Phim Ảnh

'Điên thì có sao' tập 3: Hết 'sơ múi' Seo Ye Ji táo bạo đề nghị ngủ cùng Kim Soo Hyun

Lin Lee
Chia sẻ

Tập 3 bộ phim lãng mạn kì lạ Điên thì có sao (It's Okay to Not Be Okay) với sự tham gia diễn xuất chính của Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji đã lên sóng cùng nhiều tình tiết hấp dẫn mới. Cùng SAOstar điểm qua những nội dung chính nhé.

Điên thì có sao (It's Okay to Not Be Okay) tập 3 tiếp nối phân cảnh Go Moon Young (Seo Ye Ji) bất chấp những rắc rối do mình gây ra để trở lại quê cũ để tìm anh chàng điều dưỡng Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun). Việc nhớ ra Kang Tae là cậu bé tặng hoa lúc nhỏ đã khiến Moon Young ngầm khẳng định anh là tín ngưỡng mà mình nhất định phải theo đuổi. Nhân việc ghé thăm bất ngờ của Moon Young, viện trưởng bắt lấy cơ hội đề nghị cô đứng lớp văn học trị liệu của bệnh viện. 

Sự thân thiết bất ngờ của Kang Tae và Moon Young khiến Nam Joo Ri tò mò và khó chịu. Một người trước nay đều khước từ mọi sự tiếp cận từ người khác lại chấp nhận bên cạnh một cô nàng ngang ngược. Quan hệ của cả hai trở thành mối đe dọa nguy hiểm cho tình cảm của Joo Ri. 

Moon Young theo đuổi Kang Tae.
Bất ngờ nhận được lời đề nghị của viện trưởng. 
Mối quan hệ của cả hai khiến Joo Ri khó chịu.

Không thể trở về Seoul ngay Moon Young đành nghỉ lại tại lâu đài sinh sống lúc nhỏ. Khi bóng tối bao trùm, những cơn ác mộng đeo bám bao lâu nay của Moon Young lại trở về. Bóng ma tâm lý về người phụ nữ tàn ác lại vây lấy khiến cô không tài nào có thể bình tĩnh. Choàng tỉnh sau cơn mộng từng lời từng lời về phương pháp chữa trị cánh bướm của Kang Tae lại xuất hiện và an ủi lấy tâm hồn sợ hãi. Dù chỉ là trong tưởng tượng nhưng sự xuất hiện của Kang Tae luôn là một cách xoa dịu hiệu quả nhất. 

 "Anh ngủ với tôi không?" 

Để tiếp tục theo đuổi Kang Tae, Moon Young đồng ý đứng lớp văn học chữa trị trong bệnh viện. Nhưng bởi Kang Tae luôn cố gắng ngó lơ mình nên Moon Young dùng mọi cách để thu hút sự chú ý của anh chàng. Bất kể là ở nơi công cộng hay riêng tư và mỗi lần đều vô cùng thành công. . 

Moon Young trở về nhà cũ. 
Moon Young luôn cố gắng thu hút Kang Tae. 

Trên đường đến bệnh viện Moon Young bất ngờ đụng độ bệnh nhân tâm lí mắc chứng khoe thân. Cô nàng quyết định bắt cóc anh để dụ Kang Tae xuất hiện. Trận chiến tâm lý của cả hai không một ai có thể xen vào. Sự ngang ngược của cô vượt ngoài ranh giới chịu đựng của Kang Tae nhưng cũng vì vậy mà tần suất anh chàng để tâm đến cô ngày một tăng cao. 

Moon Young bắt cóc bệnh nhân.
Thử thách giới hạn của Kang Tae.

Moon Young đã đưa cậu bệnh nhân đến nơi bầu cử của bố anh để phá rối. Hành động của cô nàng đã giải tỏa nỗi lòng đau khổ của cậu chàng, lý do mà cậu mắc bệnh tâm lý cũng từ gia đình nên cách đối diện với chính họ là giải pháp tốt nhất. Tuy cách làm của Moon Young điên rồ nhưng lại là cách tốt nhất. 

"Hay là tôi cứ chơi đùa cùng cô nhỉ?"

Nhờ hành động giải tỏa bản thân bộc phát của bệnh nhân mà Kang Tae nhận ra bản thân mình chưa từng thực sự vui đùa một cách hạnh phúc cũng chưa từng thật sự sống vì bản thân. Nỗi khao khát bùng cháy đó đã thúc đẩy Kang Tae bước vào mối quan hệ mới với Moon Young. 

Bệnh nhân khiến Kang Tae suy ngẫm
Kang Tae muốn phát sinh quan hệ với Moon Young?

Đón xem tập 4 của Điên thì có sao (It's Okay to Not Be Okay) lên sóng vào ngày mai 28/06/2020 trên kênh tvN và được cập nhật sớm nhất tại SAOstar.

Chia sẻ

Bài viết

Lin Lee

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất