Phim Ảnh

Disney đang phát triển live-action 'Thằng gù nhà thờ Đức Bà'

Nguyễn Đức Trọng
Chia sẻ

Sau Lion King, Beauty and the Beast, Dumbo và Aladdin, hãng Disney chuẩn bị sản xuất phim live-action Hunchback (Thằng Gù) từ câu chuyện hoạt hình nổi tiếng: Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà.

Thằng gù nhà thờ Đức Bà là một tiểu thuyết vĩ đại của Victor Hugo đã từng được Disney chuyển thể lên màn ảnh rộng vào năm 1996 và nhanh chóng trở thành một trong những bộ phim thành công nhất của hãng thời đó. Nay lại được Disney lên kế hoạch làm lại dưới dạng live-action nhằm đem lại một làn gió mới cho tác phẩm nổi tiếng dưới tên Hunchback (Thằng Gù), bên cạnh những dự án đình đám khác như Lion King, Aladdin.

Thằng gù nhà thờ Đức Bà (tiếng Anh: The Hunchback of Notre Dame) là một phim hoạt hình thứ 34 của hãng hoạt hình Walt Disney vào năm 1996, được công chiếu vào ngày 21 tháng 6 năm 1996, lấy ý tưởng từ tiểu thuyết Nhà thờ Đức Bà Paris của Victor Hugo. Đạo diễn của bộ phim này là Kirk Wise và Gary Trousdale, từng đạo diễn cho bộ phim Người đẹp và quái vật.

The Hunchback of Notre Dame là một trong những bộ phim hoạt hình thành công nhất của Disney

Bản gốc.

Câu chuyện lấy bối cảnh năm 1482 ở Paris với Clopin Trouillefou, một người du mục làm nghề diễn rối, kể cho nhóm trẻ con nghe về thằng gù trong nhà thờ Đức Bà: Một đêm tối nọ, bốn người dân du mục tìm cách vào trong Paris nhưng bị thẩm phán Claude Frollo chặn lại. Một người phụ nữ du mục trong nhóm đang mang một cái bọc đã chạy trốn khỏi Frollo, người nghĩ rằng bà đang mang theo đồ đạc ăn cắp.

Đuổi theo người phụ nữ tới tận nhà thờ Đức Bà, Frollo giật cái bọc khỏi tay bà và đạp bà, khiến cho người phụ nữ đập đầu xuống bậc thang đá của nhà thờ. Frollo phát hiện ra rằng trong bọc là một đứa bé dị dạng và cũng định dìm chết luôn đứa bé, nhưng bị ông phó giám mục ngăn lại và nói rằng Frollo phải nuôi đứa bé để bù lại việc mình đã giết chết một người phụ nữ vô tội. Hắn đồng ý với điều kiện phải để đứa bé sống trong nhà thờ. Frollo đặt tên cho đứa bé là Quasimodo, nghĩa là “Quái dị”…

Theo Deadline, nhà viết kịch David Henry Hwang đã được nhắm cho vị trí biên kịch của Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà bản mới và bộ phim sẽ mang thể loại phim nhạc kịch giống Beauty and the Beast (Người Đẹp Và Quái Vật). Hai nhà soạn nhạc Alan Menken và Stephen Schwartz tài danh cũng sẽ quay lại đảm trách công việc dựng nhạc cho bộ phim này. Đây cũng chính là những người đã đem đến phần âm nhạc tuyệt vời của bản cũ. Bên cạnh đó, anh chàng “người tuyết Olaf” Josh Gad từng gây tiếng vang với Frozen sẽ là giám đốc sản xuất của dự án Hunchback lần này.

Hai nhà soạn nhạc của bản hoạt hình là Alan Menken và Stephen Schwartz cũng sẽ trở lại đảm trách vị trí tương tự cho bản live-action

Hiện Disney chưa công bố dàn diễn viên của Hunchback. Tuy nhiên, với mối giao hữu của mình và Disney sau những lần hợp tác trong Frozen, Beauty and the Beast, Josh Gad được tin rằng sẽ sắm vai chính Quasimodo.

Josh Gad từng nhiều lần hợp tác thành công với Disney được hi vọng sẽ sắm vai chính

Disney cũng chưa công bố ngày công chiếu chính thức của phim, nhưng xét đến việc hãng đang bận rộn với những dự án làm lại khác của mình thì Hunchback sẽ khó lòng ra mắt khán giả sớm được.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Đức Trọng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất