Phim Ảnh

Backstreet Rookie trở thành bộ phim nhận được khiếu nại dân sự về yêu cầu ngừng chiếu nhiều nhất trong lịch sử truyền hình Hàn Quốc

Kim Oanh
Chia sẻ

Backstreet Rookie (Cửa hàng tiện lợi Saet Byul) đúng là một tác phẩm vướng phải nhiều “sao quả tạ” nhất của Ji Chang Wook. Chưa một kịch bản nào anh nhận lại gặp nhiều sự cố đến như vậy, vừa qua cơ quan chức năng đã “note” đến tác phẩm này và có nguy cơ Backstreet Rookie sẽ bị ngừng công chiếu?

Backstreet Rookie tập 7 sẽ tiếp tục với sự ra đi của Kim Yoo Jung 

Knet ngày càng khắt khe với những tác phẩm liên quan đến chủ đề giới tính và dị ứng với những cảnh quay nhạy cảm, sau “Thế giới hôn nhân”, Knet thẳng tay khiếu nại đến cục điện ảnh Hàn Quốc để ngưng phát sóng những bộ phim có nội dung nhạy cảm và “Backstreet Rookie” cũng không ngoại lệ. Với hơn 6000 lượt khiếu nại của khán giả, Cục điện ảnh đang xem xét lại nội dung và nguy cơ ngưng phát sóng có thể xảy ra với Ji Chang Wook. 

Backstreet Rookie trở thành bộ phim nhận được khiếu nại dân sự về yêu cầu ngừng chiếu nhiều nhất trong lịch sử truyền hình Hàn Quốc Ảnh 1
Bộ phim với sự tham gia của Ji Chang Wook và Kim Soo Hyun 

Ji Chang Wook và Kim Yoo Jung là hai điểm nhấn trọn vẹn về diễn xuất và ngoại hình để tạo nên một tác phẩm thành công thế nhưng với kịch bản quá nhiều lỗ hổng và thiếu tính nhân văn sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến hai diễn viên tài năng này. “Backstreet Rookie” từ khi phát sóng đã khiến đa phần khán giả thất vọng và bị chê tả tơi về kỹ xảo hình ảnh bộ phim, người ta nghi ngờ đôi mắt chọn kịch bản của Ji Chang Wook, anh “thừa đẹp trai tài năng nhưng lại thiếu tỉnh táo”, Backstreet Rookie đang đi trên đại lộ trở thành bom xịt của điện ảnh Hàn nửa cuối năm 2020. 

Backstreet Rookie trở thành bộ phim nhận được khiếu nại dân sự về yêu cầu ngừng chiếu nhiều nhất trong lịch sử truyền hình Hàn Quốc Ảnh 2
Cảnh hôn gây tranh cãi "nụ hôn của một nữ sinh với ông chú 30 tuổi"?

Xem xét kỹ hơn Backstreet Rookie (Cửa hàng tiện lợi Saet Byul) có thực sự nhạy cảm hay Knet càng ngày càng khắt khe? Với nội dung về đời sống tuổi trẻ, ước mơ khát vọng và theo đuổi một tình yêu chân chính. Thế nhưng Backstreet Rookie lại bị cuốn vào cuộc tranh cãi về quấy rối tình dục, khi một nữ sinh cấp 3 lại đem lòng yêu và cưỡng hôn một ông chú 30 tuổi, tiếp đến là những học sinh mặc váy ngắn nhảy múa, uống rượi và hát karaokie và sẵn sàng hỗn chiến chỉ vì các mâu thuẫn tình cảm. Chưa hết, tác giả truyện tranh người lớn với căn phòng tràn ngập cảnh khỏa thân và phô diễn những tình tiết nhảy cảm của phụ nữ. Bộ phim gây hoang mang cho các bậc phụ huỵnh và họ lo ngại những thông điệp không lành mạnh sẽ ảnh hướng đến lối sống của thanh thiếu niên Hàn Quốc. 

Backstreet Rookie trở thành bộ phim nhận được khiếu nại dân sự về yêu cầu ngừng chiếu nhiều nhất trong lịch sử truyền hình Hàn Quốc Ảnh 3
Những cảnh hỗn chiến được cho là sẽ ảnh hướng đến lối sống giới trẻ 
Backstreet Rookie trở thành bộ phim nhận được khiếu nại dân sự về yêu cầu ngừng chiếu nhiều nhất trong lịch sử truyền hình Hàn Quốc Ảnh 4
Những cảnh nữ sinh mặc váy ngắn bỏ học đi hát karaoke 

Theo Media Today, Backstreet Rookie đã nhận được 6.384 khiếu nại dân sự, đây là một con số khủng khiếp. Đại diện Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc (KOCSC) tuyên bố: "Đây là chương trình nhận được nhiều khiếu nại dân sự nhất trong năm qua. Thậm chí, đây có thể là phim bị khiếu nại nhiều nhất lịch sử truyền hình". Chủ tịch Heo Mi Sook của KOCSC đã tổ chức một cuộc họp tại Seoul vào ngày 8/7 và họ đã quyết định cho phép nhà sản xuất bộ phim giải trình về các vi phạm của mình. Một hội đồng gồm 5 thành viên đã được lập ra để xử lý vi phạm này.

Backstreet Rookie trở thành bộ phim nhận được khiếu nại dân sự về yêu cầu ngừng chiếu nhiều nhất trong lịch sử truyền hình Hàn Quốc Ảnh 5
Những hình ảnh và âm thanh nhạy cảm của nhà viết truyện tranh 19+

Ủy ban cũng chỉ trích giới hạn lứa tuổi của bộ phim. Thành viên ủy ban Park Sang Soo chia sẻ: "Có quá nhiều khiếu nại dân sự là vì webtoon Backstreet Rookie được xếp hạng 19+, nhưng phim đã cố gắng thay đổi nó thành 15+. Tuy nhiên, họ không chỉnh sửa một cách cẩn thận. Ngôn ngữ mang nặng tính khêu gợi được sử dụng một cách bừa bãi. Mặc dù là một bộ phim truyền hình, tác hại về đạo đức và cảm xúc đối với thanh thiếu niên là rất lớn". Một thành viên khác của ủy ban cũng cho biết: "Đây có vẻ không giống một phim 15+".

Backstreet Rookie trở thành bộ phim nhận được khiếu nại dân sự về yêu cầu ngừng chiếu nhiều nhất trong lịch sử truyền hình Hàn Quốc Ảnh 6
Nguy cơ bị ngừng công chiếu sẽ khiến Backstreet Rookie trở thành bom xịt 

Thành viên ủy ban Kang Jin Sook cũng bày tỏ sự bất bình với chi tiết xúc phạm phụ nữ. Cô nhận xét: "Khi xem webtoon, tôi thấy các em gái tuổi teen trở thành đối tượng tình dục hóa thông qua quan điểm của đàn ông. Vì webtoon đó được sử dụng làm tác phẩm gốc, bộ phim cũng có nhiều cảnh xúc phạm phụ nữ". Chủ tịch Heo Mi Sook cũng đặt câu hỏi liệu bộ phim có thật sự "thân thiện với gia đình" hay không.

Backstreet Rookie trở thành bộ phim nhận được khiếu nại dân sự về yêu cầu ngừng chiếu nhiều nhất trong lịch sử truyền hình Hàn Quốc Ảnh 7
Ban biên tập đang sắp xếp và cắt bỏ những cảnh quay không được phát sóng 

Sau loạt tranh cãi trên, những cảnh có vấn đề đã được biên tập lại, xóa khỏi bản phim trên các trang trực tuyến và phiên bản truyền hình cũng được thay đổi cắt bớt để phù hợp nội dung hơn. Backstreet Rookie tiếp tục được phát sóng vào 20h00 (giờ Việt Nam) thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh SBS Drama, hãy cùng Saostar cập nhật những thông tin mới nhất nhé! 

Chia sẻ

Bài viết

Kim Oanh

Tin mới nhất