Phim Ảnh

DC hé lộ 6 Trái Đất còn sống sót trong DARK NIGHTS: DEATH METAL

Yasha
Chia sẻ

Theo thông tin mới từ DC Comics, chỉ còn 6 Trái Đất là còn tồn tại trong Đa vũ trụ.

Cho những ai chưa biết, thực thể quyền năng đã kiến tạo ra Đa vũ trụ DC đầu tiên chính là Perpetua, mẹ đẻ của ba thực thể Monitor, Anti-Monitor & World Forger, những người có nhiệm vụ trông nom Đa vũ trụ, vũ trụ phản vật chất và Đa vũ trụ Tối. Mụ là một trong những cư sinh sống trên chiều không gian thứ 6 cùng con cái và những anh chị em của mình.

Trong vũ trụ DC, người Trái Đất có thể dùng lửa, nhưng trái lại sở hữu tâm trí và cơ thể yếu đuối hơn những người Sao Hỏa, những người sợ lửa nhưng lại sở hữu những năng lực siêu phàm. Nhận ra rằng Perpetua đã tạo ra một chủng tộc mọi rợ được gọi là Apex Predators - sự kết hợp giữa người Trái Đất và người Sao Hỏa, con trai cả của mụ là Monitor bày tỏ lo ngại rằng mụ sẽ bị phán xét bởi Judges of the Source, những thẩm phán vũ trụ.

Một thời gian dài sau đó, cả ba anh em quyết định chủ động triệu hồi Judges of the Source để quay lưng với Perpetua, dẫn đến việc Perpetua và quân đoàn Apex Predators của mụ bị nhốt trong bức tường Source Wall bao quanh Đa vũ trụ.

Tuy nhiên, vào cuối sự kiện Dark Nights: Metal, bức tường Source Wall bao quanh Đa vũ trụ đã bị vỡ, dẫn đến việc mảnh vỡ chứa Perpetua bên trong Source Wall rơi xuống Trái Đất. Khi Justice League quyết định đi "vá" lại bức tường này, họ đã bị những kẻ thù là Legion of Doom can thiệp, dẫn đến việc Perpetua được giải thoát.

Mẹ thiên hạ Perpetua sau khi lấy lại quyền năng của mình trong sự kiện JUSTICE/DOOM WAR đã đi chinh phạt khắp Đa vũ trụ. Nếu một vũ trụ chọn tư tưởng Justice (công lý) thay vì Doom, mụ sẽ xoá sổ Trái Đất của nơi này. Sau khi tiêu diệt Earth 22 (KINGDOM COME) & Earth 30 (SUPERMAN: RED SON), Perpetua chỉ giữ lại 6 Trái Đất trong Đa vũ trụ. Trong khi đó, Justice League đã thất bại và phải cố gắng làm mọi thứ có thể ở thực tại mới.

Theo preview của tập truyện DARK NIGHTS: DEATH METAL - MULTIVERSE'S END thì 6 Trái Đất này là Earth 0 (Trái Đất của vũ trụ DC), Earth 3 (Trái Đất đối nghịch), Earth 10/Earth X (Trái Đất của Phát xít), Earth 29 (Bizarro World), Earth 43 (Trái Đất ma cà rồng) & Earth 50 (Trái Đất của Justice Lords).

Mỗi Trái Đất này có một tòa tháp hấp thụ nguồn năng lượng tâm linh của những cư dân ở Earth 0, để giúp Perpetua có thể hủy diệt từ vũ trụ này đến vũ trụ khác trong Đa vũ trụ.

Điều này khiến Green Lantern John Stewart tập hợp những siêu anh hùng trên khắp Đa vũ trụ đến tấn công những phiên bản xấu xa của Justice League trên những Trái Đất này. John bại trận & rơi vào tay Owlman của Earth 3.

Mặc dù là cư dân của Earth 3 - nơi chưa bị Perpetua hủy diệt, nhưng Owlman cho rằng nếu để Perpetua thắng thì cả vũ trụ sẽ gặp tại họa. Vì thế, có thể hắn sẽ gia nhập đội quân của Đa vũ trụ để chống lại Perpetua.

Theo trang bìa dưới đây, độc giả có thể thấy sự xuất hiện của Green Lantern Guy Gardner (Earth 0), Owlman (Earth 3), Wonder Woman (Earth 6), Green Lantern (Earth 9), Uncle Sam (Earth 10), Kid Flash Iris West II (Earth 22), President Superman (Earth 23), Captain Carrot (Earth 26) và Vampire Bat-Man (Earth 43).

Phải, bạn không hề đọc nhầm đâu. Bằng cách nào đó, Owlman lại đột ngột đổi phe. Cho đến giờ, vẫn còn rất ít giả thuyết xoay quanh chuyện này. Liệu có phải gã này đang có 1 mưu đồ nào đó, rằng hắn muốn có được thứ gì đó sau khi hạ được Perpetua? Phải chăng mục đích của hắn chính là chiếc ghế của Metron năm nào, hiện đang được The Flash Wally West nắm giữ?

Nếu như Earth 0 & Earth 3 không còn quá xa lạ với fan, Earth 6 chính là bối cảnh của loạt truyện JUST IMAGINE... của Stan Lee. Earth 9 là bối cảnh của loạt truyện Tangent Comics của DC, trong khi Earth 10 là quê nhà của Freedom Fighters. Earth 22 là bối cảnh của bộ truyện kinh điển KINGDOM COME, còn Earth 43 là bối cảnh của BATMAN: VAMPIRE.

*Bài viết được thực hiện với sự hỗ trợ của Hội Quán Marvel & DC.

Chia sẻ

Bài viết

Yasha

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất