bong (The Spy Gone North)

Jin Seon Kyu (The Outlaws)

Kim Joo Hyuk (Believer)

Song Se Byun (Seven Years of Night)

Steven Yeun (Burning)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

Go Min Si (The Witch)

Kim Sae Byuk (Adulthood)

Kim Sun Young (Her Story)

Jung Yu Mi (Psychokinesis)

Jin Seo Yeon (Believer)

Đạo diễn mới xuất sắc nhất

Kang Yoon Sung (The Outlaws)

Jeon Go Woon (Microhabitat)

Shin Dong Seok (Last Child)

Lee Seok Geun (On Your Wedding Day)

Lim Dae Hyung (Merry Christmas Mr. Mo)

Nam diễn viên mới xuất sắc nhất

Ko Sung Hwan (Loser's Adventure)

Oh Seung Hoon (Method )

Wi Ha Joon (Gonjiam)

Lee Ga Sub (The Seeds of Violence)

Jung Ga Ram (The Poet and the Boy)

Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất

Kim Ga Hee (Park Hwa Young)

Kim Da Mi (The Witch)

Jun Jong Seo (Burning)

Jin Ki Joo (Little Forest)

Lee Jae In (Adulthood)

Quay phim xuất sắc nhất

1987

Believer

Burning

The Fortress

The Spy Gone North

Phục trang xuất sắc nhất

The Fortress

1987

The Spy Gone North

Along With the Gods 2

ILLANG: The Wolf Brigade

Ánh sáng xuất xắc nhất

1987

Burning

Inrang

The Fortress

The Spy Gone North

Âm thanh xuất sắc nhất

1987

Believer

Burning

Sunset in My Town

The Fortress

Mĩ thuật xuất sắc nhất

The Fortress

The Spy Gone North 

Believer

Along With the Gods 2

ILLANG: The Wolf Brigade

Kỹ thuật xuất sắc nhất

The Spy Gone North 

Believer

Along With the Gods 2

ILLANG: The Wolf Brigade

The Witch

 Kế hoạch xuất sắc nhất

Gonjiam

The Spy Gone North 

The Outlaws

Along With the Gods 2

1987

Chia sẻ

Bài viết

Thanh Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất