Phim Ảnh

Fan Trần Khôn bị tố thượng đẳng, ép tác giả của Thiên Thịnh Trường Ca phải bỏ việc

An Nhiên
Chia sẻ

Thiên Hạ Quy Nguyên khẳng định bản thân từng bị fan Trần Khôn bạo lực mạng trong thời gian dài.

Năm 2018, Trần Khôn trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Thiên thịnh trường ca. Đây là tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết Hoàng quyền của tác giả Thiên Hạ Quy Nguyên.

Tuy nhiên, rating của bộ phim khá ảm đạm. Khán giả không cảm thấy hào hứng với sự trở lại của vị Ảnh đế.

Bên cạnh đó, quá trình làm phim cũng gặp nhiều vấn đề. Tác giả của tiểu thuyết gốc và fan Trần Khôn xảy ra mâu thuẫn khó có thể hóa giải.

Thời gian đầu, Thiên Hạ Quy Nguyên rất vui khi biết tin Trần Khôn đóng chính tác phẩm này. Vì vị tác giả tự nhận thấy, Hoàng quyền chỉ là tiểu thuyết nhỏ nên không dám có suy nghĩ trèo cao.

Tuy nhiên, fan của nam tài tử không hài lòng khi thần tượng tham gia Thiên thịnh trường ca. Bởi lẽ, họ cho rằng tiểu thuyết gốc không quá nổi tiếng và không xứng với địa vị của nam diễn viên.

Xem thêm: Top 6 bộ phim cổ trang có rating cao nhất gần 10 năm qua: Không ai đọ lại Triệu Lệ Dĩnh

Thiên Hạ Quy Nguyên lên bài tố fan Trần Khôn bạo lực mạng.

Sau đó, fan Trần Khôn đã kéo sang trang cá nhân của Thiên Hạ Quy Nguyên để bạo lực mạng. Ngoài ra, nhóm người này còn mắng chửi mẹ và con trai của vị tác giả.

Khi Thiên Hạ Quy Nguyên làm biên kịch của bộ phim, vì xảy ra vài chuyện nên phải rời tổ biên kịch. Tuy nhiên, fan Trần Khôn khẳng định tác giả đã để lộ kịch bản trước khi phim lên sóng.

Bên cạnh việc viết truyện, Thiên Hạ Quy Nguyên còn làm cảnh sát ở huyện. Vì thế, fan của nam tài tử tiếp tục tố cáo vị tác giả với đơn vị công tác.  

Họ tố Thiên Hạ Quy Nguyên là nhân viên nhà nước nhưng vẫn đi viết truyện ngôn tình. Ngoài ra, nhóm người này liên tục làm phiền chỗ làm chính của tác giả.

Vì bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc nên Thiên Hạ Quy Nguyên phải nghỉ việc ở huyện. Vị tác giả chấm dứt 17 năm làm cảnh sát để chuyển sang công tác tại cung văn hóa.  

Thế nhưng, fan Trần Khôn vẫn tiếp tục bịa đặt thông tin về Thiên Hạ Quy Nguyên. Họ cho rằng vị tác giả bị khai trừ khỏi đồn công an vì làm việc tắc trách, do đó mới phải giã từ sự nghiệp cảnh sát.

Thiên Hạ Quy Nguyên cho biết, bản thân đã khóc rất nhiều khi bị bạo lực mạng. Do đó, vị tác giả không xem phim, cũng không muốn tham gia tuyên truyền cho Thiên thịnh trường ca.

Xem thêm: Chuyện giờ mới kể: Song Hye Kyo từng muốn kết thân với bà xã Hyun Bin - Son Ye Jin nhưng chưa được

Chia sẻ

Bài viết

An Nhiên

Tin mới nhất