Phim Ảnh

Cùng là một người nhưng 'ác nữ Sở Kiều truyện' lại khiến dân tình hoang mang

Lâm Ngọc Chi
Chia sẻ

Nữ diễn viên đóng vai phản diện trong Sở Kiều truyện khiến khán giả bất ngờ vì khác biệt quá lớn trong các tạo hình khác nhau.

Nếu là một diễn viên có tâm với nghề, họ sẽ tìm hiểu kỹ lưỡng về nhân vật mà mình đảm nhận, vì cách ăn mặc và phong cách nhân vật không giống nhau nên diễn viên cũng cho ra một cảm giác hoàn toàn khác lạ. Một số nhân vật rõ ràng do một người đóng nhưng khán giả lại nhìn không ra là người đó đóng, Tào Hi Nguyệt - nữ diễn viên đảm nhận vai diễn trong Trường Ca hành là trường hợp kể trên. 

Bộ phim Trường ca hành trở thành tiêu điểm quan tâm của khán giả khi Địch Lệ Nhiệt BaNgô Lỗi đảm nhận vai nam nữ chính trong phim. Tuy nhiên, ngoài việc chú ý đến nữ chính của phim, người xem còn để ý đến một vài nhân vật khác xuất hiện trong tác phẩm phim này và Tào Hi Nguyệt là một trong những "bóng hồng" đó. Ngoài Trường Ca hành, nữ diễn viên còn xuất hiện trong bộ phim Ở rễ Sơn hà lệnh.

Tạo hình của Tào Hi Nguyệt trong "Trường Ca hành"
Khán giả đề cao khả năng diễn xuất của cô. 

Tào Hi Nguyệt sinh năm 1994 tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Năm 2009 cô được nhận vào trường Cao đẳng Điện ảnh và Truyền hình thuộc Đại học Sư phạm Thượng Hải. Sau khi tốt nghiệp,với tư cách người mẫu, cô đã có nhiều buổi quay hình, chụp ảnh cho các thương hiệu khác nhau, và tham gia vào Miss Mansion. Sau đó cô chính thức gia nhập vào Minh Đạo Studio với tư cách là một diễn viên. Nữ diễn viên nổi tiếng với vai diễn phản diện Cẩm Chúc trong Sở Kiều truyện do Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân đóng chính. 

Tạo hình của cô trong "Ở rễ"
Hình ảnh được cắt ra từ phim "Sơn hà lệnh"

Thời gian trước, Tào Hi Nguyệt vương phải tin đồn hẹn hò với nam diễn viên Kim Hạn nhưng sau đó cả hai đã lên tiếng bác bỏ thông tin này và cho biết hai người là đồng nghiệp cũng như đang độc thân. Chưa phản bác được bao lâu, một trang truyền thông khác lại tung ảnh cả hai đang hôn nhau trên đường. 

Chia sẻ

Bài viết

Lâm Ngọc Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất