Phim Ảnh

Bạch Lộc khoe góc nghiêng thần thánh, da trắng nõn dưới trời tuyết ở hậu trường 'Trường nguyệt tẫn minh'

Đường Nghệ Hân
Chia sẻ

Tạo hình mới của Bạch Lộc trong dự án "Trường nguyệt tẫn minh" gây chú ý. Nữ diễn viên được khen là rất hợp với trang phục cùng kiểu tóc trong các phim cổ trang.

Sau khi gặt hái thành công vang dội trong Châu sinh như cố Nhất sinh nhất thế thời gian tới, Bạch Lộc sẽ tái xuất trong phim mới mang tên Trường nguyệt tẫn minh, với nội dung bi thương không kém Châu sinh như cố. Đặc biệt, trong lần tái xuất này, Bạch Lộc có màn tái hợp với nam diễn viên La Vân Hi, bạn diễn của cô trong phim ngôn tình Nửa là mật ngọt nửa là đau thương.

Mới đây, ngày 14/1, Weibo đoàn phim Trường nguyệt tẫn minh vừa đăng tải loạt ảnh hậu trường của Bạch Lộc. Ngay lập tức, ngôi sao Châu sinh như cố đã nhận được cơn mưa lời khen vì tạo hình xuất sắc. 

Nếu như ở tạo hình hiện đại, Bạch Lộc nổi bật với vẻ trẻ trung và đáng yêu thì sang tạo hình cổ trang, nữ diễn viên lại khiến khán giả xuýt xoa nhờ nét đẹp yêu kiều đầy thanh tú, đôi mắt có hồn cùng trang phục cổ trang đẹp mắt.

Ngoài việc đầu tư kỹ lưỡng về trang phục, tạo hình thì không thể chê được thần thái thần sầu của Bạch Lộc. Dáng vẻ phần dịu dàng, đằm thắm khiến người ta say mê từ cái nhìn đầu tiên.

Trong ảnh, Bạch Lộc diện y phục xanh lá vô cùng bắt mắt, tự tin khoe trọn góc nghiêng cực "bén" giữa trời tuyết.

Sina cũng đưa tin về những khoảnh khắc đẹp rạng rỡ của Bạch Lộc trên trường quay dự án Trường nguyệt tẫn minh. Trong ảnh, nữ diễn viên thướt tha khi diện trang phục cổ trang tông màu xanh lá cùng mái tóc búi dịu dàng, đằm thắm. Ở một cảnh quay, cô gây ấn tượng khi lộ biểu cảm gương mặt bất ngờ cùng ánh mắt hồn nhiên. Sina còn khen ngợi Bạch Lộc toát lên vẻ đẹp vừa ngọt ngào, dịu dàng trên phim trường Trường nguyệt tẫn minh.

Sau thành công của bộ phim ngôn tình Nửa là mật ngọt nửa là đau thương, La Vân Hi và Bạch Lộc lại tiếp tục hợp tác trong dự án phim Trường nguyệt tẫn minh. Đây là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết ăn khách của tác giả Đằng La Vi Chi. Lấy đề tài huyền huyễn, tu ma, nội dung chính xoay quanh tình cảm bi thương của cặp đôi Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi) và Lê Tô Tô (Bạch Lộc).

Trường nguyệt tẫn minh là câu chuyện kể về Đàm Đài Tẫn (do La Vân Hi thủ vai) sinh ra thân vốn mang tà cốt, tính tình độc ác tàn nhẫn. Tà cốt thức tỉnh khiến Ma thần xuất thế, nữ chính Lê Tô Tô (do Bạch Lộc thủ vai) cũng vì vậy phải trở về 500 năm trước để rút tà cốt trong thân Đài Tẫn. Đài Tẫn dù trong lòng có Lê Tô Tô, nhưng vì yêu quyền lực nên hắn không từ thủ đoạn, điều gì cũng dám làm, gây ra đau khổ cho cô.

Vì muốn Đài Tẫn tu đạo, từ bỏ con đường trở thành Ma thần, Lê Tô Tô quyết đốt cháy sinh mệnh của bản thân, tạo nên thần tủy để thay đế tà cốt trong người Đài Tẫn, từ đó tiêu tán trong thiên địa.

Do Lê Tô Tô là huyết mạch Phượng Hoàng nên sau đó đã niết bàn trùng sinh sống lại. Nàng trở về tiên đạo, tu Vô tình đạo, nguyện cả đời không gặp Đài Tẫn, cũng không động tâm vì ai. Sau cùng sẽ là con đường truy thê đầy gian nan của Đạm Đài Tẫn.

Chia sẻ

Bài viết

Đường Nghệ Hân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất