Phim Ảnh

Pimtha và Bank Thiti sẵn sàng chịu trách nhiệm pháp lý vì không thực hiện quy định phòng dịch COVID-19

Nguyễn Thu Hà - CTV
Chia sẻ

Gây ra ảnh hưởng nặng nề từ việc thiếu ý thức xã hội trong việc phòng chống dịch bệnh khiến cư dân mạng nổi cơn thịnh nộ, Pimtha và Bank Thiti đồng loạt lên tiếng xin lỗi.

Vừa qua cư dân mạng Thái Lan đã vô cùng tức giận và thất vọng về vụ việc nữ thần tượng mạng Pimtha thông báo cô đã bị nhiễm COVID-19 cùng lịch trình dài những địa điểm cô đã ghé qua trước khi phát hiện bệnh. Hiện tại nàng hotgirl đang trong thời gian điều trị bệnh. Trước làn sóng chỉ trích dữ dội của netizen về hành động thiếu ý thức xã hội, Pimtha đã đăng một bài viết khá dài bày tỏ cảm giác tội lỗi của mình, gửi lời xin lỗi từ tận trái tim và sẵn sàng bồi thường cho những người bị ảnh hưởng cũng như sẽ gặp mặt cơ quan pháp lý.

Nguyên văn bài viết của Pimtha như sau:

"Biết ơn tất cả mọi người. Trong vài ngày qua Pim đã nhận thức và biết được hậu quả mà mình gây ra với nhiều doanh nghiệp. Quan trọng nhất nó ảnh hưởng nặng nề đến các bạn sinh viên không thể tiếp tục đi học Đại học trong giai đoạn này. Pim thực sự cảm thấy rất tiếc. Không thờ ơ với sự việc này Pim sẵn sàng nhận mọi tội lỗi đã gây ra mà không cần bàn cãi thêm gì cả. Trong suốt thời gian qua Pim và gia đình đã tiếp xúc với nhiều doanh nhân và những người liên quan, từ sự việc này Pim sẵn sàng hẹn gặp và bồi thường cho họ sau khi bản thân điều trị khỏi bệnh.

Bên cạnh đó Pim cũng sẽ gặp gỡ cán bộ để chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật. Pim xin cảm ơn tất cả các doanh nghiệp và những người có liên quan đã tha thứ cũng như khuyến khích Pim mau khỏi bệnh. Mặc dù mọi người đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi hành động bất cẩn của Pim. Pim xin một lần nữa gửi lời xin lỗi đến mọi người vì đã không tuân thủ nghiêm túc các quy định của tỉnh Chiang Mai.

Pim cũng biết rằng những gì đã làm không thể chữa lành hoặc giảm thiểu tất cả những thiệt hại gây ra cho những người bị ảnh hưởng nhưng tôi hi vọng sẽ có thể trả giá ít nhiều cho những việc mình đã làm và điều này sẽ không xảy ra nữa. Chúc mọi người luôn khỏe mạnh, bình an và thành thật xin lỗi mọi người một lần nữa."

Sau Pimtha, nam diễn viên Bank Thiti của công ty Nadao Bangkok cũng đăng bài xin lỗi khán giả và người hâm mộ. Anh bị tố giác đi du lịch nhiều nơi cùng Pimtha ở Chiang Mai. Ngay lập tức hai người hứng chịu làn bão chỉ trích của dư luận.

Cụ thể nam diễn viên viết: "Sau khi biết tin tôi và chị gái đã được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và theo dõi các triệu chứng. Kết quả xét nghiệm tôi nhận được là Inconclusive, tức là phát hiện vi trùng đã chết từ trước không lây nhiễm cho người khác (Bank Thiti từng nhiễm COVID-19 vào tháng 4). Nhưng để chắc chắn tôi sẽ kiểm tra lại sau khi hết 14 ngày cách ly, còn phần chị gái tôi là âm tính.

Tôi sẽ liên hệ với Văn phòng Ủy ban Y tế Công đồng để chịu trách nhiệm về pháp lý. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người dân Chiang Mai, các doanh nghiệp và nhân viên đã bị ảnh hưởng vì hành động của tôi. Tôi đã nghe về những tác động nặng nề do mình gây ra, tôi thực sự cảm thấy có lỗi về những gì đã làm. Tôi xin lỗi vì đã không tìm hiểu kĩ cũng như suy nghĩ cẩn trọng. Tôi thừa nhận mọi lỗi lầm và xin hứa sẽ không để sự việc xảy ra thêm lần nào nữa.

Tôi biết hành động của mình đã gây tổn hại lớn, không có cách nào để biến mọi việc trở lại như lúc ban đầu nhưng tôi sẽ cố gắng liên hệ với nhiều nơi mình từng đến để chịu trách nhiệm và bồi thường dù ít hay nhiều. Một lần nữa tôi xin lỗi mọi người."

Tuy nhiên lời xin lỗi lúc này của hai nhân vật có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội đã quá muộn màng. Với netizen Thái Lan lúc này những lời xin lỗi không thể xoa dịu những tổn hại và ảnh hưởng lớn cho hai nghệ sĩ gây ra.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Thu Hà - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất