Phim Ảnh

Dương Dương, Nhậm Gia Luân và dàn sao nam Cbiz bị bóc mẽ thiếu chuyên nghiệp trong phim

Anh Tú
Chia sẻ

Nhậm Gia Luân, Dương Dương bị bóc mẽ sử dụng múi giả "pha ke" vì quá lộ liễu.

Dạo gần đây, cư dân mạng xứ Trung đang thảo luận khá gay gắt trước việc sử dụng đạo cụ như cơ bắp giả... trong các bộ phim thần tượng và việc một số nam chính quá gầy, hoặc quá yếu không thể thực hiện được những cảnh quay bồng bế kiểu công chúa. 

Việc sử dụng đạo cụ để thực hiện cảnh quay không còn là điều gì xa lạ trong các bộ phim Hoa ngữ. 

Đối tượng đầu tiên nằm trong tầm ngắm của cư dân mạng chính là Nhậm Gia Luân. Chiếc múi "pha ke" được nam diễn viên sử dụng trong Ngự Giao Ký từng gây ra vô vàn những ý kiến trái chiều. Phần lớn mọi người đều cho rằng anh không kính nghiệp, thậm chí là "coi thường" thẩm mỹ của khán giả. 

Dù fan đã lên tiếng thanh minh là do phải thực hiện ép cân, ép cơ theo yêu cầu nên Nhậm Gia Luân mới bất đắc dĩ nhờ tới sự trợ giúp của cơ giả, ngay cả đạo diễn phim cũng giải thích thay anh chàng, nhưng cơn tức của khán giả cũng chẳng thể nguôi ngoai được là bao. 

Xem thêm: Tứ đại 'bad boy' thời dân quốc của màn ảnh Trung: Hứa Khải 'ngầu bá cháy' ăn đứt 'tra nam' Trần Tinh Húc

Chiếc múi giả đến không thể giả hơn của Nhậm Gia Luân trong Ngự Giao Ký khiến không ít người cảm thấy xấu hổ. 

Ngoài Nhậm Gia Luân, Dương Dương cũng bị "dính đòn phủ đầu". Thời điểm Đặc Chiến Vinh Quang lên sóng, chiếc cơ giả đầy lộ liễu mà anh sử dụng đã bị khán giả dễ dàng phát hiện ra. Trong phim, nam diễn viên 9x hóa thân vào vai quân nhân, vậy nên anh đã sử dụng miếng đệm vai để trông mình đô con và vững chãi hơn. Nhưng vì một số động tác và góc quay đã quay lại "phản chủ". 

Dương Dương cũng nằm trong tầm ngắm của dân tình.  
Không chỉ trong Đặc Chiến Vinh Quang, Dương Dương cũng bị phát hiện "fake" múi trong Đạo Mộ Bút Ký. 

Tuy nhiên, điều mà khiến netizen Trung cảm thấy xấu hổ nhất không phải là sử dụng múi giả hay miếng đệm vai mà là việc sao nam không thể tự thực hiện được cảnh bồng bế. Từng có thông tin cho rằng, họ phải nhờ đến sự hỗ trợ khác từ bên ngoài thì mới có thể hoàn thành cảnh quay trót lọt. 

Cao trên 1m8, nhưng Lâm Canh Tân lại không thể bê nổi Triệu Lệ Dĩnh khi đó chỉ hơn 45kg. 

Lâm Canh Tân là một minh chứng điển hình, xét về độ cao to thì chẳng kém cạnh ai nhưng nam diễn viên 34 tuổi lại không thể giữ được Triệu Lệ Dĩnh khi cả hai đóng chung phim Sở Kiều Truyện, trong khi nàng Dĩnh Bảo vốn nổi tiếng là nhỏ nhắn, nhẹ cân. 

Sau đó, để việc quay phim diễn ra hiệu quả, đoàn phim đã phải sử dụng đạo cụ hỗ trợ và chỉ quay phần trên cơ thể, nhưng dù vậy vẫn không thể thoát được con mắt tinh như cú vọ của dân tình. 

Cùng cảnh ngộ với Lâm Canh Tân còn có La Vân Hi, nam thần cổ trang khét tiếng với thân hình gầy gò. 

Điều này cũng xảy ra với Hứa Ngụy Châu - người từng tự nhận mình là "chuyên gia thể hình" nhưng lại không thể bế nổi Kiều Hân và lấy lý do "cô ấy quá to" để chữa cháy.

Nhìn biểu cảm của Kiều Hân không mấy vui vẻ khi Hứa Ngụy Châu nói rằng cô quá to đến nỗi "một chuyên gia thể hình" như anh bê không nổi. 
Một số netizen cho rằng, đã đến lúc những ngôi giao thông học hỏi từ các bậc tiền bối đi trước. 

Nói đi cũng phải nói lại, nhiều sao nam không có thời gian tập thể dục, phần lớn là vì lịch trình bận rộn, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng ít ỏi, lại cộng thêm chế độ ăn khắc nghiệt. Hơn nữa, những phân cảnh đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nội dung phim, nên nếu có thể khán giả hãy bớt khó khăn lại và thông cảm cho họ. Bởi, ngôi sao suy cho cùng cũng chỉ là người bình thường.  

Xem thêm: Phản ứng của Viên Băng Nghiên khi Trịnh Nghiệp Thành giả gái, fan 'đẩy thuyền' bất chấp đúng sai

Chia sẻ

Bài viết

Anh Tú

Tin mới nhất