Phim Ảnh

'Đốn tim' khán giả sau 'Thanh xuân ơi, chào em', nam chính Lưu Dĩ Hào là ai?

Huỳnh Hoàng
Chia sẻ

Lưu Dĩ Hào là cái tên sáng giá góp mặt chính trong bộ phim học đường "Thanh xuân ơi, chào em".

Là một trong những diễn viên thần tượng thế hệ mới của Đài Loan, cái duyên đến với showbiz của Lưu Dĩ Hào rất tình cờ vào 10 năm trước, khi một người bạn đăng ký thay anh vào một cuộc thi người mẫu nam và anh đã… “ẵm” luôn giải ba. Với gương mặt đẹp trai kiểu Hàn Quốc, mái tóc xoăn thương hiệu cùng nụ cười ấm áp, Lưu Dĩ Hào sớm nhận được sự chú ý trong làng giải trí xứ Đài.

Anh kí hợp đồng vai diễn đầu tiên vào năm 2011 trong phim truyền hình đình đám Có lẽ anh không thể yêu em bên cạnh Nữ hoàng phim thần tượng Lâm Y Thần. Thời điểm đó cũng chính là lúc sự nghiệp và cuộc đời của chàng trai sinh năm 1986 này rẽ theo một hướng mới. Vừa qua, khán giả Việt biết đến anh nhiều hơn qua phim điện ảnh Thanh xuân ơi, chào em.

Với sự nỗ lực của mình, Lưu Dĩ Hào đã có kha khá vai diễn trong các bộ phim như: Tiệm Bánh không tên, anh đóng vai nam chính Allen Hầu Diễn Nhiệm Anh yêu em, Yêu anh yêu em hợp tác cùng Vương Tâm Như năm 2013. Anh cỏn tham gia phim truyền hình Đài Loan Chỉ yêu một người năm 2014. Năm 2015, anh trở thành nam chính của Khi anh gặp lại em cùng bạn diễn Nguỵ Mạn, tạo nên một bộ phim siêu hot với rating luôn đứng đầu từ tập một. Song song với đó, anh cũng tích cực tham gia các MV âm nhạc, chụp hình tạp chí thời trang và được nhiều nhãn hàng nổi tiếng gửi gắm làm đại diện thương hiệu.

Sinh ra và lớn lên tại một vùng nông thôn nhỏ của Đài Loan, tính cách của Lưu Dĩ Hào dường như luôn giữ được sự chân chất và lòng quan tâm nhiệt thành đến người khác. Sau khi nổi tiếng, anh đã thành lập ban nhạc Morning Call cùng với nhóm bạn của mình và đóng vai trò là tay chơi guitar chính của nhóm. Trong các buổi lưu diễn và giao lưu với fan của ban nhạc, Lưu Dĩ Hào thường xuyên thể hiện những hành động ấm áp, quan tâm khiến fan hâm mộ như muốn tan chảy. Tại Đài Loan, anh thậm chí được tặng cho danh hiệu “bạn trai quốc dân” - mẫu người bạn trai lý tưởng mà mọi cô gái Đài Loan đều mong muốn.

Không chỉ gói gọn trong làng giải trí xứ Đài, tên tuổi của Lưu Dĩ Hào đã được biết đến tại Hàn Quốc qua bộ phim điện ảnh Thanh xuân ơi, chào em. Tại Việt Nam, anh cũng là một cái tên quen thuộc đối với khán giả yêu phim Đài Loan và có một lượng fan hâm mộ nhất định.

Tham gia phim Thanh xuân ơi, chào em với vai trò là nam chính, anh chia sẻ: “Uông Chính Tường là một thanh niên trưởng thành quay về thời học sinh để gặp đám bạn nhí nhố, nên tôi phải thể hiện thật khác biệt so với các bạn diễn còn lại. Đây cũng là nhân vật có nhiều cảnh quay đơn và nội tâm đa chiều, nên đó cũng là một thử thách đối với tôi.” Trong Thanh xuân ơi, chào em, Lưu Dĩ Hào đã cắt gọn luôn mái tóc “súp lơ” thương hiệu của mình để thay vào đó là kiểu đầu của những năm 1997. Anh hy vọng khán giả sẽ nhìn thấy sự đầu tư nghiêm túc của anh trong một hình ảnh mới và khả năng diễn xuất tốt hơn.

Thanh xuân ơi, chào em là một bộ phim học đường kể về cuộc du hành thời gian kì diệu quay về năm 1997 của chàng trai Uông Chính Tường, khi anh còn là một học sinh cuối cấp. Tại đây anh đã có dịp hội ngộ với ban nhạc thời học sinh của mình và đặc biệt là cô bạn thân Lý Ân Bội. Lý Ân Bội cũng chính là người đầu tiên mà Uông Chính Tường yêu say đắm.

Thanh xuân ơi, chào em đã được công chiếu trước đó tại Đài Loan, Hong Kong, Singapore, Malaysia và đã nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả trẻ. Riêng tại Hàn Quốc, khi công chiếu vào tháng Năm vừa rồi, Thanh xuân ơi, chào em đã tạo nên một cơn sốt và đạt được doanh thu tổng cộng gần tám trăm ngàn đô, một con số không hề nhỏ cho phòng vé xứ sở Kim Chi.

Trailer phim.

Còn ở Việt Nam, Thanh xuân ơi, chào em ra rạp từ ngày 29/06 trên toàn quốc.

Chia sẻ

Bài viết

Huỳnh Hoàng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất