Phim Ảnh

'30 chưa phải là hết': Nội dung tuy lố nhưng thật nên mới nổi

Lâm Ngọc Chi
Chia sẻ

Tuyến phim của 30 chưa phải là hết đã phơi bày được những sự thật trong cuộc sống hiện đại của chúng ta.

Bộ phim 30 chưa phải là hết do Giang Sở Ảnh, Đồng DaoMao Hiểu Đồng đảm nhận vai nữ chính sau những ngày lên sóng (từ ngày 17/07) đã nhanh chóng gặt hái thành công rạng rỡ khi điểm Douban hiện chạm mức 8,1 điểm và những đề tài liên quan thường xuyên xuất hiện trên hot search.

 Bộ phim truyền hình hiện đại lấy góc nhìn của ba người phụ nữ ở tuổi 30, nói những cô gái thành thị ở tuổi 30 gặp phải nhiều vấn đề áp lực trong cuộc sống. 

Tạo hình nhân vật hoàn hảo: Cố Giai thành công bước vào tầm nhìn của khán giả 

Trong ba nhân vật thì vai diễn Cố Giai do Đồng Dao đảm nhận rất nhanh đã chiếm được sự yêu thích của người xem. Cố Giai gặp gỡ ông xã Hứa Huyễn Sơn (do Lý Trạch Phong đóng) và làm việc cực lực để xây dựng công ty pháo hoa với chồng. Sau đó, cô lui về chốn "hậu cung" và trở thành nội trợ toàn thời gian, cô lâu lâu mới ra mặt để giải quyết vấn đề khó khăn trong công việc cho chồng. Cô sắp xếp công việc của chồng và việc của gia đình nhỏ đâu vào đấy nên được nhiều người xem thích. 

Chồng của Cố Giai

Trước mắt có thể thấy, Cố Giai dường như là một nhân vật hoàn hảo, ngay cả cách xử lý tiểu tam cũng được điểm cao (chắc tròn 10). Ngoài nhân vật hoàn hảo thì Đồng Dao gây sự chú ý vì chủ đề vai diễn từng đổi người. 

Mấy năm trở lại đây, Đồng Dao có thể nói là một nữ diễn rất có sức nóng. Từ sau khi đảm nhận vai diễn Cao Hy Nguyệt trong Như Ý truyện năm 2018, cô được nhiều khán giả biết đến hơn. Tiếp đến, cô nhận giải thưởng nữ phụ xuất sắc nhất trong Giải thưởng Bạch Ngọc Lan 2019 qua vai diễn Tống Vận Bình trong Đại giang đại hà. Đến với 30 chưa phải là hết, Đồng Dao tiếp tục nhận được lời khen vì diễn xuất không sến súa. 

Triển khai được cuộc sống của phái nữ

30 chưa phải là hết nhanh chóng nổi bật và nhận được sự hưởng ứng tích cực vì đề tài phái nữ. Khác với Hoan lạc tụng, 30 chưa phải là hết lấy góc nhìn về hai người phụ nữ đã có gia đình và một người vẫn chưa kết hôn, thể hiện được quan điểm trong sự nghiệp, tình yêu, gia đình của phái nữ. 

Ở phương diện sự nghiệp, Cố Giai có thể nói là người phụ nữ làm việc lớn; lúc công ty gặp khó khăn, cô chủ động đánh vào "thị trường quý bà giàu có" để tìm cơ hội, giúp công ty tìm được mối làm ăn lớ hay tìm nhà xưởng để sản xuất pháo hoa, cô không bỏ qua một chi tiết nhỏ khi đi thị sát công xưởng sản xuất. 

Cô bạn đại học kiêm bạn thân của cô là Chung Hiểu Cần có tính bình thường hóa nhất: công việc nhân viên bình thường, vì có thai mà bỏ buông bỏ cơ hội thăng chức. Sau khi ly hôn, Chung Hiểu Cần tìm được mục tiêu làm việc cho bản thân và thay đổi cuộc sống của mình.

 Vương Mạn Ni (do Giang Sơ Ảnh đóng) là một người bán hàng trong cửa hàng thời trang cao cấp. Đối với công việc luôn cố gắng phấn đấu, không từ bỏ cơ hội tiếp xúc và có được khách hàng của mình. Cô cũng không nương tay hay mềm yếu trước vấn nạn bạo lực nơi làm việc. 

Tình tiết phụ tuy lố nhưng thật 

Tuyến phim phụ cần nhắc đến là chuyện "Hermès". Cố Giai lần đầu tiên được "hàng xóm" bà Vương dắt đến tiệc trà của những quý bà giàu có nên cô đã ăn diện thật lộng lẫy và lựa chọn túi xách là Chanel. Sau khi ngồi xuống buổi tiệc trà đó, cô cảm thấy không khí có gì đó kỳ lạ khi các quý bà kia đều mang theo những chiếc túi giá trị liên thành của Hermès thì giá trị chiếc túi của cô chỉ chiếm phần ít trong "tấn giá trị" kia. "Hành trình mua túi xách của Cố Giai" tuy lố nhưng phản ánh được hiện thực của cuộc sống. 

Cố Giai chuyển nhà đến khu vực sang trọng với mục địch tìm một nơi học tập, trường mẫu giáo tốt nhất cho cậu con trai để cậu bé thắng ở ngay vạch xuất phát. Cảnh này phản ánh được mặt lo lắng, băn khoăn của bậc phụ huynh thành thị quan tâm đến phương diện giáo dục của con cái mình. 

Vợ chồng Cố Giai

Điểm "thảm não" nhất của Chung Hiểu Cần Trần Tự cũng được kể đến và cũng là điều "thảm não" của không ít người trẻ tuổi ở thành thị - sinh con. Hai người vốn định năm năm sau mới có con nhưng không nghĩ đến ba năm đã có nên hai vợ chồng xảy ra tranh cãi. 

Hai người ly hôn
Chung Hiểu Cần đón sinh nhật tuổi 30

Cố Giai nằm mơ thấy cha ruột đột nhiên bệnh tim tái phát nhưng bên cạnh không ai giúp đỡ nên qua ngày hôm sau, cô đã bàn về việc kêu cha về ở chung với mình. Tuy nhiên cha Cố Giai từ chối và muốn ở viện dưỡng lão: "Con gái có được ngày này không dễ dàng, cha cái gì cũng không giúp được cho con nên cũng thể thêm phiền phức cho con được. Các con muốn tiêu tiền trên người cha, được, nhưng ở viện dưỡng lão nào phải do cha quyết định". Từ đó có thể thấy bộ phim nói lên nỗi lòng của những người làm cha làm mẹ: Có đau cũng có thương. 

Cha Cố Giai
Chia sẻ

Bài viết

Lâm Ngọc Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất