Phim Ảnh

Sao Thái 'vượt biên' khi trót yêu 'gà' nhà đối thủ: Người bị cấm cản, người thẳng thắn công khai

Hướng Dương
Chia sẻ

3 cặp sao Thái Lan đang yêu nhau mặn nồng mặc dù họ làm việc ở các kênh khác nhau.

Trên đây là 3 cặp nghệ sĩ xứ chùa Vàng đã hẹn hò được nhiều năm, đáng nói họ đang hoạt động dưới các công ty đối thủ. Có những câu chuyện tình được ví von như Romeo và Juliet cũng bởi điều này, nhưng quan trọng họ vẫn nắm tay đồng hành cùng nhau qua nhiều năm tháng.

1. Weir Sukollawat và Bella Ranee

Yêu nhau 9 năm, Weir Sukollawat và Bella Ranee là một trong những cặp sao Thái Lan được yêu thích nhất. Nhưng để đi được đến ngày hôm nay chuyện tình của họ đã phải trải qua không ít khó khăn. Thời điểm khi mới xuất hiện tin đồn Weir và Bella đang hẹn hò thông qua những hình ảnh được chụp bởi cánh săn tin đã làm cư dân mạng dậy sóng. 

Thời điểm đó Weir Sukollawat đang bắt đầu nổi tiếng, là "gà cưng" của đài 7 còn Bella Ranee đang dần phát triển sự nghiệp dưới danh nghĩa diễn viên độc quyền của đài 3. Mà khi ấy đài 3 và đài 7 đang là hai công ty đối thủ lớn của nhau, cạnh tranh gay gắt về mảng rating phim truyền hình. Việc hai ngôi sao đang lên của họ hẹn hò là điều không thể.

Weir Sukollawat đã bị phía người lớn trong đài gọi lên nhắc nhở về chuyện tình cảm, người hâm mộ thì chỉ trích gay gắt vì khi đó cả Weir và Bella đang được gán ghép "phim giả tình thật" với những bạn diễn của mình. Để bảo vệ bạn gái Weir Sukollawat đã lên tiếng xác nhận cả hai chỉ là bạn bè, lảng tránh các câu hỏi của truyền thông, thậm chí anh chàng còn không dám đến dự đám tang của bố Bella vì sợ soi mói. 

Cặp đôi đã trải qua một quãng thời gian dài yêu trong thầm lặng như vậy cho đến vài năm trở lại đây khi mọi thứ đã ổn định hơn, cả hai đã trưởng thành hơn họ mới có thể thoải mái khi nhắc về đối phương. Vượt qua bao sóng gió, trở ngại và khó khăn hai diễn viên hàng đầu đã có 10 năm gắn bó, không ồn ào và bền chặt. Hiện tại họ vẫn hoạt động dưới hai kênh khác nhau nhưng có chung quản lý.

2. Mik Thongraya và Bow Maylada

Thêm một cặp đôi trai đài 7 gái đài 3 khác chính là Mik Thongraya và Bow Maylada. Cặp đôi này khá đặc biệt. Họ nên duyên từ bộ phim ăn khách Phép thuật tình yêu phát sóng năm 2019 trên TV7 Thái Lan. Có thể bạn đã biết hai diễn viên trẻ có xuất phát điểm là diễn viên dưới trướng đài 7, đây cũng là cái nôi để cả hai gặp gỡ và làm việc cùng nhau. 

Bước ra từ bộ phim thành công cặp đôi được khán giả yêu mến và ship họ thành một cặp đôi thực sự. Cũng có khá nhiều tin đồn Mik Thongraya tán tỉnh bạn diễn bởi những hành động thân mật và thoải mái của họ khi ở cạnh nhau. Đến giữa năm 2020, cặp đôi này chính thức công khai hẹn hò, trở thành cặp đôi "phim giả tình thật" mới của đài 7. 

Không chỉ xứng đôi vừa lứa mà hai nghệ sĩ tài năng còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía người hâm mộ. Cả hai có thể thoải mái đi chơi, hẹn hò, thả thính nhau trên mạng xã hội. Tuy nhiên vừa mới công khai yêu nhau chưa lâu thì Bow Maylada đã quyết định không gia hạn hợp đồng với kênh 7 để tìm kiếm những cơ hội mới cho bản thân. 

Sau đó cô lựa chọn làm việc với đài 3 với bản hợp đồng 5 năm. Bạn trai của cô vẫn tiếp tục hoạt động dưới danh nghĩa diễn viên kênh 7. Không còn sống chung dưới "một mái nhà" nhưng nó không hề làm ảnh hưởng tới chuyện tình cảm của cả hai. Họ chia sẻ rằng vẫn gặp gỡ nhau khi rảnh và luôn ủng hộ các dự án mới của đối phương.

3. Krating Khunnarong và Kapook Phatchara

Cặp đôi này sẽ khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi sự âm thầm nhưng bền vững của họ. Nam diễn viên đang lên Krating Khunnarong đang làm việc với TV3 Thái Lan, trong khi bạn gái của anh - nữ diễn viên Kapook Phatchara là một ngôi sao nổi tiếng dưới trướng GMM TV.

Cả hai đã có khoảng thời gian hơn 5 năm đồng hành cùng nhau. Một mốc thời gian khá dài mà ít khán giả nghĩ rằng cặp đôi này đã trải qua bởi họ khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Bạn gái của Krating năm nay bước sang tuổi 27 còn anh ấy hiện 25 tuổi. 

Krating Khunnarong nhận được phản hồi tốt từ người xem cho sự thể hiện của mình trong hai bộ phim truyền hình mới Minh châu rực rỡHận tình hoán phận. Đó là lý do mà chuyện tình cảm của anh và bạn gái được khán giả quan tâm nhiều hơn. 

Làm việc với nhiều bạn diễn nữ không tránh khỏi việc bị gán ghép "phim giả tình thật", tuy nhiên Krating Khunnarong rất thẳng thắn trong việc này. Anh luôn biết cách để bảo vệ cũng như khẳng định vị trí đặc biệt của cô gái này với mình trước truyền thông và dư luận. Cùng là diễn viên nên cả hai thấu hiểu cho công việc của đối phương, không ghen tuông vô cớ khi bạn trai/bạn gái của mình đóng cảnh tình cảm với bạn diễn khác. 

Các cặp đôi này thật tuyệt vời đúng không nào? Bạn muốn cặp nào sẽ sớm về chung một nhà nhất?

Chia sẻ

Bài viết

Hướng Dương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất