Phim Ảnh

Cuộc sống viên mãn của diễn viên lá xanh TVB Lý Thành Xương

Tuyền Nguyễn
Chia sẻ

Trong phim "Đội cứu hộ sinh tử" đang phát sóng trên SCTV9, cảnh phim giữa cha con nhân vật của Hà Quảng Bái khiến khán giả cảm động, người đóng vai cha không phải ai xa lạ đó chính là diễn viên Lý Thành Xương.

Bốn mươi năm sống trong làng giải trí đa số toàn đóng vai người xấu gian ác vậy mà không hiểu sao mấy năm gần đây TVB cho anh hoàn lương trên màn ảnh không ngừng diễn những vai bố hiền cũng khiến người xem cảm động, đúng là gừng càng già càng cay.

Lý Thành Xương vai phản diện trong Hồ Sơ Trinh Sát & Xứng Danh Tài Nữ

Con người ngoài đời của Lý Thành Xương - Người chồng người cha tốt

Ngoài đời thực, nam diễn viên Lý Thành Xương nói chuyện rất lịch sự, mỗi lần nhắc đến vợ, con gái đều lộ vẻ mặt hiền hoà, quả thực là một người đàn ông yêu gia đình

Lý Thành Xương đã hoạt động trong ngành nghệ thuật từ rất lâu. Năm 1979 tốt nghiệp lớp đào tạo lập tức vào nghề, cùng một công việc làm suốt 39 năm, cũng đã cùng vợ đi qua 1/4 thế kỉ. Lịch làm của diễn viên không bao giờ cố định, vợ anh cũng không bao giờ hỏi tới thời gian làm của anh, cũng chưa từng phàn nàn công việc đầy bận rộn: “Dù là ngày lễ phải đi làm, vợ cũng không phàn nàn tôi không ở bên cô, đến sinh nhật cô cũng có thể không ăn mừng cùng nhau nhưng đương nhiên có thể bên vợ là tốt nhất

Vợ anh làm việc tại ngân hàng, khá hướng nội, có thể không ra đường một thời gian dài, xem phim bộ là hứng thú của cô, anh cũng lấy chủ đề nói chuyện của đồng nghiệp vợ mình làm ý kiến, xem sở thích của mọi người đối với phim là gì

Nhưng anh cho biết vợ mình rất ít xem tác phẩm có anh, nhưng gần đây lại xem bộ phim Đội cứu hộ sinh tử: Lần này cô có xem, khá vui, cô ta nói trong phim khá nhiều cảnh khiến người xem không kiềm được nước mắt, thường hỏi tôi có khóc thật không, tôi nói tuy anh chưa từng khóc trước mặt em, nhưng sao em lại nhìn không ra? Nói xong cô ấy bật cười

Vai diễn người cha của Lý Thành Xương được yêu thích

Sở thích chung của hai vợ chồng là leo núi, du lịch, lúc mới cưới bất kể chuyến du lịch xa gần nào cũng đi, thích nhất là đi Nhật, nhưng sau khi con gái ra đời thì khá ít đi

Năm gần đây anh đưa con gái 17 tuổi sang Anh du học, vì con gái thích không khí sân trường bên Anh, người cha tốt này dù hơi cực một chút cũng phải ráng cho con sang du học, không muốn sau này phải hối hận, anh và vợ cũng có ý định sang du lịch và thăm con

Nhắc đến con, Lý Thành Xương chia sẻ câu chuyện vui là con lúc nhỏ phát hiện mình là diễn viên, lúc đó con gái chỉ mới học lớp 2, 3: “Lúc nhỏ không cho nó xem ti vi, đến sau này học tiểu học, nó nhìn sang ti vi sau đó nhìn sang tôi, lúc đó mới phát hiện cha là diễn viên

Con gái giống mẹ ở chỗ không tra hỏi công việc của tôi, còn giống cha ở chỗ có tế bào nghệ thuật, thích ca và đàn ghita, anh nói với giọng đầy tự hào: “Có thể là thừa kế huyết thống của tôi“. Có thể do cha là diễn viên nên năm ngoái con gái cũng có học khoá diễn xuất: “Nó học được một nửa cảm thấy diễn xuất không như tưởng tượng, vậy là đương nhiên, nó đi học môn lý thuyết, đương nhiên nhàm chán, bây giờ từ bỏ, chuyên tâm học tập đã, rảnh rỗi thì đàn ghi ta, giờ nó đánh còn hay hơn tôi”.

Trong phim tuy là kẻ ác nhưng khi nói đến gia đình lại nở nụ cười hiền hoà của một người cha hiền. Một diễn viên Lá Xanh như Lý Thành Xương nếu chăm chỉ vẫn có thể tạo được cho gia đình một cuộc sống tốt đẹp. Anh cũng lạc quan yêu nghề và tiếp tục cống hiến cho khán giả những vai diễn đặc sắc như từ trước đến nay anh vẫn làm.

Lý Thành Xương lộ vẻ hạnh phúc khi nói về gia đình.

Chia sẻ

Bài viết

Tuyền Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất