Phim Ảnh

Comics Trivia: Nguồn gốc chủng loài symbiote của Venom

Yasha
Chia sẻ

Hãy cùng tìm hiểu về nguồn gốc chủng loài của Venom trong comics nhé.

Có thể nói rằng, Venom (2018) là 1 trong những bộ phim về đề tài Anti-hero thành công nhất lịch sử điện ảnh. Nhưng tuy nhiên, không phải fan phim nào cũng biết về nguồn gốc của hắn. Vậy, hãy cùng tìm hiểu về nguồn gốc chủng loài của Venom trong comics nhé.

Symbiotes là một chủng loài được sinh ra từ thần. Thuở khai thiên lập địa, có một vị thần bóng tối cổ xưa tên Knull nằm trong khoảng không nguyên thủy - tồn tại trước cả vũ trụ. Hắn được coi như 1 Elder God, được biết dưới những cái tên như God of a Forgotten Idea, God of the Forge, The Abyss, The Void... Khi đó, các Celestial tới và kiến tạo ra vũ trụ với ánh sáng.

Nổi giận, Knull bèn rút một thanh gươm Symbiote từ bóng tối, chính là cái bóng của hắn. Hắn tiếp cận Celestial gần nhất và chặt đầu ông ta. Những Celestial còn lại quyết định trục xuất Knull trở lại bóng tối của hắn.

Tuy nhiên, Knull đã ở lại trong cái đầu Celestial mà hắn mới chặt, biến nơi đây thành một lò rèn, nơi mà hắn đã rèn nên thanh kiếm nổi tiếng All-Black, the Necrosword. Kim loại tạo nên thanh kiếm này được gọi là Proto-Symbiote. Và từ đó, chính vì bởi All-Black từng bị lôi vào lò rèn để hoàn thiện, mà các Symbiotes khác sau này rất sợ lửa và âm thanh kim loại va đập. 

Về mặt bản chất, thanh kiếm này là một thanh kiếm sống, 1 sinh vật sống. Chỉ cần cầm nó lên, nó sẽ biến thành 1 bộ chiến giáp bảo vệ toàn thân người sử dụng. Knull đã dùng sức mạnh của nó để đi khắp vũ trụ làm gỏi hàng tỉ hành tinh, giết hàng tá các vị thần, và từ đấy, thanh kiếm đã được mang thanh là Sát Thần Kiếm (The Godslayer). Sau này, khi Knull bị thương nặng và rơi xuống 1 hành tinh lạ, All-Black đã bị 1 cư dân tại đây đánh cắp. Kẻ đó chính là Gor The God Butcher - vốn là 1 kẻ yếu đuối, về sau hắn đã dùng nó để tàn sát hàng loạt các vị thần khác, thậm chí dễ dàng vượt qua cả Thor. Về phần Knull, hắn đã tạo ra 1 đội quân Symbiote, thay thế cho thanh All-Black đã mất.

Dĩ nhiên, hành tinh Symbiote - Klyntar cũng được sinh ra từ ... thần, và điều này xảy ra 1 phần là do God Of Thunder, tức Thor. Knull sau khi khám phá ra rằng All-Black có thể lây nhiễm vật chủ để chiến đấu, hắn đã sử dụng khả năng ấy để đi chinh phạt các hành tinh. Bằng cách cho các Symbiote kí sinh vào các sinh vật, hắn chỉ cần ngồi 1 chỗ để điều khiển chúng đi tấn công thay vì phải tự thân vận động. 

Vào thời trung cổ, hắn đã phái một con rồng Symbiote có tên là Grendel đến Trái Đất. Nhưng không may, xui xẻo cho nó là Thor đang có mặt ở đó. Chỉ với một nện, Thor đập nhừ tử con rồng đó. Sét của Thor làm Knull bị sốc, hắn mất kiểm soát toàn bộ Symbiotes trong dải ngân hà. 

Lũ Symbiotes sợ quá phân ra thành nhiều mảnh và kí sinh vào mọi sinh vật sống mà chúng có thể. Tuy nhiên, vì không còn bị kiểm soát, tâm trí chúng đã bị “nhiễm độc” bởi các quan niệm của loài người, các sinh vật nhân từ khác. Chính vì thế, bọn Symbiotes bắt đầu quay ra phản chủ. Hàng triệu con quay ra tấn công Knull, rồi quấn quanh hắn thành nhiều vòng, đến độ tạo nên một hành tinh. Hành tinh đó mang tên Klyntar, chính là hành tinh loài Symbiote sinh sống.

Chính vì những điều trên, nên thực chất Venom không phải là 1 trong những symbiote đến Trái Đất sớm nhất, mà là những con bị kẹt lại từ thời trung cổ. Nhiều năm sau, trong chiến tranh Việt Nam, S.H.I.E.L.D. đã tạo ra một dự án siêu chiến binh sử dụng Symbiote từ Grendel sau khi họ tìm thấy nó, tuy nhiên việc này đã khiến những binh sĩ Mỹ tham gia chương trình này trở nên điên loạn và bị đóng băng bởi SHIELD, trừ một cựu chiến binh có tên là Rex Strickland.

Tuy nhiên, đó không phải là Rex thật, mà là Symbiote đã gắn bó với ông ta trong chiến tranh Việt Nam. Rex đã chết ở chiến trường Việt Nam do chính Nick Fury, còn Symbiote kia đã biến đổi và giả mạo ông ta. Trong Venom (2018), “Rex” này đã tìm gặp Eddie Brock để nhờ anh giải cứu những người đồng đội của ông trong quá khứ.

Ngoài ra, biểu tượng con Nhện trên ngực của Venom không còn là sự ám ảnh bởi Spider-Man, mà là nó bị ám ảnh bởi biểu tượng con rồng đỏ trên bộ giáp của Knull. Venom có thể vẫn còn lưu giữ kí ức của cụ tổ sau lần kết bè với Spidey, và vì thế mà biểu tượng của nó chính là sự kết hợp giữa cả 2 biểu tượng trên. Điều này đã được chính họa sĩ của Venom (2018), Ryan Stegman xác nhận trên Twitter.

Chia sẻ

Bài viết

Yasha

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất