Phim Ảnh

'Black Panther' làm nên lịch sử, trở thành phim siêu anh hùng đầu tiên được đề cử Oscar Phim Hay Nhất

Tuấn Vũ
Chia sẻ

Bộ phim về chàng siêu anh hùng da màu Black Panther vừa gây bất ngờ khi được xướng tên trong danh sách đề cử hạng mục cao nhất tại Oscar 2019, tranh đấu cùng A Star Is Born, Roma...

Giải thưởng Viện Hàn Lâm, hay còn gọi là giải Oscar là thành tích cao nhất dành cho các cá nhân hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh tại Hollywood và trên thế giới. Được tổ chức mỗi năm một lần, lễ trao giải Oscar luôn quy tụ những gương mặt đình đám nhất của làng phim ảnh, đồng thời được xem là sân khấu vinh danh lớn nhất cho những tài năng xuất chúng của môn nghệ thuật thứ bảy.

Những bộ phim được tôn vinh trên sân khấu Oscar thường là những tác phẩm chính kịch, có giá trị nghệ thuật và nhân văn lớn. Rất hiếm khi những bộ phim bom tấn có cơ hội tranh tài tại đấu trường Oscar, và nếu có thì cũng phải là những siêu phẩm có tính đột phá, được đầu tư lớn như Titanic (1997), Chúa Nhẫn (2004) hay Avatar (2009).

Từ trước đến nay, thể loại hành động siêu anh hùng luôn được xem là dòng phim “vô duyên” với đấu trường Oscar nhất. Những bộ phim dựa trên các nhân vật truyện tranh, lại mang nội dung đấu tranh thiện-ác quá quen thuộc khiến thể loại này ít khi nào được Viện Hàn Lâm danh giá công nhận.

Ngoài trường hợp cá biệt như The Dark Knight (2008) - thắng giải Nam Phụ, thì phim anh hùng chỉ có cơ hội giành những giải phụ như phối âm, hóa trang… Thậm chí, tác phẩm kinh điển Superman (1978) tiên phong cho dòng phim này cũng chỉ được vinh danh với một giải Oscar Đặc Biệt dành cho… kỹ xảo.

Tuy nhiên, những năm gần đây, với sự lên ngôi của các “vũ trụ phim”, thể loại siêu anh hùng đã trở thành dòng phim ăn khách nhất màn ảnh rộng toàn cầu. Đặc biệt trong năm 2018, hàng loạt bộ phim đã đem về doanh thu cao ngất ngưởng, khiến Viện Hàn Lâm cũng không còn “ghẻ lạnh” được thêm nữa.

Nếu như 2 năm trước, Logan của hãng Fox đã nhận đề cử Kịch Bản Chuyển Thể - thuộc nhóm giải cao nhất tại Oscar, thì năm nay, một bộ phim siêu anh hùng khác đã tiến xa hơn nữa. Cụ thể là Black Panther, do hãng Marvel Studios sản xuất, đã trở thành phim siêu anh hùng đầu tiên trong lịch sử nhận đề cử tại hạng mục Phim Hay Nhất - giải thưởng cao nhất tại đấu trường Oscar.

Black Panther là bộ phim thứ 18 trong vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU). Bộ phim xoay quanh siêu anh hùng cùng tên, vốn là quốc vương của một cường quốc bí mật ở Châu Phi có tên Wakanda. Dù Wakanda sở hữu những công nghệ, vũ khí tối tân bậc nhất thế giới, họ lại che giấu sự tồn tại của mình với bên ngoài.

Hệ quả là Erik Killmonger - em họ của Black Panther, người sinh ra ở Mỹ và bị Wakanda bỏ mặc đã tìm cách thâm nhập quê hương để tranh ngai vàng với anh. Không chỉ vậy, Killmonger còn ấp ủ âm mưu phân phát vũ khí Wakanda cho dân da màu toàn thế giới, để lật đổ mọi sự phân biệt, đàn áp họ đã chịu đựng bấy lâu nay.

Với đạo diễn và dàn diễn viên gần như toàn bộ là người da màu, lại đặt bối cảnh ở châu Phi đầy màu sắc thổ dân, Black Panther đã trở thành dấu mốc lịch sử của phim siêu anh hùng nói riêng và điện ảnh nói chung.

Chưa hết, bộ phim còn chạm tới những vấn đề chủng tộc sâu sắc còn tồn đọng trong chính xã hội hiện nay. Bởi vậy, nhiều người coi đề cử Oscar của Black Panther không chỉ nhờ vào giá trị nội dung, mà còn cả giá trị tinh thần nó mang đến cho người xem.

Bên cạnh Phim Hay Nhất, Black Panther còn được đề cử ở 4 hạng mục phụ khác gồm Phối Âm, Thiết Kế Trang Phục, Nhạc Phim và Chỉ Đạo Nghệ Thuật. Tuy nhiên, bộ phim chưa chắc đã có cơ hội chiến thắng, do đối thủ của nó là 7 tác phẩm cũng không kém phần nặng ký: A Star Is Born, Bohemian Rhapsody, Roma, The Favorite, Green Book, Vice Black Klansman.

Lễ trao giải Oscar 2019 sẽ được truyền hình trực tiếp vào sáng thứ hai, 25/3 từ nhà hát Dolby, bang California, Mỹ.

Chia sẻ

Bài viết

Tuấn Vũ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất