Phim Ảnh

Đạo diễn Lê Thanh Sơn - Bàn tay tài hoa đứng sau 'Em chưa 18', 'Bẫy rồng' và loạt phim điện ảnh đình đám

Migi
Chia sẻ

Được biết đến là một trong những "đạo diễn trăm tỷ" của màn ảnh Việt, Lê Thanh Sơn để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả qua nhiều tác phẩm điện ảnh đặc sắc, chất lượng do anh thực hiện.

Từ lâu, cái tên Lê Thanh Sơn đã không còn xa lạ đối với những người yêu thích và tìm hiểu về điện ảnh Việt. Anh là người "cầm trịch", góp công lao lớn trong nhiều dự án phim đặc sắc được lòng cả giới điện ảnh hàn lâm, nghệ thuật lẫn khán giả. Đặc biệt, Lê Thanh Sơn còn góp mặt trong danh sách những "đạo diễn trăm tỷ" hiếm hoi của màn ảnh Việt với siêu phẩm Em chưa 18 náo loạn phòng vé một thời.

Đạo diễn Lê Thanh Sơn - Bàn tay tài hoa đứng sau 'Em chưa 18', 'Bẫy rồng' và loạt phim điện ảnh đình đám

Xem thêm: Profile hai soái ca công an trong 'Phố trong làng': Đẹp trai, tài giỏi và đều là hoa đã có chủ

Nổi tiếng và tài hoa là thế nhưng ít ai biết rằng Lê Thanh Sơn từng xuất thân là một rocker chứ không theo đuổi môn nghệ thuật thứ 7 chuyên nghiệp từ đầu. Sau này, vị đạo diễn trẻ đã dùng nhiều năm để vun đắp niềm đam mê điện ảnh, chứng minh tài năng, thiên phú của mình qua từng tác phẩm đặc sắc được công chúng đón nhận.

Từ một Rocker đến đạo diễn trẻ chuyên nghiệp

Đạo diễn Lê Thanh Sơn sinh năm 1974 tại TP. Hồ Chí Minh. Anh từng tốt nghiệp thủ khoa tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh khoa Thanh nhạc. Sau đó, anh bắt đầu sự nghiệp của mình với vai trò là một Rocker với phong cách mạnh mẽ và đầy cá tính.

Vốn yêu thích Rock và muốn tự xây dựng một vở nhạc kịch Rock cho riêng mình, Lê Thanh Sơn đã quyết định tới trường Đại học Sân khấu điện ảnh để theo học hỏi ngành đạo diễn. Đây cũng là bước ngoặt lớn khiến anh phát hiện ra niềm đam mê thực thụ với môn nghệ thuật thứ 7, tiếp tục tham gia các khóa huấn luyện chuyên nghiệp về điện ảnh tại Đại học Nam California –Hoa Kỳ. 

Sau khi trau dồi đủ kiến thức ở trường lớp, Lê Thanh Sơn bắt đầu tích lũy kinh nghiệm thực tế thông qua các bộ phim. Anh liên tiếp tham gia các dự án lớn với vai trò phó đạo diễn của Áo lụa Hà Đông, Dòng máu anh hùng và sản xuất phim Để mai tính, Long Ruồi, Saigon Yo!, Lửa Phật, Âm mưu giày gót nhọn, Cú và chim se sẻ… Trong đó, bộ phim ngắn Tôi là ai đã giúp anh giành giải Phim ngắn hay nhất tại lễ trao giải Cánh diều vàng năm 2005.

Lê Thanh Sơn từng là phó đạo diễn phim Áo lụa Hà Đông.
Dòng máu anh hùng

Thực tế lúc bấy giờ, Lê Thanh Sơn được biết đến nhiều nhất với vai trò đạo diễn của Bẫy rồng. Bộ phim hành động được sản xuất năm 2009 với sự góp mặt của Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn. Thời điểm ra mắt, Bẫy rồng được đánh giá cao về nhiều mặt, tạo ra bước nhảy vọt trong điện ảnh Việt Nam, khơi dậy trào lưu phim võ thuật hoành tráng từng rất được hâm mộ vào thập niên 90. Ngoài ra, đây còn là bộ phim đầu tiên của điện ảnh Việt Nam được trình chiếu trên kênh Star Movie.

Sự trở lại đầy bứt phá với siêu phẩm trăm tỷ Em chưa 18

Sự nghiệp phát triển không ngừng với nhiều tác phẩm có được tiếng vang lớn nhưng đạo diễn Lê Thanh Sơn vẫn luôn đau đáu một điều rằng các tác phẩm mang tính "hàn lâm" của anh chưa được khán giả đón nhận nhiệt tình. Chính vì thế, đạo diễn Lê Thanh Sơn đã dành rất nhiều năm để nghiên cứu, tìm tòi cách đưa tác phẩm của mình đến gần hơn với tác giả.

Sự thật chứng minh đạo diễn Lê Thanh Sơn đã làm được điều đó. Năm 2017, anh trở lại với bộ phim điện ảnh Em chưa 18 - một tác phẩm không có dàn diễn viên khủng bảo chứng phòng vé, kinh phí chỉ vỏn vẹn 40 tỷ đồng nhưng làm khuynh đảo màn ảnh rộng Việt Nam lúc bấy giờ.

Có thể coi Em chưa 18 là một "phép thử" đầy thú vị và mạo hiểm của đạo diễn Lê Thanh Sơn đối với màn ảnh Việt. Bộ phim không có những nhân tố hút khán giả như công thức của các phim Việt thông thường mà sở hữu một kịch bản hài hước, mới lạ, dàn diễn viên mới toanh với đem đến những màn tung hứng đầy thích thú cho khán giả khi xem.

Kết quả, Em chưa 18 đã đại thắng phòng vé với 175 tỷ đồng doanh thu, trở thành phim điện ảnh Việt ăn khách nhất mọi thời đại. Thành tích này còn được kéo dài mãi đến năm 2019, khi Hai Phượng của Ngô Thanh Vân ra mắt soán ngôi đầu bảng. Em chưa 18 đã giúp Lê Thanh Sơn khẳng định bản thân trên con đường nghệ thuật sau nhiều năm vắng bóng, cũng giúp anh gia nhập câu lạc bộ "đạo diễn trăm tỷ" hiếm hoi của màn ảnh Việt.

Chưa dừng lại ở đó, Em chưa 18 còn được giới chuyên môn đánh giá cao khi đoạt giải Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20. Nữ chính Kaity Nguyễn từ một cái tên mới toanh cũng xuất sắc ẵm giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại sự kiện. Bên cạnh đó, phim còn được nhiều nước ngỏ lời mua bản quyền và remake lại như Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ,... Không thể phủ nhận, Em chưa 18 đã góp phần thổi một làn gió mới đến thị trường điện ảnh Việt Nam, cũng góp phần đưa các tác phẩm phim Việt được giới thiệu rộng rãi với bạn bè quốc tế.

Thời điểm chín muồi để "cầm trịch" các dự án gameshow truyền hình

Cái tên Lê Thanh Sơn một lần nữa được khẳng định thông qua thành công của Em chưa 18. Tuy nhiên, vị đạo diễn tài ba không lợi dụng tiếng tăm để vội vã sản xuất ồ ạt các tác phẩm tiếp theo mà tìm kiếm nguồn cảm hứng một cách thật chậm rãi, tự nhiên. Lê Thanh Sơn đã có một cuộc dạo chơi thú vị với vai trò đạo diễn từ phim ngắn, phim dài, phim hàn lâm, giải trí, TVC,... đến các chương trình gameshow truyền hình.

Mới đây nhất, đạo diễn Lê Thanh Sơn xác nhận trở thành người "cầm trịch" gameshow truyền hình The Champion - Nhà Vô Địch mùa đầu tiên 2021. Đây là chương trình mới toanh được đầu tư công phu, kết hợp giữa chất thể thao và yếu tố giải trí, dự kiến ra mắt khán giả vào tháng 12 năm nay.

The Champion là chương trình giúp công chúng hiểu rõ hơn về đời sống của các vận động viên thể thao Việt Nam thông qua những trải nghiệm thực tế và chân thật của các nghệ sĩ. Từ đó, các nghệ sĩ cũng có cơ hội bộc lộ những phẩm chất tốt đẹp nhất, truyền tải nguồn năng lượng tích cực tới cộng đồng. 

Dưới bàn tay của Lê Thanh Sơn - vị đạo diễn từng "cầm trịch" nhiều dự án phim hành động, điện ảnh đặc sắc vừa mang yếu tố hàn lâm, vừa đầy tính giải trí, The Champion hứa hẹn mang đến những thước phim chân thực, sống động và tuyệt vời nhất. Đây hứa hẹn cũng là một bước đột phá mới khẳng định vị trí của Lê Thanh Sơn trong vai trò đạo diễn chương trình truyền hình.

The Champion - Nhà Vô Địch chính thức lên sóng tập đầu tiên vào lúc 21g15, ngày 04/12/2021 trên kênh VTV3 và 21g45 trên kênh YouTube Viva Network.

Xem thêm: BXH 7 bộ phim hay nhất của đài KBS năm 2021: 'Youth Of May' xếp chót

Chia sẻ

Bài viết

Migi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất