Phim Ảnh

5 mỹ nhân giàu có nhất Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh chẳng thua kém gì so với nhà chồng, Dương Mịch thích than khổ

Đường Nghệ Hân
Chia sẻ

Tuy đến từ các tỉnh thành khác nhau, nhưng các người đẹp như Triệu Vy, Phạm Băng Băng, Dương Mịch, Tôn Lệ.. có chung một điểm là giàu có và nổi tiếng nhờ vào cát-xê cao, thuận lợi trong những vụ buôn bán bất động sản.

1. Triệu Vy

Triệu Vy là một trong những ngôi sao giàu nhất Trung Quốc. Cô nổi tiếng sau bộ phim Hoàn Châu cách cách và trở thành ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ. Đây cũng là vai diễn để đời của nữ diễn viên. Sau đó, nữ minh tinh còn gây dấu trong các phim như Tân dòng sông ly biệt, Họa bì… Ngoài công việc chính là diễn viên, cô còn làm đạo diễn, đại diện thương hiệu, quảng cáo và đầu tư BĐS…

Với mức thu nhập “khủng”, Triệu Vy từng lọt vào danh sách Tỷ phú toàn cầu năm 2018. Truyền thông xứ Trung từng đưa tin nh“Én nhỏ” sở hữu khối tài sản lên tới khoảng 1 tỷ USD (tương đương 22.100 tỷ đồng) vào năm 2018. Tuy nhiên, số tài sản này có phần đóng góp lớn từ ông xã Huỳnh Hữu Long chứ không phải chỉ riêng của mình Triệu Vy.

Tổng giá trị cổ phần của Triệu Vy tại các công ty như công ty như Công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa Bắc Kinh Phổ Lâm, Công ty thương mại Long Húc Tân Bắc Kinh,… lên tới 18.626 triệu nhân dân tệ.

Trước khi bị phong sát bởi một loạt bê bối đời tư bị "lật tẩy" hồi tháng 8/2021. Triệu Vy từng khiến nhiều người ngưỡng mộ vì quá giỏi và có “máu mặt” trong việc kinh doanh.

2. Dương Mịch

Dương Mịch được biết đến là một diễn viên nhí có tiếng của C-biz. Mỹ nhân sinh năm 1986 bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 4 tuổi với vai cô con gái nhỏ trong phim Võ Trạng nguyên Tô Khất Nhi. Kể từ đó cô tham gia diễn xuất rất nhiều bộ phim và trở nên vụt sáng với vai Quách Tương trong phim Thần điêu đại hiệp năm 2004. Sau đó Dương Mịch được biết đến là nàng Vương Chiêu Quân đẹp nhất lịch sử truyền hình Trung Quốc trong bộ phim cùng tên vào năm 2007.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: 20 phim Trung có lượt xem 'khủng' nhất 3 năm qua: Tiêu Chiến lại mất 'ngôi vương' vào tay Triệu Lệ Dĩnh

Có tên trong Tứ tiểu hoa đán, Dương Mịch ngày càng khiến người hâm mộ ngỡ ngàng về sự cố gắng, khả năng diễn xuất cũng như độ nổi tiếng của mình. Và đặc biệt, dù có không ít scandal lớn nhỏ vây quanh nhưng không ai có thể phủ nhận được đổ phủ sóng cũng như khả năng kiếm tiền vô địch của Dương Mịch.

Là mỹ nhân thế hệ nửa cuối 8x thành công nhất nhì Cbiz hiện nay, mức cát-xê của Dương Mịch khiến nhiều người cảm thấy kinh ngạc và ngưỡng mộ cô nàng này.

 Thậm chí, có thông tin cho biết, khối tài sản của nữ diễn viên Tam Sinh Tam Thế lên tới 4,5 tỷ tệ (15,1 nghìn tỷ đồng). Sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng khi tham gia chương trình truyền hình, Dương Mịch từng chia sẻ là mình không có tiền. Khi MC đáp rằng: 

 “Những nhân viên của em đều nói rằng em lúc nào cũng thích giả vờ là mình không có tiền”, Dương Mịch lại một mực phủ nhận điều đó: “Trong thẻ của em không có tiền thật mà”.

Nghe được điều này, MC chương trình vô cùng ngạc nhiên. Dương Mịch nhanh chóng giải thích rằng tất cả tiền lương của cô đều do bố quản lý. Cứ mỗi tháng, bố sẽ trích ra một ít để cô tiêu vặt.

Sau thành công của những bộ phim, Dương Mịch cũng ẵm luôn hàng loạt hợp đồng quảng cáo, chụp ảnh bìa tạp chí, tham gia các sự kiện với mức cat-se khủng và trở thành Nữ hoàng quảng cáo của Đại lục. Theo ước tính thì cat-se quảng cáo của cô hiện nay vào khoảng 3 triệu NDT, ngang ngửa với đàn chị Triệu Vy.

Ngoài vai trò là một diễn viên, Dương Mịch còn rất thành công trong việc vai trò quản lý. Khi mà một loạt gà nhà Dương Mịch như Địch Lệ Nhiệt Ba, Cao Vỹ Quang,... cũng ngày càng nổi tiếng.

3. Tôn Lệ 

Tôn Lệ vốn dĩ được sinh ra và lớn tại tại khu ở tồi tàn, không khác gì "ổ chuột" tại mảnh đất Thượng Hải. Cuộc sống hôn nhân của bố mẹ cô cũng tan vỡ do gặp phải nhiều xung đột trong cuộc sống. Sau khi bố mẹ ly hôn, Tôn Lệ đi theo mẹ và hàng tháng nhận số tièn trợ cấp ít ỏi từ người cha.

Nhiều năm sau, cô bén duyên với màn ảnh, qua nhiều vai diễn ấn tượng, nữ hoàng rating đã đạt được vị trí sao hạng A như ngày hôm nay.

Ó THỂ BẠN MUỐN XEM: Dù đã hợp tác với cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhưng cô gái này mãi không chịu nổi tiếng

Bà xã Đặng Siêu là diễn viên thực lực, nổi tiếng và đi lên từ chính tài năng của mình, sau nhiều năm tập trung để phát triển sự nghiệp, Tôn Lệ không chỉ nổi tiếng trên khắp màn ảnh mà độ giàu có của cô cũng không thua kém những minh tinh nổi tiếng khác của Cbiz. Tôn Lệ còn được coi là một "đại gia ngầm" trong các hoa đán, vì sở hữu gia sản kếch xù nhưng không hề khoe khoang. 

Dù không tham gia nhiều dự án như các nghệ sĩ khác nhưng hiện nay, Tôn Lệ là diễn viên nữ có mức thù lao cho phim truyền hình cao nhất Trung Quốc chỉ sau Châu Tấn. 

Trước đây, Tôn Lệ có chia sẻ trước truyền thông rằng khi đóng Chân hoàn truyện cô đã được trả 870 nghìn NDT/1 tập phim (khoảng 3,1 tỷ VNĐ), số tiền thù lao mà cô nhân được sau mỗi bộ phim cũng dao động ở mức 4 triệu NDT (khoảng hơn 14,2 tỷ VNĐ).

Không chỉ có chỗ đứng trong giới gải trí mà Tôn Lệ còn là một trong 4 cổ đông lớn nhất của công ty giải trí Hải Nhuận, với tổng tài sản cá nhân lên đến 200 triệu NDT (680 tỉ đồng). Ngoài ra, nữ diễn viên này cũng có khiếu kinh doanh, cô đã sắm cho mình nhiều biệt thự đắt đỏ ở Bắc Kinh và Thượng Hải. Chỉ ở Thượng Hải, Tôn Lệ đã có tới bốn khu bất động sản, giá đất đều hàng chục triệu NDT.

4. Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh hiện là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa ngữ và sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ, hơn 390 triệu nhân dân tệ (khoảng 1.400 tỷ đồng)...

Có thể bạn chưa đọc: Ngô Diệc Phàm bị 'ghẻ lạnh', cô độc một mình sau song sắt, Dương Tử hạnh phúc vào ngày sinh nhật

Theo nguồn tin của QQ, Triệu Lệ Dĩnh làm chủ ba công ty sản xuất phim và là cổ đông lớn của bảy công ty khác. Thu nhập của nữ diễn viên không những đến từ cát-xê đóng phim mà còn là những khoản thù lao quảng cáo. Triệu Lệ Dĩnh đồng thời là gương mặt đại diện của hơn 10 thương hiệu lớn cả trong và ngoài Trung Quốc.

5 năm qua, Triệu Lệ Dĩnh luôn thuộc top nghệ sĩ kiếm nhiều tiền nhất giới giải trí Hoa ngữ. Năm 2017, theo công bố từ Forbes, Triệu Lệ Dĩnh kiếm được 190 triệu NDT (29,2 triệu USD), đứng thứ 13 trong danh sách. Phùng Thiệu Phong đứng thứ 92 với 40 triệu NDT (6,1 triệu USD). Năm 2020, Triệu Lệ Dĩnh leo lên đứng thứ 7 trong nhóm nghệ sĩ có thu nhập cao nhất. 

Suốt 15 năm qua, cô đã tham gia hơn 40 phim truyền hình và điện ảnh, mức cát-sê tăng từ 5.000 NDT (~17 triệu đồng) và tới giờ đạt khoảng 700.000 NDT (~2,3 tỷ đồng). Ước tính, nữ diễn viên có thể kiếm được hàng chục triệu NDT cho một bộ phim. 

Ngoài đóng phim, quảng cáo, mỹ nhân sinh năm 1987 còn tham gia đầu tư, kinh doanh. Cô sở hữu 0,6% cổ phần trong Straw Bear Pictures của Ngô Kỳ Long. Cô cũng là cổ đông lớn thứ 14 của tập đoàn Hairun Pictures. Ngoài ra, nữ diễn viên còn là chủ của nhiều bất động sản ở Bắc Kinh và Thượng Hải

Sau khi ly hôn Phùng thiếu gia, Triệu Lệ Dĩnh đã dọn ra khỏi nhà họ phùng và tự mua một căn biệt thự có giá lên đến 100 triệu Nhân dân tệ (khoảng 356 tỷ đồng), có hồ nhân tạo và khu vườn rộng rãi, rất đẹp và còn xa hoa như một tòa lâu đài thực thụ.

Mấy năm trước đây là khoảng thời điểm Triệu Lệ Dĩnh đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, là một trong những ngôi sao hàng đầu của showbiz Hoa ngữ với lịch trình lúc nào cũng rất dày đặc. Việc nắm trong tay nhiều bộ phim hot và giá trị thương mại mà chỉ trong 4 năm ngắn ngủi, Triệu Lệ Dĩnh đã kiếm về khoản thu nhập lên đến 1,37 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 4877 tỷ đồng).

5. Angela Baby 

Bà xã Huỳnh Hiểu Minh cũng được mệnh danh là một trong những “bà hoàng” có mức thu nhập cao trong giới nghệ sĩ Cbiz. Angelababy bước chân vào làng giải trí năm 14 tuổi.

Khi tham gia show Running Man bản Trung Quốc, Angelababy nhận được thù lao 533.000 NDT/tập (18,5 tỷ đồng), mức thù lao này đã cao gấp 2.650 lần so với ngôi sao điện ảnh xứ Hàn - Song Ji Hyo.

Ngay từ khi mới nổi tiếng, người đẹp còn thử sức với kinh doanh, tự mở một tiệm làm nail, sau đó, cô cùng một người bạn mở cửa hàng cà phê vào năm 2011, hiện tại cửa hàng cà phê này đã có ba chi nhánh. Bên cạnh đó, Angelababy còn là một nhà đầu tư lâu năm của thương hiệu Tide và một số sản phẩm điện tử với giá trị lên tới hàng trăm triệu NDT.

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM: Loạt nam thần Cbiz quyến rũ 'át vía' cả nữ chính: Cung Tuấn đẹp ma mị nhưng phải 'bái sư' học đàn anh này

Chia sẻ

Bài viết

Đường Nghệ Hân

Tin mới nhất