Phim Ảnh

Cuộc hôn nhân của Song Hye Kyo và Song Joong Ki là bất hợp pháp?

Theo Koreaboo
Chia sẻ

Cặp đôi Song Hye Kyo và Song Joong Ki sẽ không thể kết hôn nếu luật định chưa được gỡ bỏ vào 16 năm trước.

Cuộc hôn nhân của Song Joong KiSong Hye Kyo bị cho là bất hợp pháp vào 16 năm trước. Điều đó có nghĩa là cặp đôi sẽ không thể "về chung một nhà". Năm 2005, chính phủ Hàn Quốc đã bãi bỏ luật ngăn cản cặp đôi cùng họ kết hôn. Thời điểm trước đó, luật pháp cấm bất kỳ người Hàn nào cưới xin với người trong cùng một dòng tộc.

Những người có họ Kim đến từ 282 gia tộc, hầu hết đều đến từ các tỉnh Gyeongsang và Gyeongju. Theo Điều 809, người thuộc Gimhae Kim có thể kết hôn với bất kỳ người nào thuộc Gyeongju Kim. Tuy nhiên, họ sẽ bị cấm kết hôn với bất kỳ ai trong số 4 triệu người khác của Gimhae Kim.

Đây có thể không phải là một vấn đề lớn trong quá khứ, nhưng ở thời hiện đại, mọi người trên khắp Hàn Quốc đang gặp gỡ và yêu các thành viên trong cùng một gia tộc.

Năm 1997, sau khi lệnh cấm tạm thời được dỡ bỏ 3 lần trong vòng 40 năm (và ước tính có khoảng 200.000 cặp vợ chồng cùng dòng tộc kết hôn), các tòa án đã phán quyết luật này là trái với hiến pháp.

Nhưng phải đến năm 2005, Điều 809 mới được dỡ bỏ và các cặp đôi trong cùng thị tộc có thể kết hôn hợp pháp (miễn là họ không có quan hệ huyết thống).

Vì vậy, các fan của cặp đôi Song Hye Kyo và Song Joong Ki vô cùng vui mừng khi biết tin cả hai kết hôn. Tuy nhiên, không phải cuộc hôn nhân nào cũng có hậu vì họ quyết định ly hôn chỉ sau 1 năm 8 tháng chung sống. 

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới nhé!

Chia sẻ

Theo

Koreaboo

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất