Phim Ảnh

Đau đầu đi tìm lời giải cho loạt bí ẩn mới cứng trong 'WandaVision' tập 5

Châu Hải Bình
Chia sẻ

Sau khi sử dụng tập 4 để giải thích kha khá thắc mắc của khán giả thì WandaVision lại tiếp tục đem đến những bí ẩn thậm chí còn khó hiểu hơn.

1, Tại sao Pietro Maximoff lại xuất hiện và được recast?

Bất ngờ lớn nhất của cả tập phim chính là sự xuất hiện của Pietro – người anh trai song sinh của Wanda tưởng chừng đã hy sinh trong Avengers: Age of Ultron. Thế nhưng đây không phải Pietro do Aaron Taylor-Johnson thủ vai mà khán giả đã từng biết mà nhân vật này lại do nam diễn viên Evan Peters – dị nhân Quicksilver trong X-Men – đảm nhận.

Có nhiều lý do để giải thích cho việc recast này và một trong số đó là nhằm dọn đường cho sự xuất hiện của dị nhân trong MCU. Hãy thử tưởng tượng khi đội X-Men xuất hiện, chúng ta sẽ có tới hai Quicksilver do hai người đóng khác nhau và như thế tất nhiên là không ổn tí nào.  

Còn tại sao Pietro lại xuất hiện?

Wanda đã nhiều lần nhắc đến anh trai như là trong cuộc nói chuyện với Monica hay mới đây nhất là khi kể chuyện cho Tommy và Billy. Cũng giống như hai đứa con, khi hình ảnh của Pietro trở nên quá rõ ràng và chi phối tâm trí Wanda thì cô sẽ biến nó thành sự thật. Thế nhưng điều đó chỉ đúng nếu Wanda thực sự là người tạo ra thực tại Hex bao quanh Westview.

2, Ai là kẻ thao túng thực tại ở Westview?

Khán giả có thể nhận ra rằng khi nhìn thấy anh trai, Wanda đã vô cùng sững sờ. Không phải bởi cô xúc động, mà là vì cô không nhận ra. Nếu Pietro thực sự là do Wanda tạo ra thì tại sao cô lại bị bất ngờ? Chỉ có duy nhất một cách giải thích đó là Pietro, hay mở rộng ra là cả thị trấn Westview, bị điều khiển bởi một kẻ khác.

Trước nay khán giả luôn nghĩ thực tại Hex là do Wanda tạo ra. Nhưng khi bị Vision chất vấn, cô đã khẳng định không biết mọi chuyện bắt đầu như thế nào. Đó chắc chắn không phải lời nói dối và Wanda đang bị kẻ nào đó lợi dụng. Thậm chí có rất nhiều thứ xảy ra mà Wanda không thể kiểm soát được, ví dụ như con cò ở tập 3 hay cặp sinh đôi với khả năng phát triển kiểu “Thánh Gióng”.

Khi Norm được Vision làm cho thức tỉnh, anh đã liên tục cầu cứu và xin Vision “hãy ngăn cô ta lại”. Dù chưa biết chắc “cô ta” là ai nhưng dựa vào dữ kiện ở trên chúng ta có thể đoán đó không phải Wanda mà là Agnes – một phù thủy quyền năng ẩn sau lớp vỏ bọc của cô hàng xóm nhiều chuyện.

3, Vai trò của chú chó Sparky là gì?

Trong phim hai đứa con của Wanda đã nhận nuôi một chú chó và đặt tên là Sparky. Gắn bó chưa được bao lâu chú đã không may qua đời do ngộ độc khiến hai anh em vô cùng đau buồn. Tuy nhiên sự kiện đó xảy ra không phải ngẫu nhiên mà hoàn toàn nằm trong kế hoạch của kẻ phản diện.

Nếu như những giả thuyết trên là đúng thì Agnes đang tìm cách lợi dụng Tommy và Billy. Trước tiên, cô không hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy cặp song sinh đang từ sơ sinh biến thành trẻ 5 tuổi, rồi từ 5 tuổi nhảy vọt lên thành 10 tuổi. Agnes còn hài hước bình luận rằng “Đúng là trẻ con. Chúng ta không thể kiểm soát được chúng”

Chắc chắn sự lớn lên bất bình thường của Tommy và Billy đem đến lợi ích gì đó cho Agnes. Vì thế cô mới tạo ra một con chó để tặng cho hai anh em rồi làm nó biến mất để cả hai phải đau buồn. Trong một khoảnh khắc rất ngắn Tommy và Billy đã nhìn nhau và dường như có ý định lớn lên một lần nữa nhưng đã bị Wanda ngăn lại. Điều đó càng cho thấy chủ đích của Agnes trong việc này.

Chia sẻ

Bài viết

Châu Hải Bình

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất