Phim Ảnh

Kinh phí 2 triệu USD, 'Gái già lắm chiêu V' mạnh tay mời dàn nhạc giao hưởng thính phòng châu Âu

Migi
Chia sẻ

Phần nhạc phim "Gái già lắm chiêu V" hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều điều thú vị, hoành tráng và ấn tượng hơn hẳn so với các phần trước.

Là bộ phim có sự đầu tư kinh phí khủng nhất vũ trụ Gái già, Gái già lắm chiêu V được chăm chút tỉ mỉ từ kịch bản, dàn diễn viên chính đến bối cảnh, trang phục, âm nhạc,... Trong đó, bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito đã mời cả nhạc sĩ Christopher Wong và dàn nhạc giao hưởng thính phòng từ Anh đến đảm nhận phần nhạc phim.

Kinh phí 2 triệu USD, 'Gái già lắm chiêu V' mạnh tay mời dàn nhạc giao hưởng thính phòng châu Âu Ảnh 1

Được biết, âm nhạc Gái già lắm chiêu V sử dụng 90% từ dàn nhạc giao hưởng thích phòng châu Âu - Bulgarian Symphony Orchestra từ phần nhạc được viết bởi nhạc sĩ Christopher Wong. Nam nhạc sĩ chia sẻ:"Gái già lắm chiêu V là một bộ phim hoàn toàn khác biệt với so với các bộ phim khác mà tôi đã làm việc với Nam Cito và Bảo Nhân. Tôi cảm nhận kịch bản phim lần này có nhiều drama hơn. Tôi thấy rất hào hứng vì bộ phim đã lựa chọn nhiều chủ đề thú vị và kết hợp một cách khéo léo...".

Kinh phí 2 triệu USD, 'Gái già lắm chiêu V' mạnh tay mời dàn nhạc giao hưởng thính phòng châu Âu Ảnh 2
Kinh phí 2 triệu USD, 'Gái già lắm chiêu V' mạnh tay mời dàn nhạc giao hưởng thính phòng châu Âu Ảnh 3

Vì khó khăn về mặt cách biệt địa lý và dịch COVID-19, cả ekip đã phải trao đổi công việc online giữa 3 khu vực là Việt Nam, Mỹ và châu Âu. Tất cả các thành viên dàn nhạc phải đeo khẩu trang và tuân thủ các nguyên tắc phòng dịch gắt gao trong suốt quá trình thực hiện âm nhạc. 

Kinh phí 2 triệu USD, 'Gái già lắm chiêu V' mạnh tay mời dàn nhạc giao hưởng thính phòng châu Âu Ảnh 4
Kinh phí 2 triệu USD, 'Gái già lắm chiêu V' mạnh tay mời dàn nhạc giao hưởng thính phòng châu Âu Ảnh 5

 Để làm được công đoạn này, nhà sản xuất Gái già lắm chiêu V và nhà soạn nhạc Christopher Wong phải đặt lịch nhiều tháng với dàn giao hưởng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 hoành hành tại Châu Âu. Không chỉ vậy, sau khi đã có được lịch làm việc, nhà sản xuất phim cũng chi trả thêm các chi phí về bảo hiểm sức khoẻ cho mọi thành viên trong dàn nhạc. 

Kinh phí 2 triệu USD, 'Gái già lắm chiêu V' mạnh tay mời dàn nhạc giao hưởng thính phòng châu Âu Ảnh 6
Kinh phí 2 triệu USD, 'Gái già lắm chiêu V' mạnh tay mời dàn nhạc giao hưởng thính phòng châu Âu Ảnh 7

"Bộ phim lần này có nhiều kịch tính hơn, cộng thêm chút bí ẩn, điều đó làm tôi hoàn toàn bất ngờ, hay đúng hơn là nằm ngoài suy nghĩ ban đầu của tôi. Sự kịch tính, cao trào, bí ẩn chính là phong cách của phần nhạc phim lần này" - Nhà soạn nhạc Garrett Crosby cho biết.

Kinh phí 2 triệu USD, 'Gái già lắm chiêu V' mạnh tay mời dàn nhạc giao hưởng thính phòng châu Âu Ảnh 8

Đầu tư khủng hơn cả phần ba về phần âm nhạc, 2 đạo diễn và nhà soạn nhạc Christopher Wong muốn tạo lên sự hùng hồn cho các đoạn đấu giá, âm hưởng sang trọng cho các phân đoạn khiêu vũ hay trà chiều hay đầy cảm xúc ma mị trong những phân cảnh tâm lý... Phần âm nhạc từ dàn nhạc giao hưởng mang đến cảm xúc thăng hoa hơn rất nhiều so với dùng nhạc bình thường. 

Kinh phí 2 triệu USD, 'Gái già lắm chiêu V' mạnh tay mời dàn nhạc giao hưởng thính phòng châu Âu Ảnh 9
Kinh phí 2 triệu USD, 'Gái già lắm chiêu V' mạnh tay mời dàn nhạc giao hưởng thính phòng châu Âu Ảnh 10
Kinh phí 2 triệu USD, 'Gái già lắm chiêu V' mạnh tay mời dàn nhạc giao hưởng thính phòng châu Âu Ảnh 11
Kinh phí 2 triệu USD, 'Gái già lắm chiêu V' mạnh tay mời dàn nhạc giao hưởng thính phòng châu Âu Ảnh 12

Cùng phần âm nhạc từ dàn nhạc giao hưởng thính phòng châu Âu, Gái già lắm chiêu V không còn là một tác phẩm giải trí bình thường mà là sự hội tụ của những điều tinh tế nhất từ phần nhìn đến phần nghe đưa khán giả lên đỉnh của cảm xúc. Phim hứa hẹn sẽ trở thành một "bom tấn" trăm tỷ thu hút khán giả khi ra mắt.

Gái già lắm chiêu V chính thức công chiếu trên toàn quốc từ ngày 12/3.

Chia sẻ

Bài viết

Migi

Tin mới nhất