Phim Ảnh

Có thể bạn không biết: Đạo diễn 'Avatar' từng có cơ hội thực hiện X-Men, Spider-Man

Thịnh Phạm
Chia sẻ

James Cameron đã thực hiện một số bộ phim từ nhiều thể loại khác nhau, nhưng danh sách những bộ phim chưa thực hiện của ông cũng rất thú vị.

James Cameron đã từng thử làm qua rất nhiều thể loại khác nhau trong suốt sự nghiệp của mình và ngoài danh sách dài các bộ phim nổi tiếng, ông ấy cũng có một danh sách dài các bộ phim suýt được thực hiện. Sự nghiệp của vị đạo diễn này bắt đầu từ những năm 1970 với vai trò là một nhà sản xuất hiệu ứng hình ảnh, trợ lý thiết kế trang phục, nhiếp ảnh gia,... trước khi chính thức ra mắt với vai trò đạo diễn vào năm 1982 với Piranha II: The Spawning. Bản thân James Cameron đã từ chối bộ phim này trong nhiều năm, nhưng bây giờ, ông thừa nhận nó là tác phẩm đầu tay của mình.

Bộ phim thứ hai của James Cameron - Terminator (1984) với sự tham gia của Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton,... đã giúp ông được công nhận và ca ngợi trên toàn thế giới . Kể từ đó, ông đã trở thành một cái tên lớn trong thể loại khoa học viễn tưởng với các bom tấn như Terminator 2: Judgment DayAvatar. Mặc dù vậy, một trong những dự án vĩ đại nhất của ông lại là thể loại lãng mạn, thảm họa - Titanic. Ngoài các tác phẩm trên, vị đạo diễn này từng bỏ qua rất nhiều dự án lớn và đó là?

X-Men

James Cameron đã cố gắng tránh xa thế giới siêu anh hùng nhưng vào cuối những năm 1980, ông ấy từng suýt góp công vào một bộ phim X-Men. Cụ thể, khi Stan Lee Chris Claremont bắt đầu lên ý tưởng đưa X-Men lên màn ảnh rộng, họ chọn James Cameron làm nhà sản xuất, Kathryn Bigelow làm đạo diễn, Gary Goldman là biên kịch. Tuy nhiên, sau cùng, dự án đã bị bỏ sang một bên vì James Cameron bắt đầu chuyển sự chú ý sang một bộ phim về Spider-Man.

Spider-Man

James Cameron có thể đã đưa Spider-Man lên màn ảnh rộng vào đầu những năm 1990 và cách phát triển của ông sẽ rất khác so với những gì nhân vật này có được cho đến thời điểm hiện tại. Sau khi hoàn thành bộ phim True Lies, vị đạo diễn đã gửi kịch bản cho Carolco Pictures để chuyển thể Spider-Man được phát triển từ năm 1983. Ý tưởng của James Cameron không quá khác biệt, Peter ban đầu sẽ sử dụng sức mạnh mới của mình để trục lợi cá nhân và sự ích kỷ này đã dẫn đến cái chết bi thảm của chú Ben. 

Vị đạo diễn tên tuổi muốn bộ phim được gắn mác R vì nó có những nội dung không phù hợp với khán giả quá trẻ. Tuy nhiên, các vấn đề xảy ra giữa nhà sản xuất Menahem GolanCarolco đã phá hỏng dự án và sau đó, Cameron đã rời khỏi dự án, ký hợp đồng với 20th Century Fox. Dự án trên đã bị bỏ vào góc tối nhiều năm sau đó, mãi đến khi bộ ba Người Nhện của Sam Raimi được phát triển.

Terminator 3

Mặc dù Terminator 3 đã ra mắt khán giả, nhưng đó không phải là phiên bản của James Cameron. Ông đã từng quan tâm đến việc làm một phần phim thứ ba cho thương hiệu này và đàm phán với 20th Century Fox để thực hiện nó sau khi Carolco Pictures bị phá sản. Tuy nhiên, James Cameron đã từ bỏ nó để đạo diễn Titanic và mặc dù Schwarzenegger đã cố gắng thuyết phục ông trở lại, ông vẫn quyết định từ chối. 

Planet Of The Apes

Trở lại năm 1996, sau sự thất bại của Battle for the Planet of the Apes vào năm 1973, James Cameron đã quan tâm đến việc khởi động lại thương hiệu phim này. Đến năm 1998, Cameron đã được mời để viết và sản xuất, với Peter Hyams làm đạo diễn và Arnold Schwarzenegger vào vai George Taylor. Giống như tác phẩm trên, Cameron đã rời đi sau thành công của Titanic và phần khởi động lại đã được Tim Burton thế chỗ và phát hành vào năm 2001.

Các dự án khác

Vào cuối những năm 1980, James Cameron đã viết một bản thảo cho Alien Nation nhưng nó không được ghi nhận trong phiên bản cuối cùng của bộ phim. Năm 1990, anh đã cố gắng mua bản quyền để chuyển thể Jurassic Park của Michael Crichton lên màn ảnh rộng, nhưng Steven Spielberg đã nhanh tay hơn. Sáu năm sau, 20th Century Fox đã giành được bản quyền của The Mummy James Cameron đã được chỉ định làm đạo diễn, nhưng sau đó đã bị hủy bỏ. 

Đầu những năm 2000, James Cameron đã được mời để đạo diễn Alien 5, nhưng cuối cùng ông quyết định làm nhà văn và nhà sản xuất. Các dự án khác mà James Cameron dự định thực hiện là The Informationist - dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Taylor Stevens, nhưng anh đã gạt nó sang một bên để tập trung vào các phần tiếp theo của Avatar. The Dive - dựa trên cuốn sách của Francisco Ferreras cũng được James Cameron sản xuất và Francis Lawrence làm đạo diễn đã biến mất không hồi âm.

Năm tới, Avatar 2 sẽ ra mắt và hứa hẹn sẽ mang lại một cú nổ tại các rạp chiếu phim trên toàn cầu.

Chia sẻ

Bài viết

Thịnh Phạm

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất