Phim Ảnh

‘A Resistance’ của Ko Ah Sung bất ngờ vươn lên dẫn đầu phòng vé, ‘hạ gục’ phim của Lee Jung Jae, Jung Woo Sung và Rain

Thanh Long
Chia sẻ

‘A Resistance’ đã xuất sắc vươn lên dẫn đầu phòng vé Hàn Quốc tuần qua.

Theo dữ liệu của Hội đồng phim Hàn Quốc (KOFIC), trong 3 ngày cuối tuần (01/03- 03/03), A Resistance đã thu hút tổng cộng 604,700 lượt khán giả tới rạp, thu về 4,531,018 USD, tại 1,094 phòng chiếu và chiếm 26.69% tổng doanh thu. Ra mắt từ ngày 27/02 và chỉ xếp ở vị trí thứ 3 phòng vé sau 2 đối thủ mạnh khác là Svaha: The Sixth FingerChứng nhân hoàn hảo nhưng chỉ hai ngày sau A Resistance đã xuất sắc vươn lên dẫn đầu phòng vé, sau đó tiếp tục giữ vững vị trí này 3 ngày liên tiếp.

A Resistance xoay quanh cuộc đời của Yu Gwan Sun (Ko Ah Sung), một nữ anh hùng của dân tộc Hàn Quốc. Khi 18 tuổi, Yu Gwan Sun tham gia phong trào độc lập của Hàn Quốc. Khi đó, đất nước này nằm dưới sự cai trị của Nhật Bản và bị sáp nhập vào năm 1910. Yu Gwan Sun sau đó bị bắt và đưa đến nhà tù Seodaemun. Ở đó, cô bị tra tấn, nhưng điều đó không làm lụi tàn ý chí chiến đấu của Yu Gwan Sun, cô tiếp tục đấu tranh chống chính phủ Nhật Bản cho đến ngày 28/09/1920, Yu Gwan Sun qua đời sau những trận tra tấn tàn bạo, khi mới 19 tuổi.

“A Resistance” Trailer

Ở vị trí thứ 2 tuần này là Svaha: The Sixth Finger với 469,213 lượt khán giả và 3,717,032 USD, tại 955 phòng chiếu và chiếm 21.9% tổng doanh thu trong 3 ngày cuối tuần (01/03- 03/03).

“SVAHA : THE SIXTH FINGER” Trailer

Bộ phim Chứng nhân hoàn hảo đang ở vị trí thứ 3 với 371,709 lượt khán giả, thu về 2,861,254 USD, tại 974 phòng chiếu và chiếm 16.85% tổng doanh thu.

“CHỨNG NHÂN HOÀN HẢO” Trailer

Extreme Job sau hơn 1 tháng ra mắt, tuần này đã rơi xuống vị trí thứ 4 khi có 329,423 lượt khán giả, thu về 2,603,937 USD. Tính đến hết ngày 03/03/19, bộ phim đã có tổng cộng 16,028,920 khán giả, thu về 122,498,275 USD.

“Extreme Job” Trailer

Trong khi đó, vị trí thứ 5 tuần này thuộc về The Cyclist King với 80,886 khán giả và 602,634 USD tại 587 phòng chiếu, chỉ chiếm 3.55% tổng doanh thu.

The Cyclist King là một dự án phim độc lập, nội dung của bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về vận động viên đua xe đạp Uhm Bok Dong (1892-1951). Uhm Bok Dong là một tay đua xe đạp cừ khôi. Cuộc đời của ông đã trở thành niềm cảm hứng, động lực sống và chiến đấu cho nhiều thanh niên Hàn Quốc trong quãng thời gian đầu thế kỷ 20.

Trong phim, Rain sẽ vào vai Uhm Bok Dong một vận động viên xe đạp trong suốt thời kỳ Hàn Quốc là thuộc địa của Nhật Bản. Trong thời gian này, Nhật Bản đã tổ chức các cuộc đua xe đạp giữa các vận động viên Hàn Quốc và Nhật Bản và sau đó Uhm Bok Dong đã có thể ngăn được kế hoạch của Nhật Bản bằng cách tuyên bố chiến thắng trước các vận động viên Nhật Bản.

“The Cyclist King” Trailer

Dưới đây là danh sách 10 bộ phim ăn khách nhất tại phòng vé Hàn Quốc ba ngày cuối tuần (01/03- 03/03), theo dữ liệu của KOFIC:

A Resistance - 4,531,018 USD

Svaha: The Sixth Finger - 3,717,032 USD

Chứng nhân hoàn hảo - 2,861,254 USD

Extreme Job - 2,603,937 USD

The Cyclist King - 602,634 USD

Cinderella and The Secret Prince - 421,805 USD

The Favourite - 266,306 USD

How to Train Your Dragon 3 - 239,424 USD

Trade Your Love - 260,607 USD

Green Book - 227,545 USD

Chia sẻ

Bài viết

Thanh Long

Tin mới nhất