Phim Ảnh

Dàn phu nhân xinh đẹp, thích tạo drama của Chung Hán Lương trong Cẩm Tâm Tự Ngọc

Ái Thương - CTV
Chia sẻ

Nam chính của Cẩm Tâm Tựa Ngọc có đến năm người vợ, mỗi người một tính một toan tính riêng thu hút khán giả dõi theo những cuộc chiến gia đình khốc liệt, kịch tính.

Cẩm Tâm Tựa Ngọc là bộ phim gia đấu cổ trang xoay quanh cuộc sống gia đình của Vĩnh Bình Hầu Từ Lệnh Nghi (Chung Hán Lương) và phu nhân La Thập Nhất (Đàm Tùng Vận). Trong phủ Vĩnh Bình Hầu nhìn ngoài thì có vẻ yên bình thịnh vượng nhưng thực chất bên trong lại ẩn chứa những mưu mô, quỷ kế thâm sâu khó lường. Bởi vì gia đình của Từ đại nhân có nhiều thê thiếp nên các nàng vì tranh sủng mà tranh đấu nhau quyết liệt.

Các cô vợ của nam chính là: Đại phu nhân, cô vợ đầu Nguyên Nương (Dĩnh Nhi) sớm qua đời vì bệnh tật, ba vị thiếp kế theo sau được gả vào phủ là: Tần Di Nương (Lý Thạnh), Văn Di Nương (Lưu Văn) và Kiều Di Nương (Hà Hoằng San). Nữ chính La Thập Nhất Nương theo di nguyện của chị gái Nguyên Nương đã được cưới về làm vợ cả của Từ Lệnh Nghi. Từ đây cuộc đời của nàng trải qua rất nhiều biến cố và phải tìm cách thoát khỏi những mưu kế hãm hại của các nữ nhân tại nhà chồng.

Cùng điểm qua thông tin về những cô vợ của Từ Lệnh Nghi, về những dàn diễn viên xinh đẹp đã hóa thân thành dàn phu nhân có nhan sắc, có tài năng “tạo nghiệp” trong Cẩm Tâm Tự Ngọc.

Đàm Tùng Vận - La Thập Nhất Nương

 Thập Nhất Nương là cô gái thông minh tài giỏi, chịu nhiều thiệt thòi vì là con vợ lẽ. Sau khi người mẹ qua đời bí ẩn, nàng ta được gả vào Vĩnh Bình Hầu phủ, làm chính thất của Từ Lệnh Nghi. Lúc ban đầu với nữ chính thì đây là một cuộc hôn nhân gượng ép nhưng sau đó nàng đã động lòng và yêu phu quân của mình, cùng với chàng vượt qua mọi khó khăn biến cố, trở thành chủ mẫu của Từ gia.

Tiểu hoa đình đám Đàm Tùng Vận là người đảm nhận vai chính La Thập Nhất. Diễn xuất của nữ diễn viên thể hiện trong phim nhận về nhiều ý kiến trái chiều, người khen kẻ chê có đủ. Nhiều người cho rằng Đàm Tùng Vận đã kết hợp rất ăn ý với Chung Hán Lương và tạo nên những khoảnh khắc lãng mạn ngọt ngào. Tuy nhiên một số khán giả thì “ném đá” chê bai lối diễn không có đột phá gì của mỹ nữ họ Đàm.

 Cư dân mạng cho rằng Đàm Tùng Vận diễn chán, biểu cảm và lối diễn một màu, tẻ nhạt. Cô nàng chỉ hợp với hình tượng thiếu nữ thanh xuân vườn trường đáng yêu tinh nghịch và không diễn ra được nét thông minh sắc sảo của một người phụ nữ trưởng thành như La Thập Nhất Nương.

Đàm Tùng Vận sinh ngày 31/05/1990, vốn xuất thân là một diễn xuất múa ở trường vũ đạo tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Năm 2005, cô gia nhập làng giải trí với tư cách diễn viên. Các tác phẩm tiêu biểu của cô là: Lấy danh nghĩa người nhà, Cẩm y chi hạ, Hậu cung chân hoàn truyện, Điều tuyệt vời nhất của chúng ta,...

Hiện tại các fan đang chờ đợi sự bứt phá về diễn xuất của Đàm Tùng Vận ở giai đoạn sau của bộ phim.

Xem thêm: Đàm Tùng Vận diễn một màu, Chung Hán Lương bị chê 'già nua' khiến khán giả ngán ngẫm - Cẩm Tâm Tựa Ngọc

Hà Hoằng San -  Kiều Di Nương

Kiều Di Nương được mệnh danh là “trà xanh” vì tính cách hai mặt, luôn “giả nai” khi bên ngoài thì luôn tỏ ra "chị chị em em" thân thiết còn bên trong lại tìm cách tính kế hại người. Nàng ta là đích nữ của gia tộc họ Kiều, một tiểu thư danh giá nhưng vì yêu Từ Lệnh Nghi mà chấp nhận làm vợ lẽ, cùng vì yêu mà sinh ra độc ác, trở thành nữ nhân bị khán giả ghét cay ghét đắng.

Đảm nhận vai Kiều Di Nương là Hà Hoằng San, một diễn viên có thực lực về diễn xuất. Hà Hoằng San đã làm truyền tải được nét sắc sảo, sang chảnh và ma mãnh của Kiều Di Nương. 

Thiên hạ càng ghét nữ phụ bao nhiêu thì chứng tỏ Hà Hoàng San đã chứng minh được khả năng hóa thân của cô qua vai diễn phản diện Kiều Liên Phòng.

Hà Hoằng San sinh ngày 10/04/1987, tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Cô vốn xuất thân là ca sĩ khi bước chân vào làng giải trí từ năm 2006 thông qua một cuộc thi âm nhạc. Sau đó, vào năm 2008 cô đá chéo sân sang lĩnh vực diễn xuất và thành danh với vai trò diễn viên.
 
Các tác phẩm giúp tên tuổi của cô nổi lên là: Năm tháng vội vã, Như Ý truyện, Phượng dịch,...

Dĩnh Nhi - La Nguyên Nương

La Nguyên Nương là cô vợ đầu tiên của Từ Lệnh Nghi và cũng là người “bay màu” sơm nhất trong dàn nữ nhân của nam chính. Sau khi sinh con trai cho chồng thì nàng đã ngã bệnh mà chết, để lo cho tương lai của đứa con Nguyên Nương đã se duyên cho em gái và chồng rồi ra đi. Cái chết của nàng vẫn ẩn chứa nhiều bí ẩn.

Bà cả Nguyên Nương chỉ xuất hiện đoạn đầu của phim nhưng đã để lại nhiều ấn tượng với phong thái cao quý, uy quyền của đại phu nhân. Điều này là nhờ diễn xuất nhập tâm của Dĩnh Nhi, dù chỉ xuất hiện ít ỏi nhưng cô đã có một màn thể hiện tốt khiến khán giả nhớ đến.

Dĩnh Nhi sinh năm 1988, đã lập gia đình với chồng là nam diễn viên Phó Tân Bác. Dĩnh Nhi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2007 với những vai nhỏ trong phim điện ảnh lẫn truyền hình. Sau đó tên tuổi cô nổi lên qua vai nữ chính trong phim Thiên sơn mộ tuyết.
Các tác phẩm tiêu biểu mà Dĩnh Nhi từng tham gia là: Hậu cung Chân Hoàn truyện, Thư kiếm ân cừu lục, Tiểu lý phi đao,...

Xem thêm: F4 cổ trang vườn trường cùng nữ chính giả trai viết truyện ngôn tình sến sẩm rong Thư Viện Thông Thiên

Lưu Vân - Văn Di Nương

Văn Di Nương vốn xuất thân từ gia đình giàu có, thế nên nàng ta có thói tiêu xài phung phí. Đây là vị phu nhân thuộc kiểu điêu ngoa, đanh đá vì cái miệng mà hại cái thân.

Hóa thân thành Văn Di Nương là Lưu Vân. Nữ diễn viên đã thành công lột tả được vẻ chua ngoa, lắm lời của Văn phu nhân, lối diễn tự nhiên duyên dáng của cô cũng góp phần tạo nên những phân cảnh “tấu hài” cho bộ phim.

Lưu Vân sinh năm 1982, từng tốt nghiệp Học viện hý kịch Trung ương Trung Quốc. Cô hoạt động nghệ thuật từ năm 2001.
Các tác phẩm nổi tiếng của Lưu Vân là: Lộc đỉnh ký 2008, Hồng phất nữ, Chuyện tình Bắc Kinh,...

Lý Thạch - Tần Di Nương

Tần Di Nương vốn là nha hoàn hầu hạ Từ Thái phu nhân, sau đó được gả làm thiếp của Từ Lệnh Nghi. Nàng xuất hiện với phong thái hiền lành, thân thiện với mọi người nhưng cũng chất chứa nhiều u sầu khi mang nỗi khổ tâm riêng vì không có khả năng sinh con. Tần Di Nương là một nhân vật khó đoán, ẩn chứa nhiều bí mật và sự nguy hiểm.

Lý Thạch là người đóng vai Tần Di Nương. Cô đã hóa thân “tròn vai” và thể hiện được nét nhu mì, đảm đang của Tần Di Nương.

Lý Thạch sinh năm 1985, nổi tiếng qua vai diễn Tiểu Yến Tử trong Tân Hoàn Châu Cách Cách phát hành năm 2011.
Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu trên màn ảnh qua các bộ phim: Tân Kinh hoa yên vân, Mỹ Ly cách cách,... 

Hiện Cẩm Tâm Tựa Ngọc đang phát sóng trên WeTV.

Xem thêm: Lý lịch về hội Hera Kids của Penthouse: Những đứa trẻ con nhà giàu tai tiếng, lắm drama

Chia sẻ

Bài viết

Ái Thương - CTV

Tin mới nhất