Phim Ảnh

3 nữ chính bá đạo trên phim Hàn 2020: tưởng Kim Da Mi chất nhất, ai dè ngôi hậu thuộc về Shin Hye Sun

Lưu Loan - CTV
Chia sẻ

Những nữ chính bá đạo trong năm 2020 này đã khiến fan phải kêu trời bởi tính cách có một không hai của mình.

Năm 2020 được coi là năm bứt phá của dòng phim truyền hình Hàn Quốc. Không chỉ nội dung mới lạ mà hình tượng nhân vật của các bộ phim chính là điểm cộng lớn giúp các tác phẩm tạo nên sức hút riêng cho mình. Đặc biệt, những nữ chính sở hữu tính cách "trời ơi đất hỡi" trong phim đã làm cho các cuồng phim được dịp mãn nhãn và thăng hoa với muôn vàn cảm xúc khi thưởng thức các tác phẩm này.

Kim Da Mi trong vai Yo Yi Seo (Tầng lớp Itaewon)

Không hổ danh là đả nữ mở màn cho năm 2020 đầy bùng nổ, Kim Da Mi đã nhanh chóng ghi tên tuổi của mình bằng vai diễn Yo Yi Seo trong bộ phim Itaewon Class (Tầng lớp Itaewon)

Kim Da Mi đã nhanh chóng ghi tên tuổi của mình bằng vai diễn Yo Yi Seo trong bộ phim "Itaewon Class" (Tầng lớp Itaewon). 

Điểm khiến các khán giả chú ý đến nhân vật này chính là tính cách ngang tàng pha chút bất cần. Do mắc chứng rối loạn chống đối xã hội nên Yo Yi Seo thường xuyên hành động theo cảm xúc và sẵn sàng sử dụng bạo lực nếu thấy chuyện bất bình.

Thái độ "cool ngầu" cùng gương mặt biểu cảm đa dạng của Kim Da Mi đã vô tình khiến rất nhiều fan phải say nắng cô nàng.

Dù có vẻ hơi hổ báo nhưng cô nàng với gương mặt dễ thương cùng trái tim chỉ biết trao trọn cho crush Park Seo Ro Yi (Park Seo Joon) vẫn nhận được rất nhiều sự yêu mến của đông đảo khán giả.

Seo Ye Ji trong vai Goo Moon Young (Điên thì có sao)

Khi cơn sốt của nữ quái Kim Da Mi chưa kịp lắng thì cái tên Seo Ye Ji lại được réo gọi trên mọi diễn đàn nhờ vai diễn Goo Moon Young do cô nàng đảm nhận trong tác phẩm Psycho but it's ok (Điên thì có sao) kết hợp với Kim Soo Hyun.

Seo Ye Ji lại được réo gọi trên mọi diễn đàn nhờ vai diễn Goo Moon Young do cô nàng đảm nhận trong tác phẩm "Psycho but it's ok" (Điên thì có sao).

Nếu nam chính khiến biết bao trái tim fangirl phải thổn thức nhờ dáng vẻ điềm đạm, chất phác, hiền lành thì nữ chính Moon Young lại làm cho biết bao người phải đứng ngồi không yên bởi tính cách nổi loạn và táo bạo. Những phân đoạn như Moon Young tỏ tình crush bằng giọng điệu nạt nộ hay vẻ mặt nhởn nhơ khi gặp kẻ biến thái của cô đều khiến khán giả phải thích thú.

Màn tỏ tình nạt nộ của Moon Young trở nên viral khắp các trang mạng xã hội.

Điểm đặc biệt ở nữ tác giả truyện tranh cho thiếu nhi Moon Young đó là cô mắc phải chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Tưởng như Moon Young rất lạnh lùng, khó gần nhưng thực tế, cô vẫn chạm đến trái tim người xem nhờ nội tâm sâu sắc, sự chân thành và mãnh liệt trong tình yêu.

Moon Young vẫn chạm đến trái tim người xem nhờ nội tâm sâu sắc, sự chân thành và mãnh liệt trong tình yêu.

Shin Hye Sun trong vai Kim So Yong (Chàng Hậu)

Khỏi phải bàn cãi khi danh hiệu nữ chính bá đạo nhất trong năm 2020 được xướng lên cho Shin Hye Sun. Dù Mr.Queen (Chàng Hậu) mới lên sóng vào hồi tháng 12 nhưng các mọt phim không thể phủ nhận sức hút của bộ phim một phần đến từ Shin Hye Sun. 

Mr.Queen (Chàng Hậu) do Shin Hye Sun thủ vai chính được nhiều khán giả quan tâm, dù chỉ vừa lên sóng trong tháng 12 vừa qua.

Từ một vương phi cầu toàn, nghiêm túc ngày nào, nay nàng Kim So Yong đã trở nên điên rồ và ngớ ngẩn một cách bất thường. Lí giải cho điều này chính là do linh hồn của đầu bếp Jang Bong Hwan (Choi Jin Hyuk) ở thế giới hiện đại đã nhập vào thân xác So Yong. 

Linh hồn của đầu bếp Jang Bong Hwan (Choi Jin Hyuk) ở thế giới hiện đại đã nhập vào thân xác So Yong khiến cô nàng cư xử bất thường.

Thân phụ nữ nhưng hồn là nam nhân nên hành xử của Hoàng hậu Kim khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Không còn nàng hậu dịu dàng, tôn nghiêm, thay vào đó là một Kim So Yong sẵn sàng “phang” Hoàng thượng Cheoljong (Kim Jung Hyun) bằng những lời lẽ không thể chát chúa hơn. 

Hay vào những lúc học lễ nghi phép tắc trong cung, cô nàng này còn sẵn sàng bày trò phá phách, tỏ thái độ chống đối. Thậm chí, đường đường là nữ vương của một nước nhưng So Yong không ngại xắn tay áo để trổ tài nấu bếp. Còn chưa kể, chàng Hậu có một không hai này còn hớn hở quẩy theo bài nhạc DDU-DU DDU-DU của BlackPink cùng điệu nhảy lắc mông đầy thách thức khiến cung nữ ai nấy đều hốt hoảng.

Màn xỉu không một chút giả trân đến từ chàng Hậu bá đạo.
Tắm mưa trên nền nhạc của BlackPink mới gọi là chất.

Rất nhiều lời khen dành Shin Hye Sun bởi vai diễn độc đáo này. Đặc biệt, đa số ý kiến đều cho rằng vai diễn chàng Hậu Kim So Yong sinh ra là để dành riêng cho cô.

Có Hoàng hậu nào dám cợt nhả với Hoàng thượng như này không?

Quả thật, chính những nhân vật nữ này đã có công đem đến hàng loạt màu sắc tươi mới cho phim truyền hình Hàn Quốc, từ đó góp phần khẳng định sự sáng tạo, đổi mới trong nội dung phim cũng như khẳng định thực lực của những diễn viên khi đảm nhận các hình tượng nhân vật độc, lạ. 

Chia sẻ

Bài viết

Lưu Loan - CTV

Tin mới nhất