Phim Ảnh

Bàng hoàng với loạt tai nạn thảm khốc trên phim trường: Người mất mạng, người bị cá mập cắn xé

Thanh An
Chia sẻ

Nhiều vụ tai nạn thảm khốc diễn ra trên phim trường đã khiến đạo diễn, dàn diễn viên đau lòng, ám ảnh nhiều năm về sau.

Harry Potter: Diễn viên đóng thế tàn tật cả đời ở tuổi 25

Trong phần phim Harry Potter and the deathly hallows 1 (Harry Potter và bảo bối tử thần 1), nam diễn viên đóng thế David Holmes thực hiện phân cảnh bay trên không ở vụ cháy phòng chứa đồ. Khi đang lơ lửng trên không, nam diễn viên bất ngờ va mạnh vào một bức tường và rơi xuống đất.

David Holmes vĩnh viên bị tê liệt khi mới 25 tuổi.

Cú va chạm đã khiến David Holmes rạn xương cổ, từ đó khiến anh bị tê liệt toàn thân và không thể vận động ở tuổi 25. Sau vụ tai nạn, David nhận được nhiều sự giúp đỡ của các diễn viên trong phim.

The dark knight: Nhân viên quay phim thiệt mạng vì tai nạn ô tô

Vào năm 2007, Conway Wickliffe - một nhân viên quay phim của The Dark Knight (Kỵ Sĩ Bóng Đêm) đã thiệt mạng khi quay thử một cảnh hành động nguy hiểm.

Khi ngồi ở ghế sau để quay cảnh đua xe, anh đưa người ra khỏi cửa số xe hơi đang chạy với tốc độ cao. Tuy nhiên, chiếc xe không kịp rẽ ở khúc cua, thay vào đó đâm vào một chiếc cây bên đường.

Không ngờ rằng The Dark Knight là bộ phim cuối cùng mà Conway Wickliffe tham gia trong đời.

Người tài xế may mắn văng ra khỏi xe nhưng Conway Wickliffe bị thương nặng và qua đời ngay trên phim trường tại QinetiQ.

 

The crow: Con trai Lý Tiểu Long bỏ mạng vì trúng đạn thật

Năm 1994, Lý Quốc Hào - con trai của Lý Tiểu Long gặp tai nạn thảm khốc khi thủ vai chính trong phim The Crow (Quạ Đen). Cảnh quay diễn tả cảnh Lý Quốc Hào trở về căn hộ và phát hiện bạn gái đang bị nhóm côn đồ trong tay có súng cưỡng hiếp.

Thế nhưng thay vì sử dụng đạn đạo cụ, nhà sản xuất lại dùng đạn tự chế dẫn đến sai lầm tai hại. Khi Michael Masse bóp còi, viên đạn đã bay thẳng vào bụng của Lý Quốc Hào khi anh đứng cách đó khoảng 4m.

Con trai Lý Tiểu Long bỏ mạng đau lòng trên phim trường.

Ngay lúc đó, nam diễn viên tỏ ra đau đớn nhưng mọi người đều nghĩ anh đang diễn nên không quan tâm. Đến khi Lý Quốc Hào ngã gục xuống thì mọi việc đã muộn. Nam diễn viên ra đi khi chỉ mới 28 tuổi.

 

Twilight zone: Ba diễn viên tử nạn vì tai nạn trực thăng

Trong một cảnh quay của Twilight Zone (1983), vụ tai nạn thảm trực thăng thảm khốc khiến diễn viên Vic Morrow và hai diễn viên nhí Myca Dinh Le (7 tuổi) và Renee Shin - Yi Chen (6 tuổi) tử vong.

Dù đã 38 năm trôi qua nhưng vụ việc vẫn khiến khán giả xót xa mỗi khi nhắc lại.

Xem thêm: 'Nhất kiến khuynh tâm' lên sóng: Khán giả hoảng hốt vì kỹ xảo rẻ tiền, gu thời trang khó hiểu!

Được biết, chiếc trực thăng đang bay với độ cao 8 mét, vụ nổ pháo hoa khiến cắt đứt đuôi cánh quạt. Chiếc trực thăng mất kiểm soát và rơi trúng đầu Vic Morrow và Myca Dinh Le, còn Yi Chen bị nghiền nát đến chết. Mọi người ở trong trực thăng may mắn sống sót, một số bị thương nhẹ. 

 

Shark: Diễn viên đóng thế bị cá mập cắn chết

Vào năm 1969, đoàn làm phim Shark! đã sử dụng một con cá mập thật để quay phim. Sau khi quay xong, khi đang thả nó lại dưới nước thì con cá mập bất ngờ lao vào tấn công diễn viên đóng thế Jose Marco.
 

Sự việc đau lòng được miêu tả trên poster của bộ phim.

Đoàn làm phim nhanh chóng dùng súng để giết cá mập nhưng tất cả đã muộn khi cơ thể của Jose Marco đã bị cắn xé dã man. Sau này, nhà sản xuất phim còn dùng chính cái chết của nam diễn viên đóng thế để quảng bá cho bộ phim.

 

Now you see me: Nữ chính suýt chết đuối, kêu cứu nhưng không ai biết

Now You See Me là bộ phim ảo thuật gây bão khi ra rạp vào năm 2013. Để có được thành công này, nữ diễn viên Isla Fisher phải mạo hiểm đóng nhiều cảnh quay nguy hiểm.

Trong đó phải kể đến phân cảnh ảo thuật gia Henley - nhân vật của Isla Fisher tự nhốt mình vào bồn nước với tay bị khóa bằng sắt. Trong khoảng thời gian nhất định, cô phải lấy tìm cách mở khóa trước khi những con cá ăn thịt piranha được đổ vào bồn. Để tăng phần kịch tính, Henley giả vờ bị mắc kẹt và không thể thoát ra ngoài.

Cảnh quay mạo hiểm suýt mất mạng của Isla Fisher.

Tuy nhiên, sự việc nằm ngoài dự đoán khi nữ diễn viên bị mắc kẹt với sợi dây xích trên người. Cô ra sức đập kính cầu cứu nhưng cả ekip tưởng rằng cô chỉ đang diễn.

Một lúc sau, nhân viên nhận ra tình trạng bất ổn của cô và nhanh chóng kéo chốt cửa bồn nước. Nữ diễn viên đã phải nín thở trong bồn nước gần 3 phút, chỉ chậm chân một chút là cô có thể bị chết đuối.

 

The Expendables 2: Diễn viên đóng thế mất mạng vì lao vào đám lửa

Trong cảnh quay nổ thuyền cao su ở bộ phim The Expendables 2 (2011), hai diễn viên đóng thế người gốc Trung Quốc phải thực hiện cảnh quay lao vào đám lửa chiến đấu. Tuy nhiên, vì vụ nổ gây ra hiệu ứng quá lớn, tất cả diễn viên đóng thế đều đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc khiến một diễn viên mất mạng và nhiều diễn viên khác bị thương nặng.

Dù được cấp cứu tại bệnh viện địa phương Tokuda nhưng một diễn viên đóng thế đã thiệt mạng, số còn lại bị thương. Nạn nhân còn sống phải trải qua 5 tiếng phẫu thuật trên bàn mổ.

 

Rust: Súng đạo cụ bất ngờ phát nổ, nữ diễn viên mất mạng

Mới đây, nam diễn viên người Mỹ Alec Baldwin đã vô tình gây ra tai nạn chết người bằng một khẩu súng đạo cụ trên phim trường bộ phim Rust.

Nội dung phim xoay quanh nhân vật Harland Rust do Alec Baldwin thủ vai, nhân vật này sống ngoài vòng pháp luật và đang lên kế hoạch giúp cho người cháu trai của mình tránh khỏi án tử hình vì sát hại một cao bồi khác.

Alec Baldwin bàng hoàng gọi điện cho người thân sau sự cố.

Tuy nhiên trong một cảnh quay, khẩu súng đạo cụ trên phim trường bất ngờ phát nổ, khiến cho quay phim Halyna Hutchins (42 tuổi) bị thương rất nặng và đã qua đời tại bệnh viện. Trong khi đó, đạo diễn Joel Souza (48 tuổi) cũng bị thương nặng và phải điều trị tích cực tại bệnh viện. 

Xem thêm: 10 phim Hoa ngữ ngược luyến tàn tâm khiến khán giả 'khóc cạn nước mắt'!

Chia sẻ

Bài viết

Thanh An

Tin mới nhất