Phim Ảnh

Đạo diễn 80 tuổi mang về Cành Cọ Vàng thứ 2 nhờ phim về người nghèo khổ

Chia sẻ

LHP Cannes lần thứ 69 đã khép lại với những "quán quân" trong từng hạng mục.

Mặc dù bị đánh giá là một LHP kém hấp dẫn trong các năm gần đây, khi lần lượt những ứng cử viên sáng giá đều không nhận được phản hồi tích cực sau công chiếu như: The Last Face (Sean Penn), The Neon Demon (Nicolas Winding Refn), It’s Only the End of the World (Xavier Dolan)… Song, I, Daniel Blake của đạo diễn người Anh - Ken Loach đã thắng hạng mục Phim truyện hay nhất. Tác phẩm kể về một người thợ làm mộc tật nguyền phải sống nhờ vào tiền trợ cấp chính phủ, đồng thời còn bị chính quyền trong vùng ngăn cản và làm khó. 

LHP-Cannes-69-2016

Đây chính là Cành Cọ Vàng thứ 2 dành cho nhà làm phim 79 tuổi Ken Loach kể từ năm 2006, khi tác phẩm The Wind that Shakes the Barley của ông vinh dự nhận được Cành cọ vàng. Tuy nhiên, tại buổi công chiếu I, Daniel Blake vừa qua, Ken Loach cũng đã tiết lộ có khả năng đây sẽ là lần cuối ông làm phim. Ken Loach là một chuyên gia luôn có trong mình niềm tin yêu mãnh liệt với LHP Cannes. Suốt bốn thập kỷ hoạt động, những tác phẩm của ông thường xuyên được công chiếu tại bờ biển Tây Nam nước Pháp.

xavier-dolan-grand-pix

Giải thưởng lớn Grand Pix trao cho “cậu bé vàng” Canada - Xavier Dolan, mặc dù tác phẩm giúp anh đoạt giải là It’s Only the End of the World không được đánh giá cao.

Giải đạo diễn xuất sắc thuộc về hai gương mặt quen thuộc tại Cannes: Cristian Mungiu với phim Graduation và Olivier Assayas với phim Personal Shopper do Kristen Stewart thủ vai chính.

Cristian Mungiu

Cristian Mungiu

Olivier Assayas

Olivier Assayas

Nữ diễn viên người Philippines Jaclyn Jose bất ngờ chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhờ phim Ma' Rosa. Trong phim, cô hóa thân vào người mẹ trung niên phải nuôi bốn đứa con, và trải qua đời sống mưu sinh chật vật tại Manila.

nu-dien-vien-chinh-xuat-sac-nhat-lhp-cannes-2016

Jaclyn Jose

Giải Nam diễn viên chính xuất sắc tiếp tục gọi tên tài tử Shahab Hosseini trong phim The Salesman của đạo diễn người Iran Asghar Farhadi, dựa theo nguyên tác kịch nổi tiếng, kể về một đôi vợ chồng làm giáo viên, kiêm chủ một rạp hát nhỏ. Bộ phim thắng thêm giải Kịch bản xuất sắc.

Cannes-2016-Shahab-Hosseini-prix-d-interpretation-masculine

Shahab Hosseini

Nữ đạo diễn người Anh - Andrea Arnold thắng hạng mục Ban giám khảo với bộ phim American Honey. Đây là lần thứ ba trong sự nghiệp cô giành chiến thắng, trước đó Cannes đã từng vinh danh cô ở hai bộ phim: Red RoadFish Tank.

Cannes-2016-Andrea-Arnold-recoit-le-Prix-du-jury-pour-American-Honey

Andrea Arnold

Hạng mục tranh giải (Competition)

Cành Cọ Vàng (Palme d'or) :  I, Daniel Blake (Ken Loach, Anh)

Grand Prix: It’s Only the End of the World (Xavier Dolan, Canada - Pháp)

Đạo diễn xuất sắc: Olivier Assayas - Personal Shopper (Pháp) và Cristian Mungiu- Graduation (Romania)

Nữ diễn viên chính xuất sắc: Jaclyn Jose trong Ma ‘Rosa (Philippines)

Nam diễn viên chính xuất sắc: Shahab Hosseini trong The Salesman (Iran)

Giải thưởng Ban giám khảo: Andrea Arnold, American Honey (Anh - Mỹ)

Kịch bản xuất sắc: Asghar Farhadi với The Salesman (Iran)

Hạng mục Un Certain Regard

Phim truyện xuất sắc: The Happiest Day in the Life of Olli Mäki (Juho Kuosmanen, Phần Lan)

Giải thưởng Ban giám khảo: Harmonium (Koji Fukada, Nhật Bản)

Đạo diễn xuất sắc: Matt Ross - Captain Fantastic (Mỹ)

Kịch bản xuất sắc: Delphine và Muriel Coulin với The Stopover (Pháp)

Giải thưởng đặc biệt: Michael Dudok de Wit với The Red Turtle (Pháp - Nhật Bản)

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất