Phim Ảnh

'Kính song thành' lên sóng gây thất vọng, netizen chỉ ra 4 điểm trừ không thể chối cãi

Migi
Chia sẻ

Vừa lên sóng ít hôm, "Kính song thành" đã nhận được sự quan tâm và bàn tán sôi nổi từ khán giả.

Kính song thành của cặp đôi Lý Dịch Phong - Trần Ngọc Kỳ đã được khán giả quan tâm từ khi bấm máy đến giai đoạn hậu kỳ. Chính thức lên sóng 8 tập đầu tiên ngày 16/1, phim nhanh chóng vượt mốc 100 triệu lượt xem. Tuy nhiên, càng theo dõi tác phẩm, Kính song thành càng bị cho là không được thành công như kỳ vọng.

'Kính song thành' vừa lên sóng đã bị đánh giá thấp, netizen chỉ ra 4 điểm trừ không thể chối cãi

Dưới đây là 4 điểm trừ lớn do netizen chỉ ra ở Kính song thành mà người xem không thể chối cãi.

1. Tạo hình nhân vật Tô Mô của Lý Dịch Phong không khớp với nguyên tác

Trong tiểu thuyết Kính song thành, Tô Ma (Tô Mô trong phim) sở hữu ngoại hình vô cùng xuất chúng. Y có diện mạo điển trai vượt trội và vẻ ngoài lạnh lùng đầy mê hoặc.

Tuy nhiên, tạo hình Tô Mô của Lý Dịch Phong khi lần đầu xuất hiện khiến khán giả vô cùng thất vọng. Không thể phủ nhận, Lý Dịch Phong cũng rất điển trai. Tuy nhiên, phần trang phục của nhân vật không có gì nổi trội, cộng thêm gương mặt khá mập, có phần sưng phù khiến Tô Mô không toát ra vẻ lạnh lùng, soái khí như trong nguyên tác. Đây là điểm trừ lớn dành cho nhân vật chính của bộ phim.

Xem thêm: Các cặp sao hạng A của TV3 Thái Lan sẽ tái hợp trong năm 2022: Nadech -Yaya hay Mark - Yaya sẽ hot hơn?

2. Diễn xuất của nữ chính

Nữ chính của Kính song thành là Trần Ngọc Kỳ. Mỹ nhân 9x từng góp mặt trong hàng loạt bộ phim đình đám như Hương mật tựa khói sương, Ỷ thiên đồ long ký (2019), Nguyệt thượng trùng hỏa,... Tuy nhiên, diễn xuất của Trần Ngọc Kỳ lại luôn gây tranh cãi.

Ngay từ khi thông báo góp mặt ở Kính song thành, Trần Ngọc Kỳ từng khiến nhiều người phản đối vì diễn xuất dở tệ, không phù hợp thủ vai chính. Hậu quả là từ khi tiết lộ trailer đến khi thưởng thức tác phẩm, Trần Ngọc Kỳ đều bị chê bai vì diễn xuất đơ cứng, dở tệ, không có "phản ứng hóa học" với nam chính Lý Dịch Phong.

Trần Ngọc Kỳ có diễn xuất đơ cứng, không hợp vai nữ chính.

3. Cốt truyện kéo dài và khó hiểu

Như ta đã biết, phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết rất dễ phá hủy nguyên tác, nhưng cũng có không ít tác phẩm thành công vượt qua tiểu thuyết. Ví dụ như Minh Lan truyện đã xuất sắc vượt qua nguyên tác. Tuy nhiên, tiếc là Kính song thành lại không thể nằm trong số ít đó.

Xem xong 2 tập đầu của bộ phim, hầu hết khán giả đều cho rằng tác phẩm rất khó hiểu. Những ký ức vụn vặt của nhân vật chiếm hết thời lượng, khiến người xem khó nắm bắt mạnh truyện và các tuyến nhân vật, mặt khác lại khiến phim thêm dài dòng. Phim không làm hài lòng fan nguyên tác, cũng như không tìm kiếm thêm khán giả mới cho bộ phim.

4. Giọng lồng tiếng không khớp với nhân vật

Để bớt áp lực cho diễn viên và đem đến một nhân vật hoàn thiện, nhiều ekip đồng ý để diễn viên lồng tiếng riêng cho các nhân vật. Tuy nhiên, diễn xuất của Lý Dịch Phong vẫn được cho là không xứng với giọng lồng tiếng của Khương Quảng Đào.

Là một đạo diễn và diễn viên lồng tiếng xuất sắc, giọng lồng tiếng của Khương Quảng Đào được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Anh đã cho ra đời rất nhiều bộ phim truyền hình xuất sắc, nhưng trong Kính song thành, lời thoại và diễn xuất của nhân vật lại có phần không ăn nhập, thậm chí bị nhận xét như hai người khác nhau. Lý Dịch Phong bị chê có cặp mắt đờ đẫn, không mạnh mẽ. Dù là một nhân vật lạnh lùng nhưng biểu cảm của Lý Dịch Phong vẫn cho thấy diễn xuất của anh là chưa đủ.

Mặc dù bị chỉ ra nhiều điểm trừ nhưng Kính song thành vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Netizen đang mong đợi bộ phim đến đoạn cao trào và diễn xuất đột phá của các diễn viên chính trong tương lai. Cùng Saostar tiếp tục theo dõi và chờ xem nhé!

Xem thêm: Dàn mỹ nhân Cbiz đọ sắc với hoa hồng: Nhiệt Ba đẹp hút hồn 'chặt chém' Dương Mịch và Lệ Dĩnh

Chia sẻ

Bài viết

Migi

Tin mới nhất