Phim Ảnh

Cái kết của Iron Man trong Endgame sẽ khác nếu không có Spider Man

Nguyễn Trần Đăng Khoa
Chia sẻ

Sự biến mất của Spider Man chính là thứ khiến Iron Man đi đến nhiều quyết định liều lĩnh đến vậy xuyên suốt Endgame

Có thể nói, mối quan hệ giữa Tony Stark và cậu "cháu nuôi" Peter Parker là một trong những yếu tố ảnh hưởng cục diện đến với cái kết của nhân vật này trong MCU. Nếu không có Spider Man, cái kết của Iron Man trong MCU có lẽ sẽ rất khác. 

Cái kết của Iron Man trong Endgame sẽ khác nếu không có Spider Man Ảnh 1

Có một sự thật không thể chối cãi, đó là không nhiều người thích mối quan hệ giữa 2 nhân vật này. Trước đây, Spider Man luôn được gắn liền với hình tượng một siêu anh hùng độc lập và cô đơn, luôn phải chiến đấu với những kẻ phản diện một mình. 

Cái kết của Iron Man trong Endgame sẽ khác nếu không có Spider Man Ảnh 2

Khi đến với MCU, người xem lại thấy Spider Man của Tom Holland quá phụ thuộc vào các siêu anh hùng khác, hay chính xác hơn là Iron Man của Robert Downey Jr. Tuy nhiên, chính điều này đã ảnh hưởng đến những quyết định của Tony Stark trong Endgame.

Peter Parker cho Tony Stark biết cảm giác làm cha

Cái kết của Iron Man trong Endgame sẽ khác nếu không có Spider Man Ảnh 3

Sau 5 năm kể từ trận chiến Infinity War, Tony Stark đã làm cha của của cô bé Morgan Stark. Tuy nhiên trước đó, anh cũng đã biết được cảm giác đó ra sao, khi có trách nhiệm tương tự với cậu nhóc Peter Parker, người mà chính anh đã đưa vào nhóm Avengers. 

Thêm vào đó, mối quan hệ giữa Iron Man và bố của mình, Howard Stark không hề tốt chút vào. Howard luôn quá bận rộn với công việc và ông dường như chẳng hề có thời gian cho Tony. Hay nói cách khác, ông chẳng hề yêu thương gì anh, chí ít thì đó là những gì anh nghĩ.

Tuy nhiên, khi Iron Man cùng Captain America trở về quá khứ để lấy khối Tesseract, anh đã có cơ hội gặp mặt bố của mình, và cũng chính lần gặp mặt đó, đã khiến anh chàng nhận ra những sai lầm trong suy nghĩ của mình về bố. 

Cái kết của Iron Man trong Endgame sẽ khác nếu không có Spider Man Ảnh 4

Howard thật sự là người có thể làm mọi thứ vì con trai mình, kể cả việc hy sinh cả tính mạng. Có vẻ như chính cuộc gặp ngắn ngủi đó đã chỉ dạy được cho Tony rất nhiều thứ, bao gồm cả trách nhiệm mà anh phải có đối với Peter.

Chính vì sự yêu thương và kì vọng quá lớn, nên Tony mới cảm thấy thật sự bực tức khi cậu nhóc truy đuổi theo Vulture và cố gắng trở thành một người hùng. Cũng trong lần la mắng đó, Tony tự nhớ lại hình ảnh của cha mình và cho rằng bản thân anh bắt đầu giống với Howard Stark.

Sự biến mất của Spider Man là thất bại lớn nhất của Iron Man

Cái kết của Iron Man trong Endgame sẽ khác nếu không có Spider Man Ảnh 5

Trong bộ phim Spider Man: Homecoming, Tony Stark đã nói rõ, rằng nếu có bất kì điều gì xảy ra với cậu nhóc, thì đó hoàn toàn là vì anh, bởi chính Tony đã đưa Peter đến với những trận đấu của nhóm Avengers, cũng như trao cho cậu nhóc một bộ giáp với đầy đủ những vũ khí tối tân nhất. 

Trong Endgame, dù suýt chết dưới tay Thanos, chứng kiến sự thất bại của toàn bộ nhóm Avengers cũng nhưng từng đối mặt với cảnh lơ lửng ngoài vũ trụ, nhưng câu đầu tiên anh thốt ra khi về lại trái đất, chính là "I lost the kid" (Tôi không cứu được thằng nhóc). Điều đó cho tất, đối với Iron Man, Peter Parker thật sự có một vai trò vô cùng lớn và là một người mà anh cực kì yêu thương.

Hàng loạt quyết định quan trọng của Iron Man trong Endgame chính là vì Peter Parker

Cái kết của Iron Man trong Endgame sẽ khác nếu không có Spider Man Ảnh 6

Sau 5 năm kể từ sự kiện Infinity War, Tony Stark đã cưới Pepper Potts và có cho mình một cô con gái cực kì đáng yêu. Có thể nói, đó là mọi thứ mà một tỉ phú, một siêu anh hùng như Tony Stark còn thiếu. Tuy nhiên, anh lại quyết định đánh cược tất cả điều đó, để tạo đường hầm thời gian và trở về quá khứ cùng những người đồng đội, để đổi lấy một hy vọng nhỏ cứu lấy cậu nhóc. 

Cái kết của Iron Man trong Endgame sẽ khác nếu không có Spider Man Ảnh 7

Nhớ lại những lời mà Pepper đã nói trước đó, rằng cô cảm thấy may mắn, bởi những người họ yêu thương không biến mất từ cú búng tay của Thanos, nhưng rồi hình bóng của Peter Parker vẫn luôn ám ảnh anh.

Cái kết của Iron Man trong Endgame sẽ khác nếu không có Spider Man Ảnh 8

Ngoài ra, lựa chọn hy sinh trong khoảnh khắc cuối cùng của Endgame, một phần cũng là vì Tony Stark hoàn toàn tin tưởng Peter. Trong Spider Man: Far From Home, Happy đã nói với cậu nhóc, rằng lý do duy nhất mà Tony có thể mang cả 6 viên đá và hy sinh tính mạng mình, vì biết rằng sau khi anh ra đi, thế giới vẫn còn một người có thể thay anh gánh vác mọi thứ, và người đó chính là Spider Man. 

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Trần Đăng Khoa

Tin mới nhất