Phim Ảnh

Sự nghiệp của đạo diễn 'Anh trai yêu quái': Hết mình vì nghệ thuật với nhiều giải thưởng danh giá

Anh Tú
Chia sẻ

Ở tuổi 37, đạo diễn Vũ Ngọc Phượng đã để lại nhiều tác phẩm ấn tượng cùng loạt giải thưởng danh giá

Vào sáng ngày 8/3, thông tin đạo diễn trẻ tài hoa nhưng bạc mệnh Vũ Ngọc Phượng qua đời vì bạo bệnh ở tuổi 37 khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng và thương tiếc. 

Dù không hoạt động nghệ thuật quá lâu, nhưng vị đạo diễn vẫn kịp để lại những dấu ấn riêng mang tên mình khiến khán giả ấn tượng và nhớ đến. 

Sự nghiệp của đạo diễn 'Anh trai yêu quái': Hết mình vì nghệ thuật với nhiều giải thưởng danh giá Ảnh 1

Vũ Ngọc Phượng bắt đầu hành trình sự nghiệp bằng loạt phim sitcom, MV và phim ngắn. Năm 2015, bộ phim đầu tay 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy của anh ra mắt. Dù không quá thành công và gây được vang lớn, nhưng vẫn khiến khán giả và người trong giới bất ngờ bởi nội dung mới mẻ, khác biệt so với những bộ phim khác cùng thời.

Chính bộ phim này đã giúp Vũ Ngọc Phượng mang về giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất của hạng mục phim điện ảnh ở Cánh Diều 2016. 

Sự nghiệp của đạo diễn 'Anh trai yêu quái': Hết mình vì nghệ thuật với nhiều giải thưởng danh giá Ảnh 2
Sự nghiệp của đạo diễn 'Anh trai yêu quái': Hết mình vì nghệ thuật với nhiều giải thưởng danh giá Ảnh 3
Vẽ đường cho yêu chạy là bộ phim đầu tay của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng. 

Sau tác phẩm đầu tay năm 2015, Vũ Ngọc Phượng tiếp tục trình làng bộ phim ngôn tình 100 ngày bên em (2018). Bộ phim ngay lập tức thu hút được nhiều khán giả đến xem nhờ nội dung hấp dẫn cùng dàn diễn viên tài năng như Khả Ngân, Jun Phạm, Gin Tuấn Kiệt...

Sự nghiệp của đạo diễn 'Anh trai yêu quái': Hết mình vì nghệ thuật với nhiều giải thưởng danh giá Ảnh 4
Sự nghiệp của đạo diễn 'Anh trai yêu quái': Hết mình vì nghệ thuật với nhiều giải thưởng danh giá Ảnh 5

Dấu ấn đậm nét nhất trong sự nghiệp của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng chắc chắn phải kể đến bộ Anh trai yêu quái. Vẫn là câu chuyện về những người trẻ quen thuộc giống như hai bộ phim trước, nhưng chính yếu tố về gia đình được thêm thắt vào đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả. 

Sự nghiệp của đạo diễn 'Anh trai yêu quái': Hết mình vì nghệ thuật với nhiều giải thưởng danh giá Ảnh 6
Sau thành công của 100 ngày bên em, Vũ Ngọc Phượng tiếp tục hợp tác cùng dàn sao trẻ ra mắt khán giả với bộ Anh trai yêu quái.

Ở tuổi 37, đạo diễn Vũ Ngọc Phượng đã sở hữu nhiều giải thưởng danh giá như Đạo diễn xuất sắc nhất Cánh Diều Vàng 2016/2017, Cánh Diều Bạc dành cho phim điện ảnh 2017, Ban Giám Khảo phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất LHP Việt Nam 2017 với Vẽ đường cho yêu chạy, Giải BGK phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất LHP Việt Nam 2019 - phim 100 ngày bên em...

Sự nghiệp của đạo diễn 'Anh trai yêu quái': Hết mình vì nghệ thuật với nhiều giải thưởng danh giá Ảnh 7

Ngoài những tác phẩm và giải thưởng kể trên, Vũ Ngọc Phượng còn đóng góp vào thành công chung của nhiều MV nổi tiếng như Âm thầm bên em (Sơn Tùng M-TP), Baby Don't Cry, Ác mộng, Anh sợ mất em của 365daBand, Bốn chữ lắm của Trúc Nhân...

Sự nghiệp của đạo diễn 'Anh trai yêu quái': Hết mình vì nghệ thuật với nhiều giải thưởng danh giá Ảnh 8

Vũ Ngọc Phượng đã dành cả tuổi trẻ của mình để cống hiến nghệ thuật. Sự ra đi của anh chắc chắn là một mất mát và nuối tiếc lớn cho nền điện ảnh nước nhà. 

Xem thêm: Đông Nhi, Tóc Tiên cùng dàn sao Việt xúc động nói lời tiễn biệt đạo diễn Vũ Ngọc Phượng

Chia sẻ

Bài viết

Anh Tú

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất