Xoa tiền xu, nhét tiền giấy, buộc dây 'lạ' tại chùa Đồng Yên Tử

PV (Báo Giao thông)
Chia sẻ

Những hành vi phản cảm, bị cấm tại các lễ hội vẫn đang bị nhiều du khách thực hiện ở chùa Đồng Yên Tử.

Lượng lớn du khách đổ về chùa Đồng (Yên Tử) trong ngày khai hội xuân Yên Tử 2018

Sáng 25/2 (tức mồng 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất), lễ hội xuân Yên Tử 2018 chính thức khai mở. Hàng vạn phật tử, du khách đổ về nơi đây hành hương lễ Phật, trẩy hội với mong muốn cầu bình an, sức khỏe, tâm thanh tịnh, may mắn và được thưởng ngoạn thắng cảnh của non thiêng.

Tuy nhiên, tại chùa Đồng (Yên Tử), nhiều du khách vẫn duy trì thói quen xoa tiền xu, tiền giấy vào các tượng, hiện vật của chùa, thậm chí còn nhét tiền và buộc dây văng “lạ” lên ngôi chùa linh thiêng gây phản cảm. Điều đáng chú ý là những hành động trên đã được Ban Quản lý di tích Yên Tử cấm nhưng bất thành vì ý thức kém của nhiều người.

Dòng người đổ Yên Tử ngày càng đông. Do ngày chính lễ vào ngày nghỉ chủ nhật nên đông đảo mọi người đều có thời gian về Yên Tử lễ phật, thưởng ngoạn thắng cảnh

Ga cáp treo lên chùa Đồng chật kín nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy

Nhiều du khách, trong đó cũng có các cụ già lựa chọn đi bộ chống gậy để leo lên chùa Đồng. Khi mệt mỏi, ngồi nghỉ giữa thiên nhiên sương mù Yên Tử là một cảm giác tuyệt vời

Chùa Đồng chật kín người dâng hương hoa làm lễ

Đồng tiền xu được bày bán tràn lan vì đây là vật phẩm nhiều du khách mua để trà lên các hiện vật cầu may mắn, tài lộc

Hành vi phản cảm, xấu xí này xảy ra thường xuyên trên đỉnh chùa Đồng

Những tờ tiền giấy được nhét kỹ vào chùa Đồng

Chia sẻ

Bài viết

PV (Báo Giao thông)

Tin mới nhất